"Nín thở" chờ phóng tên lửa

HẠNH NGUYÊN
HẠNH NGUYÊN

TT - Nhật Bản và Philippines đã được đặt trong tình trạng báo động cao nhất vào ngày 12-4 để sẵn sàng đối phó với vụ phóng tên lửa của Bình Nhưỡng.

6nnqodHt.jpgPhóng to
Tên lửa PAC-3 của Lực lượng phòng vệ Nhật Bản đặt trên đảo Ishigaki thuộc Okinawa sẵn sàng nhận lệnh - Ảnh: AFP

CHDCND Triều Tiên đã loan báo ý định phóng tên lửa Unha-3 trong thời gian từ ngày 12 đến 16-4 từ 7g-12g (theo giờ địa phương) để đưa lên quỹ đạo địa tĩnh một vệ tinh quan sát dân sự.

Nhật, Philippines báo động cao nhất

Theo báo Sankei của Nhật, nhiều khả năng CHDCND Triều Tiên sẽ sớm phóng tên lửa nếu điều kiện thời tiết tốt. Không loại trừ khả năng Bình Nhưỡng phóng tên lửa vào ngày 14-4, một ngày trước lễ kỷ niệm 100 năm ngày sinh của cố chủ tịch Kim Nhật Thành.

Trung tâm khí tượng thủy văn Nhật Bản đã huy động đến siêu máy tính để phân tích điều kiện thời tiết, đặc biệt là tại Tongchang-ri, nơi đặt bệ phóng. Theo đó, ngày 13-4 trời sẽ có mây mù, song hai ngày 14 và 15-4 trời sẽ quang đãng, thuận lợi.

Bình Nhưỡng khẳng định đây chỉ là một vệ tinh dân sự, nhưng Mỹ và các đồng minh của Mỹ là Hàn Quốc và Nhật Bản đều nghi ngờ nước này đang thử nghiệm tên lửa đạn đạo tầm xa.

Khai mạc hội nghị G8 vào ngày 11-4 tại Washington, Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton đã lên án Bình Nhưỡng vi phạm “nhiều nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc”. “Tất cả chúng ta đều đang rất quan tâm đến sự ổn định trên bán đảo Triều Tiên” - bà nhấn mạnh.

Nhật Bản và Philippines đã được đặt trong tình trạng báo động cao nhất vào ngày 12-4 để đối phó với tên lửa của Bình Nhưỡng do lộ trình của nó sẽ bay qua hay tiếp cận với lãnh thổ của họ.

Tên lửa của Bình Nhưỡng sẽ được phóng từ căn cứ Tongchang-ri, tây bắc CHDCND Triều Tiên. Tầng thứ nhất của tên lửa sẽ rơi xuống biển Hoàng Hải, phía tây bán đảo Triều Tiên, còn tầng hai dự kiến rơi xuống ở phía đông của Philippines khi bay qua một phần quần đảo Okinawa.

“Chúng tôi đã sẵn sàng cho mọi tình huống”- Thủ tướng Nhật Yoshihiko Noda tuyên bố với báo chí.

Tại đảo Ishigaki, phía nam quần đảo Okinawa, nơi nằm ngay bên dưới đường bay của tên lửa, các công chức đều phải túc trực tại nhiệm sở từ 6g sáng đến 2g sáng hôm sau từ 12-4 và kéo dài cho đến ngày 16-4. Chính quyền cũng khuyến cáo dân chúng không được ra ngoài vài phút sau khi tên lửa được phóng và không được đến gần các mảnh rơi do rất nguy hiểm.

Lo ngại tên lửa bay chệch lộ trình hay các mảnh vỡ có thể rơi xuống lãnh thổ của mình, Nhật Bản đã sẵn sàng bắn hạ nếu cần thiết bằng các tên lửa đánh chặn.

Về phần mình, Philippines đã ra lệnh cho các chuyến bay đổi hướng để tránh khu vực có các mảnh vụn của tên lửa. Khoảng 100 chuyến bay bị ảnh hưởng. Manila cũng lệnh cho tàu bè tránh những khu vực mà mảnh tên lửa có thể rơi.

vAggNY1e.jpgPhóng to

Đường đi dự kiến của tên lửa đẩy mang vệ tinh quan trắc của CHDCND Triều Tiên - Ảnh: Space.com

Mỹ có ít lựa chọn

Theo báo New York Times, Mỹ không có nhiều lựa chọn về các phản ứng kế tiếp một khi Bình Nhưỡng vẫn bắn tên lửa. Ngoài việc đã ngừng chương trình hỗ trợ 240 tấn lương thực cho Triều Tiên, Washington sẽ kêu gọi cộng đồng quốc tế lên tiếng chỉ trích Bình Nhưỡng. Tuy nhiên ngoài kịch bản đó ra, Mỹ có rất ít lựa chọn khác. Một quan chức của Mỹ cho biết Washington sẽ không đưa ra lệnh trừng phạt mới đối với CHDCND Triều Tiên tại Hội đồng Bảo an LHQ.

Nguyên nhân do CHDCND Triều Tiên đã bị trừng phạt rất nặng, và Mỹ cũng cần giữ hòa khí chính trị với Nga và Trung Quốc nhằm có được sự hậu thuẫn đối với các quyết định liên quan tới hai điểm nóng khác là Syria và Iran. Giới quan sát dự báo có khả năng Hội đồng Bảo an LHQ sẽ đưa ra một tuyên bố, nhưng “yếu ớt”.

HẠNH NGUYÊN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất