28/02/2022 10:38 GMT+7

Niềm vui từ các 'viện binh'

HOÀI DƯ
HOÀI DƯ

TTO - Đăng quang Giải U23 Đông Nam Á 2022, vui! Nhưng vẫn có thêm một niềm vui khác từ các cầu thủ "viện binh". Vì sao?

Niềm vui từ các viện binh - Ảnh 1.

Trần Bảo Toàn (trái) tỏa sáng sau khi được bổ sung cho tuyển U23 Việt Nam - Ảnh: HOÀNG TÙNG

Để trả lời, hãy nhìn lại bóng đá Việt Nam. Thông thường các cấp độ đội tuyển Việt Nam khi chuẩn bị thi đấu quốc tế thường tập trung sớm và dành thời gian rèn quân khá lâu.

Trong thời gian này, các cầu thủ được chờ đợi sẽ thấm nhuần triết lý và chiến thuật của HLV. Dù vậy, không ít tân binh vẫn không hòa nhập được và tỏ ra lạc lõng. Đó cũng là lý do các đời HLV đội tuyển Việt Nam thường ngại sử dụng người mới.

Thành công đáng kinh ngạc

Tuy nhiên, ở đội U23 Việt Nam trên đất Campuchia, không chỉ bổ sung cho đủ quân số mà 10 "viện binh" đã đáp ứng được yêu cầu kỹ thuật và cả tư duy chiến thuật.

Nó làm nên một thành công đáng kinh ngạc khi tuyển U23 Việt Nam phải thay đổi đội hình xoành xoạch trong các trận đấu - điều đại kỵ của các đội bóng từ cấp độ CLB lẫn đội tuyển. Có thể nói đây là thành quả của quá trình đào tạo trẻ trong việc định hình tư duy chiến thuật của các cầu thủ. Niềm vui sau chiếc cúp vô địch là đây.

Thật vậy, hãy nhìn lại hành trình của tuyển U23 Việt Nam. Sau trận mở màn thắng U23 Singapore 7-0, việc nhiều tuyển thủ U23 Việt Nam dương tính với COVID-19 buộc HLV Đinh Thế Nam phải bổ sung 6 cầu thủ để đủ quân số đá với U23 Thái Lan ở lượt cuối vòng bảng.

Trong số này, chỉ có Trần Bảo Toàn từng tập luyện ở đội U23 Việt Nam trước khi bị HLV Đinh Thế Nam trả về do chấn thương. Còn những Phan Tuấn Tài (CLB Viettel), Huỳnh Tiến Đạt (HAGL), Vũ Đình Hai (Phù Đổng), Đinh Quý (Quảng Nam) và Nguyễn Thanh Nhân (HAGL) đều chưa "hít thở bầu không khí" ở U23 Việt Nam dưới thời HLV Đinh Thế Nam.

Điều đó đã dấy lên lo ngại về việc họ sẽ khó hòa nhập với lối chơi của tuyển U23 Việt Nam. Nhưng thật khó tin khi họ chơi như thể đã gắn bó với đội thời gian dài. Sau khi đánh bại Thái Lan 1-0 để giành quyền vào bán kết, U23 Việt Nam lại có thêm các ca nhiễm COVID-19.

Thế là 4 cái tên gồm thủ môn Trần Liêm Điều (Nam Định), Đoàn Anh Việt (Sài Gòn), Hồ Khắc Lương (SLNA) và Võ Nguyên Hoàng (Phố Hiến) được bổ sung để đối đầu U23 Timor-Leste tại bán kết. Trong số này, chỉ có Liêm Điều nằm trong danh sách 30 cầu thủ được triệu tập đầu tháng 1.

Tuy nhiên, 3 cầu thủ còn lại tiếp tục hòa nhập tốt với các đồng đội đến mức đáng kinh ngạc. Ngay HLV Đinh Thế Nam cũng thừa nhận khi phát biểu sau trận chung kết thắng U23 Thái Lan 1-0: "Tôi mừng là các cầu thủ được bổ sung có chuyên môn rất tốt, đáp ứng được yêu cầu đề ra".

Khi ông Nam "hiểu"

Giải thích về việc các "viện binh" chơi tốt một cách bất ngờ giúp U23 Việt Nam lên ngôi vô địch, bình luận viên Vũ Quang Huy chia sẻ: "Đầu tiên, các cầu thủ bổ sung đang ăn tập tại CLB và đang trong giai đoạn đạt điểm rơi phong độ để bước vào mùa bóng mới. Đây là cơ sở để họ có thể bắt nhịp với lối chơi chung của toàn đội".

Bình luận viên Quang Huy phân tích tiếp: "Chất lượng của các cầu thủ bổ sung là một chuyện nhưng việc họ hòa nhập tốt lại là chuyện khác. Ở đây, vai trò của HLV Đinh Thế Nam rất quan trọng khi ông sử dụng hợp lý và khéo léo các cầu thủ.

Điều này do từ khi được giao nhiệm vụ dẫn dắt U23 Việt Nam, ông Nam xem hết các trận đấu tại Giải U21 quốc gia. Vì vậy, ông biết và hiểu rất rõ các cầu thủ. Điều đó đã góp phần giúp các cầu thủ bổ sung hòa nhập với lối chơi chung của đội một cách thần tốc".

Lễ mừng công U23 Việt Nam vô địch Đông Nam Á 2022: Ngắn gọn nhưng ấm lòng Lễ mừng công U23 Việt Nam vô địch Đông Nam Á 2022: Ngắn gọn nhưng ấm lòng

TTO - Tối 27-2, lễ mừng công đội tuyển U23 Việt Nam vô địch Giải U23 Đông Nam Á 2022 đã diễn ra tại khách sạn Đệ Nhất (TP.HCM). Dù chỉ diễn ra khoảng 30 phút, nhưng buổi lễ đầy vui vẻ và ấm lòng.

HOÀI DƯ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên