05/12/2014 10:15 GMT+7

Niềm tin sẽ tiếp tục bị xói mòn...

QUỐC THANH
QUỐC THANH

TT - Tham nhũng, lãng phí vẫn rất nghiêm trọng. Đó là chủ đề hầu như không lần nào vắng bóng tại các cuộc tiếp xúc cử tri của các đại biểu Quốc hội.


Căn nhà số 105 Nguyễn trọng Tuyển, P.5, Q. Phú Nhuận, TP.HCM của ông Trần Văn Truyền được cho thuê bán trái cây được thu hồi  -Ảnh: Tiến Long

Không chỉ bức xúc, nhiều cử tri đã kiên trì kêu đến tận những vị lãnh đạo cao nhất của đất nước từ cuộc tiếp xúc này đến cuộc tiếp xúc khác.

Chính Chủ tịch nước Trương Tấn Sang nhìn nhận với cử tri là trung ương và các địa phương đã làm được rất nhiều việc, nhưng bằng đó việc cộng lại vẫn chưa ngăn chặn, đẩy lùi (được tham nhũng), nhân dân không hài lòng, trong Đảng cũng không hài lòng...

Một câu hỏi lớn, rất day dứt, trăn trở lâu nay cần được trả lời cặn kẽ: vì sao ở lĩnh vực nóng bỏng này đã có nhiều quyết sách, biện pháp, nghị quyết, chỉ thị, nhiều cuộc vận động sâu rộng nhưng “tham nhũng vẫn còn nghiêm trọng”?

Trong thực tế yêu cầu hoàn thiện thể chế để chống tham nhũng hiệu quả hơn phải được tiếp tục thực hiện nhằm bịt những kẽ hở mà sâu mọt tham nhũng có thể len vào hoành hành đất nước. Trung ương đánh giá việc xây dựng thể chế về phòng chống tham nhũng, lãng phí có nhiều tiến bộ.

Hệ thống các quy định của Đảng và văn bản quy phạm pháp luật của Nhà nước về phòng chống tham nhũng, lãng phí đã tương đối đầy đủ, tạo cơ sở chính trị, pháp lý cho công cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí.

Cùng với đó, việc đổi mới, nâng cao năng lực của cơ quan lãnh đạo, chỉ đạo và cơ quan thường trực, tham mưu về công tác phòng chống tham nhũng đã được hết sức chú trọng.

Trung ương đã thành lập Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng do Tổng bí thư làm trưởng ban, Ban Nội chính của Đảng được tái lập...

Tuy nhiên, kết quả mang lại là cuộc chiến này chưa cân sức, như nhận định của Chủ tịch nước: “Tham nhũng ngày càng tinh vi, không phải một người riêng lẻ mà có dây mơ rễ má, hình thành những nhóm, một xâu chuỗi để bao che, bảo vệ nhau”.

Đơn cử như chuyện công khai tài sản của cán bộ, trong cuộc tiếp xúc cử tri ngày 3-12, Chủ tịch nước nói rõ là ông tán thành nguyện vọng của cử tri. Đó là phải công khai tài sản cán bộ, công chức. Nhưng ông nhìn nhận còn khoảng cách giữa thể chế hóa yêu cầu này với nguyện vọng của cử tri.

Lòng dân sẽ tiếp tục không yên, niềm tin của dân sẽ còn tiếp tục bị xói mòn từng ngày từng giờ... khi vẫn còn đó những sai phạm, nể nang dẫn đến tiêu cực kiểu như giải quyết chính sách nhà đất cho ông Trần Văn Truyền (nguyên tổng Thanh tra Chính phủ).

QUỐC THANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên