Thứ 3, ngày 13 tháng 4 năm 2021
Những vụ khủng bố thảm khốc ở Nga
TTO - Hơn 3.500 người đã chết tại Nga trong hơn 800 vụ tấn công từ năm 1970, với tính chất tương tự như thảm kịch tại St Petersburg, theo báo Washington Post.
![]() |
Điều tra viên làm việc tại hiện trường vụ nổ ở Volgograd vào ngày 30-12-2013 - Ảnh: Reuters |
Cơ quan chức năng ở Nga vẫn đang điều tra vụ việc xảy ra chiều 3-4, mà bước đầu nghi là một vụ đánh bom liều chết. Công tác điều tra của Nga cũng đang hướng đến yếu tố tấn công khủng bố.
Báo Mỹ Washington Post ngày 4-4 điểm lại những thảm kịch xảy ra tại Nga gần đây.
Tháng 12-2013
Hai vụ đánh bom trong một ngày nhằm vào hệ thống giao thông công cộng ở thành phố Volgograd làm tổng cộng 34 người thiệt mạng. Vụ việc này xảy ra chỉ hai tháng sau một cuộc đánh bom liều chết khác cũng ở Volgograd trước thềm Thế vận hội Mùa đông năm 2014.
Tháng 1-2011
Vụ đánh bom liều chết ở sân bay Domodedovo (Matxcơva) giết chết 37 người và làm 172 người bị thương. Doku Umarov, lãnh đạo nhóm Hồi giáo cực đoan Chechen có tên Phong trào Caucasus Emirate nhận trách nhiệm.
Tháng 3-2010
Hai vụ đánh bom liều chết ở tàu điện ngầm tại thủ đô Matxcơva làm 40 người thiệt mạng. Quan chức Nga mô tả đó là vụ tấn công khủng bố chết chóc và tinh vi nhất ở Nga trong vòng 6 năm. Đặc biệt, một trong các địa điểm bị nhắm tới nằm sát tòa nhà của Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB).
Tháng 11-2009
Tuyến tàu cao tốc từ Matxcơva đi St Petersburg bị đánh bom khiến 28 người thiệt mạng và 130 người bị thương. Cảnh sát bắt giam 10 người, trong đó có 9 người thuộc một gia đình ở khu vực Cộng hòa Ingushetia tự trị, ở Bắc Caucasus.
Tháng 10-2005
Các tay súng Hồi giáo thực hiện cuộc tấn công tại thành phố Nalchik, lãnh thổ Kabardino-Balkaria thuộc Nga, gần Chechnya. Cuộc giao tranh tại tòa nhà của lực lượng an ninh Nga làm hơn 100 người chết, bao gồm thường dân.
Tháng 9-2004
Đây được xem là một trong những cuộc tấn công gây sốc nhất lịch sử an ninh Nga đương đại, khi các tay súng đột nhập vào trường học ở Beslan, thuộc tỉnh Bắc Ossetia. Chúng bắt học sinh, giáo viên và phụ huynh làm con tin. Sau nhiều ngày bế tắc, quân đội Nga tràn vào trường học dẫn tới cái chết của hơn 300 người, trong đó có nhiều trẻ em.
Tháng 8-2004
Thêm một vụ khác tại sân bay Domodedovo. Cả 90 hành khách trên chuyến bay bị tấn công đã thiệt mạng. Cơ quan chức năng sau đó phát hiện hai người phụ nữ thực hiện vụ tấn công liều chết ấy đã hối lộ để lên máy bay chỉ với 1.000 rúp, tương đương 34 USD vào lúc đó. Và vài ngày sau, một vụ tấn công khác ở tàu điện ngầm tại Matxcơva khiến 10 người thiệt mạng.
Tháng 5-2004
Vụ tấn công liều chết ở sân vận động Grozny, Cộng hòa Chechnya thuộc Nga, đã giết 24 người trong đó có Akhmad Kadyrov, cha của lãnh đạo Chechen Ramzan Radyrov hiện nay.
Tháng 2-2004
Một vụ đánh bom liều chết ở tàu điện ngầm tại Matxcơva làm 41 người chết và hơn 100 người bị thương.
Tháng 10-2002
Nhà hát Dubrovka tại Matxcơva bị 40 tới 50 tay súng bao vây. Quân đội Nga vào cuộc, kết quả ít nhất 170 người chết bao gồm 130 trong số gần 1.000 con tin.
Tháng 9-1999
Các vụ đánh bom ở những tòa chung cư giết gần 300 người tại Matxcơva, Buynaksk và Volgodonsk trong khoảng thời gian từ ngày 4-9 tới 16-9. Các phần tử cực đoan Chechen được cho đứng sau những vụ này.
-
TTO - Nhiều bạn đọc quan tâm về các thủ tục liên quan việc đăng ký cấp, cấp đổi thẻ căn cước công dân, Tuổi Trẻ tiếp tục giới thiệu nội dung giải đáp từ cơ quan chức năng.
-
TTO - Công ty T-S.Home trúng đấu giá mỏ cát hiện đang đóng trụ sở tại nhà thường xuyên đóng cửa, chỉ mở khi có người gọi. Ngành nghề đăng ký kinh doanh chính là 'giặt là, làm sạch các sản phẩm dệt và lông thú'...
-
TTO - Tổng cục Công nghiệp quốc phòng (Bộ Quốc phòng) mời Đại sứ Pranay Verma tới Hải Phòng để hạ thủy 1 tàu và đặt ky 1 tàu trong số 12 tàu tuần tra cao tốc, được đóng cho Việt Nam theo gói tín dụng quốc phòng trị giá 100 triệu USD của Ấn Độ.
-
TTO - Cơ quan điều tra Bộ Công an làm việc liên tục với Bệnh viện Tim Hà Nội trong những ngày qua để xác minh vụ việc liên quan các gói thầu mua sắm thiết bị y tế, đề án xã hội hóa tại các bệnh viện công lập.
-
TTO - 'TP.HCM phải dồn sức tập trung kiểm soát chặt người nhập cảnh trái phép. Khả năng dịch COVID-19 xâm nhập vào TP.HCM từ nước bạn là rất lớn', Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong lưu ý tại cuộc họp sáng 12-4.
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận
Xem thêm bình luận