17/04/2022 10:00 GMT+7

Những ước mơ được viết trong gian khó

CÔNG TRIỆU
CÔNG TRIỆU

TTO - Những nụ cười đã chớm nở trên khuôn mặt 285 học sinh nghèo hiếu học của ba quận Phú Nhuận, Bình Thạnh và Gò Vấp (TP.HCM) khi đón nhận suất học bổng từ chương trình "Gieo mầm tri thức" trao tặng.

Những ước mơ được viết trong gian khó - Ảnh 1.

Niềm vui của các em học sinh ba quận Phú Nhuận, Bình Thạnh và Gò Vấp khi nhận học bổng sáng 16-4 - Ảnh: NGỌC PHƯỢNG

Xe đạp đến trường hay máy tính bảng, góc học tập là ước mơ bấy lâu nay của nhiều em học sinh có hoàn cảnh khó khăn. 

Ước mơ ấy đã được Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank) tài trợ và Agribank chi nhánh Phú Nhuận biến thành hiện thực vào sáng 16-4 tại UBND quận Phú Nhuận.

Trước những khó khăn, ảnh hưởng của dịch bệnh, Agribank đã có nhiều chính sách, chủ trương nhằm đồng hành, sẻ chia cùng toàn xã hội. Với những phần quà nhỏ bé lần này, rất mong sẽ giúp các em học sinh vững bước tới trường, chúng tôi sẽ luôn dõi theo và đồng hành cùng các em.

Ông Phạm Trung Kiên (phó trưởng VPĐD khu vực miền Nam Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam - Agribank)

Khó khăn nhưng không nản lòng

Có một chiếc xe đạp để tung tăng đến trường cùng chúng bạn cũng là ước mơ bấy lâu của cậu học sinh lớp 6 Hồ Bá Minh Trí (Trường THCS Thông Tây Hội, Q.Gò Vấp). Trí được sinh ra trong một gia đình không trọn vẹn, mẹ của em phải làm cùng lúc hai nghề là bán vé số và lượm ve chai để nuôi sống gia đình.

Ngày ngày, Trí đi xin cơm từ thiện ở các chùa để mang về cho ngoại và em. Đường đến trường của Trí cũng đầy khúc khuỷu, có đoạn đứt gãy vì gia đình khánh kiệt đến mức không đủ tiền để đóng học phí.

"Xe đạp là mong ước bấy lâu của mình. Có chiếc xe em sẽ chủ động hơn trong việc đến trường, từ nay sẽ không cần bà ngoại chở đi hay đợi bạn đến đón nữa" - Trí thủ thỉ.

Khó khăn chưa bao giờ làm Trí nản lòng, đặc biệt là trong việc học bởi cậu đang thuộc tốp đầu học sinh giỏi của trường 6 năm liền. Trí có niềm đam mê với công nghệ và mong muốn sau này trở thành một kỹ sư công nghệ thông tin.

"Em xem tivi thấy mọi người nói nhiều về công nghệ, em nghĩ nếu mình học lên đại học và trở thành kỹ sư công nghệ thông tin thì sẽ giúp ích được cho gia đình, xã hội", Trí nói.

Câu chuyện nghị lực của em Giang Ngọc Thanh Tuyền, học sinh lớp 8 Trường THCS Đào Duy Anh (Q.Phú Nhuận), cũng lấy đi rất nhiều nước mắt của những ai có mặt tại buổi lễ.

Gia đình Tuyền thuộc diện hộ nghèo tại địa phương. Cha em mất sớm, mọi chi phí trong nhà trông cậy hết vào xe hủ tiếu nhỏ của mẹ bán gần nhà. Vì quá khó khăn, anh trai của Tuyền đã phải nghỉ học dù học lực cũng thuộc loại khá giỏi. 

Thấu hiểu nỗi khổ cực của mẹ, sự hy sinh của anh trai và mong mỏi của mọi người, Tuyền có học lực giỏi 8 năm liền.

Ngoài đi học, em cũng thường chủ động dậy sớm mỗi ngày để phụ mẹ bày biện hàng quán. Với Tuyền, không việc nhà nào là em không biết làm, từ nấu cơm, chiên cá, xào rau, lau nhà, giặt quần áo...

Đưa tay mân mê chiếc xe đạp chưa bám bụi đường, Tuyền cười nói rằng từ nay sẽ không phải cuốc bộ đến trường nữa, đường về nhà cũng gần hơn, nên em sẽ phụ giúp mẹ được nhiều việc hơn.

"Sau này em muốn được làm cô giáo, vừa đi làm vừa có thể phụ giúp gia đình, dạy chữ cho mấy em nhỏ ở xóm, nhất là mấy em nhỏ nhà nghèo không có tiền đi học như em", Tuyền cười hiền.

Có lẽ với những ai có mặt ở lễ trao học bổng "Gieo mầm tri thức" sẽ đều cảm nhận được những giấc mơ thật đẹp, thật đáng trân trọng của 285 tấm gương hiếu học ấy.

Trân quý những tấm lòng

Những câu chuyện về tấm gương nghị lực được giới thiệu tại chương trình khiến ông Phạm Hồng Sơn, bí thư Quận ủy Phú Nhuận, không khỏi xúc động. Gửi gắm đến các học sinh có mặt tại buổi lễ, ông Sơn nói: "Dẫu biết hiện tại còn nhiều khó khăn nhưng mong các em hãy vững tin, không ngừng phấn đấu trong học tập để có thể theo đuổi giấc mơ của riêng mình".

Tại đây, ông Sơn cũng bày tỏ sự đồng tình, hoan nghênh báo Tuổi Trẻ khi đã khởi xướng chương trình đầy nhân văn, ý nghĩa và nhận được sự đồng tình cao của xã hội. Đặc biệt gửi lời cảm ơn đến Agribank - đơn vị đồng hành cùng chương trình.

Ông Phạm Trung Kiên, phó trưởng văn phòng đại diện khu vực miền Nam Agribank, chia sẻ việc khởi xướng và đồng hành cùng chương trình "Gieo mầm tri thức" trong 4 năm liên tiếp được Agribank xem là hoạt động thường niên với mong muốn hỗ trợ kịp thời cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên cả nước được tiếp tục đến trường.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Lê Thế Chữ, tổng biên tập báo Tuổi Trẻ, chia sẻ khi chứng kiến nhiều gia đình đang gặp khó khăn do ảnh hưởng từ dịch bệnh, đặc biệt là nhiều hộ dân đang sinh sống và làm việc tại TP.HCM.

Việc học sinh vì không đủ điều kiện mà phải đi bộ, quá giang cùng bạn đến trường khiến ông và những người làm chương trình trăn trở. Ông Chữ mong rằng món quà tinh thần lần này sẽ động viên, hỗ trợ phần nào cho các em học sinh có thêm điều kiện đến trường thuận lợi hơn, từ đó học tập tốt hơn.

"Mong các em luôn trân quý món quà ý nghĩa mà các anh chị ở Agribank và những người thực hiện chương trình trao tặng hôm nay. Chúng tôi hy vọng dù trong hoàn cảnh nào thì các em cũng sẽ không bỏ cuộc, hãy tiếp tục theo đuổi đến cùng con đường học vấn", ông Chữ chia sẻ.

Gieo mam tri thuc

Ông Phạm Hồng Sơn - bí thư Quận ủy Phú Nhuận (trái) và ông Nguyễn Mạnh Hùng - giám đốc Agribank chi nhánh Phú Nhuận (phải) - trao quà cho các em học sinh - Ảnh: NGỌC PHƯỢNG

Học bổng "Gieo mầm tri thức" cho 285 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn đạt thành tích khá, giỏi trong học tập do Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank) tài trợ - Agribank chi nhánh Phú Nhuận thực hiện với tổng kinh phí hơn 600 triệu đồng.

Trước đó, học bổng "Gieo mầm tri thức" năm 2021 còn trao cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn của 2 tỉnh Bến Tre và Nghệ An. Tổng tài trợ 3 đợt mà Agribank dành cho chương trình "Gieo mầm tri thức" năm 2021 là 735 suất học bổng, tương đương 1,5 tỉ đồng.

Học bổng "Gieo mầm tri thức" ra đời vào năm 2018 từ sáng kiến của báo Tuổi Trẻ và nhà đồng hành Agribank, đến nay đã trao 2.315 suất học bổng, trị giá hơn 4,6 tỉ đồng.

Trằn trọc, thức suốt đêm nghĩ cách đưa quà Gieo mầm tri thức về nhà Trằn trọc, thức suốt đêm nghĩ cách đưa quà Gieo mầm tri thức về nhà

TTO - Sáng 16-4, 285 suất học bổng Gieo mầm tri thức đã được trao cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn của ba quận Phú Nhuận, Bình Thạnh và Gò Vấp (TP.HCM).

CÔNG TRIỆU
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên