
Một góc phường Ngũ Hành Sơn. Đây là phường được thành lập trên cơ sở giữ nguyên quận Ngũ Hành Sơn - Ảnh: TRƯỜNG TRUNG
Ngày 13-7, đoàn công tác Bộ Nội vụ đã làm việc với TP Đà Nẵng về hiện trạng phát triển của các địa phương được đề nghị phân loại đơn vị hành chính phường đặc biệt.
Báo cáo với đoàn công tác, UBND TP Đà Nẵng cho biết căn cứ các tiêu chí tại Nghị định số 307, có 5 phường đủ điều kiện gồm: Ngũ Hành Sơn, Sơn Trà, Hòa Khánh, Liên Chiểu và Hải Vân.
Việc phân loại phường đặc biệt nhằm tạo cơ sở pháp lý cho công tác quản lý đơn vị hành chính, phân bổ ngân sách, tổ chức bộ máy, bố trí biên chế và xây dựng các chính sách phát triển kinh tế - xã hội phù hợp.
Đồng thời đây cũng là cơ sở để các địa phương được ưu tiên về nguồn lực, nâng cao chất lượng hạ tầng, dịch vụ công, tăng khả năng thu hút đầu tư và phục vụ người dân tốt hơn.
Về điểm phân loại, phường Sơn Trà đạt cao nhất với 92,3 điểm (chưa tính điểm ưu tiên), tiếp đến là Ngũ Hành Sơn 92 điểm, Liên Chiểu 91,9 điểm, Hòa Khánh 91,7 điểm và Hải Vân 90,2 điểm.

Diện tích tự nhiên của 5 phường đề nghị phân loại đơn vị hành chính phường đặc biệt - Đồ họa: TRƯỜNG TRUNG
Xét về quy mô dân số, phường Hòa Khánh đứng đầu với 125.774 người, tương đương 598,9% tiêu chuẩn của một phường theo quy định.
Tiếp theo là Ngũ Hành Sơn với 122.187 người (581,8%), Sơn Trà 88.394 người (420,9%), Liên Chiểu 73.813 người (351,4%) và Hải Vân 53.071 người (252,7%).
Đối với tiêu chí diện tích tự nhiên, phường Hải Vân nổi bật với 406,1km², gấp 73,8 lần tiêu chuẩn của một phường (đạt 7.384% tiêu chuẩn). Đây là phường có diện tích lớn nhất trong 23 phường của TP Đà Nẵng và lớn thứ tư trong số 94 xã, phường, đặc khu của thành phố.
Bốn phường còn lại đều có diện tích trên 40km², gồm Sơn Trà 56,03km² (1.018% tiêu chuẩn), Liên Chiểu 41,1km² (748%), Hòa Khánh 40,9km² (744%) và Ngũ Hành Sơn 40,19km² (730%).
Theo UBND TP Đà Nẵng, các phường này đều có diện tích lớn, dân số đông, trình độ phát triển kinh tế - xã hội cao, còn nhiều dư địa phát triển hạ tầng và quy hoạch đô thị.
Đây cũng là những đô thị động lực, giữ vị trí chiến lược trong định hướng phát triển kinh tế - xã hội của thành phố trong thời gian tới.
Đáng chú ý, như Tuổi Trẻ đã phản ánh, cả 5 phường này cũng là những địa phương có nguồn thu ngân sách lớn nhất Đà Nẵng trong 6 tháng đầu năm 2026.
Trong đó phường Hải Vân dẫn đầu với 13.484 tỉ đồng, tiếp đến là Liên Chiểu hơn 3.498 tỉ đồng, Ngũ Hành Sơn hơn 3.066 tỉ đồng.
Các phường Sơn Trà và Hòa Khánh cũng nằm trong nhóm địa phương có nguồn thu ngân sách cao của thành phố.
Đà Nẵng tiếp tục sắp xếp xã, phường
Tại hội nghị Thành ủy mới đây, ông Lê Ngọc Quang, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng, cho biết một trong những nhiệm vụ từ nay đến cuối năm là triển khai đồng bộ, quyết liệt 10 nhóm nhiệm vụ theo chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Hội nghị sơ kết 1 năm vận hành mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị và mô hình chính quyền 3 cấp.
Trong đó trọng tâm là tiếp tục rà soát, sắp xếp các xã, phường theo chỉ đạo của Trung ương.
Theo ông Quang, hiện nay Đà Nẵng có 93 xã, phường nhưng có nhiều khu vực nhỏ từ quy mô dân số, diện tích cho đến quy mô kinh tế dẫn đến khó khăn trong quá trình vận hành.
Do vậy thành phố sẽ thành lập ban chỉ đạo, tổ chức rà soát để trình Trung ương dự kiến trong quý 3 năm nay.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận