
Một người biểu diễn "công phu Thiết bố sam" không thuộc quản lý của Thiếu Lâm Tự - Ảnh: XHN
'Sơn Đông mãi võ' mạo danh Thiếu Lâm thần công
Theo báo The Paper, hằng năm, các võ tăng Thiếu Lâm Tự "chạy sô" đến cả ngàn sô diễn, với giá mỗi sô diễn từ 3.000 USD - 10.000 USD, mang về nguồn thu khổng lồ cho nhà chùa.
Nhưng kể cả khi tích cực thương mại hóa như vậy, Thiếu Lâm Tự vẫn không thể nào quản nổi những hoạt động tự phát, ăn theo, hoặc mạo danh, xuất phát từ một số tục gia đệ tử (hoặc tăng lữ đã hoàn tục) của nhà chùa.
Những đối tượng này được truyền thông Trung Quốc gọi là "ngụy võ tăng", tung hoành khắp đại lục, và góp phần khiến uy tín của ngôi cổ tự ngàn năm ngày càng sa sút vì những chiêu trò kiếm tiền của mình.
Theo điều tra của Ifeng (Phoenix News) vài năm trước, quy mô của các đoàn “ngụy võ tăng” lớn đến mức bất ngờ. Chỉ riêng các nhóm tự xưng “Thiếu Lâm võ tăng biểu diễn” hoạt động khắp các tỉnh miền Trung và miền Bắc đã lên đến "hàng vạn người".
Thậm chí liên hệ của những "ngụy võ tăng" này với chùa Thiếu Lâm thực sự cũng rất ít, khi phần đông chỉ học võ với một số tục gia đệ tử của nhà chùa.

Tình trạng giả mạo công phu Thiếu Lâm đi biểu diễn xuất hiện khắp nơi - Ảnh: XHN
Ifeng cho biết nhiều nhóm mặc pháp y giả, dựng bảng hiệu “Shaolin Wugong Biaoyan Tuan” (đoàn biểu diễn võ công Thiếu Lâm), di chuyển qua nhiều tỉnh thành, tái diễn hình ảnh "Sơn Đông mãi võ".
Wenhuibao (Văn Huệ báo) cũng từng có loạt phóng sự dài về điểm nóng ở huyện Baofeng (Bảo Phong), tỉnh Henan (Hà Nam). Theo đó, nhóm võ tăng giả mạo hoạt động ở huyện này đã lên tới hơn 1.000 người, hoạt động chủ yếu bằng cách biểu diễn võ thuật và bán vật phẩm tôn giáo.
Theo Wenhuibao, các nhóm này thường tổ chức những buổi diễn rầm rộ với loa đài, phông chữ “Thiếu Lâm kungfu”, lôi kéo hàng trăm người xem mỗi ngày.
Trong một báo cáo khác, Wenhuibao cho biết nhiều nhóm “giả võ tăng” kiếm thu nhập rất lớn nhờ bán “phụ kiện Phật giáo đã khai quang”, cao dán trị bệnh, thuốc bổ hoặc các loại “kim châm dẫn khí”.
Những chiêu trò mà các nhóm võ tăng giả mạo này sử dụng thường là biểu diễn cơ thể rắn chắc như thép, rồi khoe là đã luyện thành thần công Thiết Bố Sam, hoặc Kim Chung Tráo; hoặc biểu diễn nội công thâm hậu...
Theo điều tra của truyền thông Trung Quốc, nhiều khu vực ở tỉnh Hà Nam thậm chí có hẳn “lò đào tạo võ tăng giả”, chuyên cung cấp đồng phục, đạo cụ và kịch bản biểu diễn.
Các nhóm này sau khi "tốt nghiệp" được sắp lịch đi biểu diễn như đoàn tạp kỹ, thường chọn các hội chợ hoặc khu dân cư đông người để dàn dựng những màn phá gạch, uốn thép, đâm dao vào người, đập gạch trên đầu...
Cảnh sát phải đau đầu
Tân Hoa xã cũng từng phân tích hiện tượng “nội công biểu diễn” tại các hội chợ và lễ hội dân gian, đồng thời phỏng vấn nhiều chuyên gia để vạch trần những trò "Sơn Đông mãi võ" này.
Theo đó, các màn thiết đầu công - điển hình như đặt nhiều viên gạch lên đầu rồi dùng búa lớn đập vỡ - là dựa trên các nguyên lý vật lý, chứ không phải công phu Thiếu Lâm.
Nhiều loại gạch được nứt sẵn hoặc xử lý cho giòn, khiến lực tác động không truyền nhiều xuống người biểu diễn.
Một số màn “uốn thanh thép bằng cổ họng” thực chất dùng thép rỗng hoặc kim loại dễ uốn, được làm nóng nhẹ từ trước.

Những buổi diễn thật sự của Thiếu Lâm Tự rất hoành tráng - Ảnh: NEWS.CN
Phần lớn những chiêu thức nội công này được biểu diễn ngoài đời không phản ánh công phu tu luyện thực sự. Nó chỉ là mánh khóe để đánh lừa thị giác và sự cả tin của người xem.
Đã có nhiều nhóm ngụy võ tăng biểu diễn ở tỉnh Hà Bắc bị cảnh sát địa phương xử lý vì yếu tố lừa đảo. Các nhóm này dựng sân khấu, mặc pháp y kiểu Thiếu Lâm và biểu diễn các chiêu thức dưới mác "nội công Thiếu Lâm".
Dù vậy, những nhóm võ tăng giả mạo này thường chỉ bị bắt vì bán thuốc giả, chứ không phải vì giả mạo công phu Thiếu Lâm - điều thật ra không dễ chứng thực về mặt pháp lý.
Truyền thông Trung Quốc từng lên tiếng về vấn đề này, cho rằng những nhóm võ thuật biểu diễn lừa đảo kiểu này đã khiến uy tín của Thiếu Lâm Tự dần mai một.
Một cán bộ văn hóa tỉnh Hà Nam trả lời báo địa phương: “Thật - giả lẫn lộn khiến người dân khó phân biệt. Nhiều màn trình diễn tưởng như thần công, nhưng chỉ là tiểu xảo sân khấu. Rồi qua đó, người dân hiểu sai về võ thuật cổ truyền và đánh mất dần niềm tin”.
Nguồn thu vẫn rất lớn
Các sô diễn của tăng lữ Thiếu Lâm Tự thường có giá 3.000 USD và có thể lên đến 10.000 USD tùy tính chất buổi diễn. Ước tính các hoạt động này thu về thêm cho Thiếu Lâm Tự 3 - 10 triệu USD/năm.
Về việc bán vé tham quan, Thiếu Lâm Tự đón trên dưới 4 - 5 triệu du khách mỗi năm, với mức vé cho người lớn 80 NDT (12 USD).
Theo dữ liệu từ cơ quan du lịch Sơn Đăng Phong, Thiếu Lâm Tự hằng năm thu về trên dưới 50 triệu USD chỉ từ nguồn doanh thu bán vé, và nộp 70% vào ngân sách thành phố.
Đồng thời Thiếu Lâm Tự đã đăng ký hơn 700 nhãn hiệu liên quan đến thực phẩm, y dược, sản phẩm văn hóa, du lịch và giáo dục võ thuật để bán bản quyền sử dụng hình ảnh và tên thương hiệu - tạo thêm nguồn thu dài hạn.
Hiện chưa có thông tin Thiếu Lâm Tự bãi bỏ những hoạt động kể trên, tức nguồn doanh thu của họ vẫn rất ổn định.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận