25/07/2017 21:10 GMT+7

Những ngày TP.HCM tại Champasak

MAI HOA
MAI HOA

TTO - Ngày 25-7, đoàn công tác TP.HCM do Phó bí thư thường trực Thành ủy Tất Thành Cang dẫn đầu dự lễ khai mạc 'Những ngày TP.HCM tại Champasak', mở đầu chuỗi hoạt động trong chuyến thăm và làm việc tại Lào từ 25-7 đến 1-8.

Ông Tất Thành Cang và bí thư - tỉnh trưởng Champasak Bounthong Divixay tham quan gian hàng nón lá tại “Những ngày TP.HCM tại Champasak” - Ảnh: M.Hoa
Ông Tất Thành Cang và bí thư - tỉnh trưởng Champasak Bounthong Divixay tham quan gian hàng nón lá tại “Những ngày TP.HCM tại Champasak” - Ảnh: M.Hoa

Lãnh đạo tỉnh Champasak và đông đảo kiều bào Việt Nam, người dân tỉnh Champasak đã tới dự, tham quan các gian hàng văn hóa và khu trưng bày sản phẩm tiêu dùng của TP.HCM cũng như theo dõi chương trình văn nghệ do các nghệ sĩ từ Việt Nam sang biểu diễn.

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Tất Thành Cang nhấn mạnh: Là đầu tàu kinh tế của Việt Nam, TP.HCM hết sức quan tâm tăng cường quan hệ kết nghĩa với Champasak nói riêng, với các địa phương Lào nói chung, xem đây là vinh dự và nhiệm vụ đầy tự hào.

Cùng ngày, đoàn cũng đến chào xã giao Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Tỉnh trưởng Champasak TS. Bounthong Divixay.

Ngài Bí thư tỉnh trưởng Champasak cho biết, quan hệ hợp tác giữa TP.HCM với các tỉnh miền Trung và Nam Lào những năm qua rất phát triển.

TP.HCM đã cấp nhiều suất học bổng, hỗ trợ dự án nhà máy thuốc, giúp đỡ những lúc thiên tai, hỗ trợ Champasak trong xây dựng các trung tâm hội nghị, cơ sở văn hóa....

Ông khẳng định sự giúp đỡ đó cùng với các dự án đầu tư giúp cho kinh tế của tỉnh có sự tăng trưởng tốt.

Vui mừng vì thấy Champasak ngày càng phát triển, ông Tất Thành Cang cho rằng giữa TP.HCM và Champasak có rất nhiều tiềm năng hợp tác phát triển kinh tế.

Ông Tất Thành Cang đề nghị phía địa phương bạn hỗ trợ, tạo điều kiện cho người dân và doanh nghiệp của TP.HCM cũng như Việt Nam sang làm ăn tại tỉnh.

Champasak là một tỉnh tây nam của Lào, giáp biên giới Thái Lan và Campuchia.

Tại chương trình “Ngày hội TP.HCM tại Champasak”, ông Tất Thành Cang cũng gặp gỡ, trao quà cho thiếu nhi và thanh niên tình nguyện TP.HCM tại Champasak.

Năm 2017 là kỷ niệm 15 năm thanh niên tình nguyện TP.HCM tại Lào. Vào năm 2002, đích thân ông Tất Thành Cang là người đã sang Lào để khảo sát triển khai cho chương trình này.

Lãnh đạo tỉnh Champasak giới thiệu với đoàn lãnh đạo TP.HCM các sản phẩm nông nghiệp đặc trưng của Champasak - Ảnh: M.Hoa
Lãnh đạo tỉnh Champasak giới thiệu với đoàn lãnh đạo TP.HCM các sản phẩm nông nghiệp đặc trưng của Champasak - Ảnh: M.Hoa
Phó bí thư thường trực Thành ủy TP.HCM Tất Thành Cang và Bí thư -  tỉnh trưởng Champasak trò chuyện, tặng quà thiếu nhi và thanh niên tình nguyện TP.HCM tại Champasak - Ảnh: M.Hoa
Phó bí thư thường trực Thành ủy TP.HCM Tất Thành Cang và Bí thư - tỉnh trưởng Champasak trò chuyện, tặng quà thiếu nhi và thanh niên tình nguyện TP.HCM tại Champasak - Ảnh: M.Hoa
MAI HOA
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên