31/12/2021 14:38 GMT+7

Những ngày cuối năm hối hả ở công trường nhà ga metro Bến Thành

VĂN BÌNH - D.N.HÀ
VĂN BÌNH - D.N.HÀ

TTO - Gói thầu 1a tuyến metro số 1 TP.HCM bao gồm nhà ga Bến Thành đã hoàn thành 94% khối lượng công việc, hiện đang thi công các hạng mục điện, hoàn thiện... chuẩn bị đưa vào khai thác.

Những ngày cuối năm hối hả ở công trường nhà ga metro Bến Thành - Ảnh 1.

Theo ông Nguyễn Thế Trinh, kỹ sư Công ty Cienco 4, dù có thời gian phải thực hiện giãn cách vì dịch bệnh COVID-19 nhưng khối lượng công việc ở gói thầu 1a metro số 1 Bến Thành - Suối Tiên vẫn hoàn thành kế hoạch năm 2021. 

Trên công trường nhà ga Bến Thành những ngày cuối năm, tiếng máy đục, cần cẩu, máy hàn, máy xúc vẫn ầm ào không gian. Cứ đúng 7h sáng, 300 công nhân, kỹ sư lại vào vị trí tập thể dục khởi động đầu ngày trước khi bắt tay vào làm việc.

Tuyến metro số 1 dài 19,7km với 3 ga ngầm và 11 ga trên cao đến nay đã đạt hơn 86% tổng khối lượng toàn dự án. Hiện đã có 11/17 đoàn tàu được chuyển về Việt Nam. 

Việc liên tục đưa các đoàn tàu về nước cùng đóng điện tại trạm biến áp Bình Thái 110kV là bước chuẩn bị quan trọng cho công tác chạy thử nghiệm theo từng giai đoạn.

Dự kiến metro số 1 sẽ đưa vào khai thác thương mại năm 2022 nhưng do ảnh hưởng của dịch COVID-19, dự án lại lùi tiến độ đến cuối năm 2023, đầu năm 2024 mới xong.


Những ngày cuối năm hối hả ở công trường nhà ga metro Bến Thành - Ảnh 2.

Công nhân, kỹ sư tại công trường tập thể dục khởi động đầu ngày tại công trường nhà ga Bến Thành

Những ngày cuối năm hối hả ở công trường nhà ga metro Bến Thành - Ảnh 3.

Đại diện các nhà thầu báo cáo công việc sẽ làm trong ngày với công nhân, kỹ sư toàn công trường và những vấn đề cần lưu ý trong ngày làm việc

Những ngày cuối năm hối hả ở công trường nhà ga metro Bến Thành - Ảnh 4.

Một ca tai nạn lao động ở công trường tại Nhật Bản được đưa ra mổ xẻ tại buổi sinh hoạt sáng với nguyên nhân và những bài học kinh nghiệm

Những ngày cuối năm hối hả ở công trường nhà ga metro Bến Thành - Ảnh 5.

Các công nhân xếp thành hai hàng đối diện kiểm tra bảo hộ lao động lẫn nhau trước khi vào công trường

Những ngày cuối năm hối hả ở công trường nhà ga metro Bến Thành - Ảnh 6.

Gói thầu 1a tiến độ hiện đã đạt hơn 94%. Công tác tái lập mặt bằng phía trên trước là một phần của công viên 23-9 đang được triển khai song song

Những ngày cuối năm hối hả ở công trường nhà ga metro Bến Thành - Ảnh 7.

Tuyến metro số 1 dài 19,7km với 3 ga ngầm và 11 ga trên cao đến nay đã đạt hơn 86% tổng khối lượng toàn dự án

Những ngày cuối năm hối hả ở công trường nhà ga metro Bến Thành - Ảnh 8.

Sau khi sinh hoạt đầu ngày, công nhân, kỹ sư nhanh nhẹn xuống công trường

Những ngày cuối năm hối hả ở công trường nhà ga metro Bến Thành - Ảnh 9.

Chuẩn bị đổ bêtông để lắp đoạn ray cuối cùng nối thông đường sắt trong gói thầu 1a

Những ngày cuối năm hối hả ở công trường nhà ga metro Bến Thành - Ảnh 10.

Những đoạn đường ray chờ đoàn tàu metro lăn bánh

Những ngày cuối năm hối hả ở công trường nhà ga metro Bến Thành - Ảnh 11.

Ga Nhà hát thành phố đã hoàn thiện, chờ đón khách đi tàu

Xuống lòng đất Sài Gòn, khám phá Xuống lòng đất Sài Gòn, khám phá 'trái tim' công trình metro ngầm

TTO - Theo chân kỹ sư tư vấn giám sát liên danh NJPT (Nhật Bản và Việt Nam), phóng viên Tuổi Trẻ Online đã đi vào lòng đất, khám phá công trình thi công metro từ ga trung tâm Bến Thành (phía trước chợ Bến Thành) đến ga Nhà hát Thành phố.

VĂN BÌNH - D.N.HÀ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên