09/10/2020 09:49 GMT+7

Những kỷ niệm đẹp về tướng Đồng Sỹ Nguyên

KIỀU MAI SƠN
KIỀU MAI SƠN

TTO - Nhân dịp giỗ đầu của trung tướng Đồng Sỹ Nguyên (1923 - 2019) - tư lệnh đường Trường Sơn - 559, Nguyễn Sỹ Hưng và Trần Văn tuyển chọn từ một số bài báo để thực hiện cuốn sách Những kỷ niệm đẹp về tướng Đồng Sỹ Nguyên (NXB Giao Thông Vận Tải).

Những kỷ niệm đẹp về tướng Đồng Sỹ Nguyên - Ảnh 1.

Hơn 400 trang sách, chia làm 4 phần: Trong lòng đồng đội (văn xuôi & thơ); Trong lòng đồng nghiệp; Trong lòng dân và quê hương; Một số hình ảnh của trung tướng Đồng Sỹ Nguyên... đều tập trung nổi bật tài năng và đức độ của vị tướng mở đường Trường Sơn một thuở. 

Cuốn sách tuyển chọn những bài của báo Tuổi Trẻ như: "Tướng Đồng Sỹ Nguyên và đường ống xăng dầu vượt Trường Sơn bão lửa" (tác giả Tuấn Phùng, Tuổi Trẻ ngày 9-4-2019); Kỷ niệm 60 năm mở đường Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh (1959 - 2019): "Nơi liệt sĩ nằm lại" (kỳ 4, tác giả Lê Đức Dục, Tuổi Trẻ ngày 21-5-2019); "Vị tướng huyền thoại của rừng Trường Sơn và hành trình cuối cùng về bên đồng đội" (tác giả Thiên Điểu, Tuổi Trẻ ngày 10-6-2019)...

Thiếu tướng Võ Sở, chủ tịch Hội truyền thống Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh Việt Nam, bày tỏ trong lời nói đầu cuốn sách: "Không có lời nói nào, cuốn sách nào có thể ghi hết những tình cảm vô bờ bến của những người đồng đội với thủ trưởng đã đồng hành, chia sẻ cùng họ vượt qua muôn vàn hi sinh, gian khó trong những năm tháng chiến tranh gian khổ, ác liệt và mất mát trên tuyến đường Trường Sơn mà chính thủ trưởng cũng nhiều lần bị thương".

Xem xét đặt tượng tướng Đồng Sỹ Nguyên tại Nghĩa trang liệt sĩ Trường Sơn Xem xét đặt tượng tướng Đồng Sỹ Nguyên tại Nghĩa trang liệt sĩ Trường Sơn

TTO - UBND tỉnh Quảng Trị đang xem xét đề nghị được đặt tượng bán thân của Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn.

KIỀU MAI SƠN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên