04/04/2020 12:04 GMT+7

Những đường chỉ yêu thương

KIM ANH
KIM ANH

TTO - Tại hội trường số 5 Đinh Tiên Hoàng (Q.1, TP.HCM) những ngày qua, các bạn trẻ luân phiên nhau đến đây may khẩu trang để tặng người khó khăn, cùng phòng chống dịch bệnh COVID-19.

Những đường chỉ yêu thương - Ảnh 1.

Các bạn trẻ tham gia may khẩu trang tại Trung tâm Công tác xã hội thanh niên TP.HCM để tặng người khó khăn - Ảnh: K.ANH

Chương trình may khẩu trang vải là một trong những hoạt động mà trung tâm thực hiện trong mùa dịch Covid-19 với mong muốn giúp đỡ những người vô gia cư, người có hoàn cảnh khó khăn trong xã hội.

Anh Dương Ngọc Tuấn (giám đốc Trung tâm Công tác xã hội thanh niên TP.HCM)

Đây là chương trình do Trung tâm Công tác xã hội thanh niên TP.HCM phát động nhằm khơi gợi sức trẻ tình nguyện sẻ chia với những người mưu sinh trên đường phố, người lao động nghèo… cùng nhau bảo vệ sức khỏe bản thân trước tình hình dịch bệnh như hiện nay.

Những chàng trai ngồi bàn máy may

Ban đầu còn lọng cọng đi những đường chỉ ráp chiếc khẩu trang bởi vừa mới học cách sử dụng máy may công nghiệp, nhưng chỉ sau vài chiếc khẩu trang, anh chàng Đỗ Tấn Vinh đã điều khiển máy may nhịp nhàng hơn. 

Vừa cặm cụi ráp hai miếng vải thành chiếc khẩu trang, Vinh vừa chia sẻ: "Mới đầu tưởng khó sử dụng nhưng tập làm rồi cũng quen, nhanh hơn rồi. Chỉ mong mình may phụ được phần nào đỡ phần đó".

Năm chiếc máy may đi mượn của một cơ sở may gia công đã được đặt xa nhau, để đảm bảo phòng chống dịch bệnh cho chính những tình nguyện viên tham gia chương trình tại đây. 

Cả năm chiếc máy thì có đến bốn anh chàng đang sử dụng để may những chiếc khẩu trang. Chỉ còn một máy do chị Trịnh Thị Phương sử dụng và cũng là "huấn luyện viên" hướng dẫn mọi người cách làm. 

Khéo léo đi những đường chỉ đều như vắt, bạn Trần Văn Hai Ngàn khiến ai cũng trầm trồ. "Hồi nhỏ mẹ làm thợ may nên mình cũng vọc chiếc máy, nhờ vậy giờ mình thành thục hơn các bạn chút. Những ngày này được nghỉ học nên mình tham gia cùng mọi người. 

Với những người bán vé số thì bỏ ra ít tiền mua chiếc khẩu trang cũng là điều khó cho họ" - Hai Ngàn nói.

Tranh thủ ngày nghỉ đến phụ một tay

Còn Võ Quốc Bình, đội trưởng đội công tác xã hội thanh niên TP.HCM, chia sẻ: "Chúng tôi mong muốn lan tỏa thông điệp đến mọi người chung tay phòng chống dịch bệnh COVID-19".

Bình cho hay, để hoàn thành mỗi chiếc khẩu trang với chất liệu vải cotton mỏng, thông thoáng, phải trải qua nhiều công đoạn khác nhau, như cắt vải, may chỉ, sau đó giặt sạch, khử khuẩn rồi đóng gói. Sản phẩm bằng vải sử dụng lâu dài, giảm chi phí, hạn chế lượng rác thải môi trường. 

Việc may, tặng khẩu trang vải không chỉ góp phần chung tay cùng cộng đồng phòng chống dịch COVID-19 mà còn nhân rộng, lan tỏa tinh thần sẻ chia, quyết tâm đẩy lùi đại dịch. 

Đây là nghĩa cử đẹp, là tình người san sẻ, chung sức phòng chống sự lây lan của dịch COVID-19 trong cộng đồng.

Cũng là thợ may giày da nên chị Trịnh Thị Phương ở Q.Tân Phú đã dành ngày nghỉ chủ nhật để đến hỗ trợ thêm phần kỹ thuật cho các bạn trẻ. 

Sau cả ngày ngồi may ròng rã nhưng trước khi ra về chị Phương còn nói: "Nếu cần, mình sẽ đến hỗ trợ các bạn vào buổi tối vì mình đi làm khoảng 4h30 tan ca rồi". Sự nhiệt tình của chị khiến mọi người cảm thấy ấm áp…

Trong khi đó, tại huyện Bình Chánh, hơn 50 chị em của Hội Liên hiệp phụ nữ huyện cũng đang tham gia may khẩu trang dành tặng mọi người. 

Chị Huỳnh Thị Kim Ân, chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ huyện Bình Chánh, cho biết: "Chúng tôi vận động các chị làm nghề thợ may tham gia. Dự kiến ít nhất sẽ may được 15.000 chiếc khẩu trang để tặng mọi người trên địa bàn dân cư. Các chị hưởng ứng rất nhiệt tình vì mục đích chung để chăm lo cho sức khỏe của cộng đồng".

Song song với việc may và tặng khẩu trang vải miễn phí, Trung tâm Công tác xã hội thanh niên TP.HCM còn xây dựng và trao tặng "Bồn rửa tay từ vật liệu tái chế". Chiếc bồn đầu tiên đã được trung tâm thực hiện tại Q.Bình Tân vào ngày 20-3 vừa qua.

Bên cạnh đó, từ khi dịch bệnh bùng phát đến nay, trung tâm đã tổ chức các đợt hoạt động tuyên truyền phòng chống dịch bệnh như hướng dẫn rửa tay đúng cách, tặng dung dịch rửa tay sát khuẩn miễn phí, giải đáp thắc mắc về những điều còn chưa biết đầy đủ về dịch bệnh COVID-19 và cập nhật những thông tin mới nhất về tình hình dịch bệnh dành cho người lao động có thu nhập thấp, người lang thang cơ nhỡ...

Vận động và tặng miễn phí hơn 10.000 chai nước rửa tay khô sát khuẩn, tặng 6.000 khẩu trang y tế.

Tổ chức tổng vệ sinh, tặng xà phòng và hướng dẫn phòng chống dịch bệnh tại Trung tâm dưỡng lão Thị Nghè và Nhà dưỡng lão tình thương Vinh Sơn cho hơn 300 cụ đang sinh sống tại đây.

Nghỉ dạy, cô giáo mầm non may khẩu trang tặng người dân Nghỉ dạy, cô giáo mầm non may khẩu trang tặng người dân

TTO - Hơn 10 ngày nay, hai mẹ con cô giáo Đậu Thị Thắm may xong khẩu trang là ra đường phát miễn phí cho người dân phòng chống dịch COVID-19.

KIM ANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên