23/01/2018 21:07 GMT+7

Những điều thú vị xung quanh đề cử Oscar lần thứ 90

ĐỨC TRẦN tổng hợp
ĐỨC TRẦN tổng hợp

TTO - Bên cạnh 13 đề cử cho 'The Shape of Water' trong đó có Phim hay nhất, Oscar cũng gây chú ý khi phá vỡ nhiều kỷ lục thú vị khác.

Những điều thú vị xung quanh đề cử Oscar lần thứ 90 - Ảnh 1.

Cảnh trong phim "The Shape of Water"

Câu chuyện về cô gái câm và thủy quái trót yêu thương nhau càn quét hầu hết các hạng mục quan trọng cho đạo diễn, diễn viên nữ chính & phụ và một số giải kỹ thuật. 

The Shape of Water cũng mang về đề cử Oscar danh giá đầu tiên cho nhà làm phim người Mexico Guillermo del Toro.

Ngoài The Shape of Water được chọn là 1 trong 9 Phim hay nhất năm, hạng mục này còn có Get Out - phim kinh dị thứ hai được đề cử từ 2010 đến nay (trước đó là Black Swan). 

Phim đầu tay gây chấn động phòng vé đầu năm ngoái này cũng mang về đề cử cho đạo diễn trẻ Jordan Peele và nam diễn viên da màu Daniel Kaluuya.

Những điều thú vị xung quanh đề cử Oscar lần thứ 90 - Ảnh 2.

Phim "Get Out"

Call Me by Your Name - phim tình cảm lãng mạn đình đám thời gian là phim LGBT thứ năm (kể từ năm 2005) được đề cử cho hạng mục Phim hay nhất. 

Trước đó là các tác phẩm nổi tiếng như Brokeback Mountain, Milk, The Kids Are All Right, Dallas Buyers Club. Năm ngoái, phim cùng đề tài Moonlight đã giành chiến thắng cao nhất.

Những điều thú vị xung quanh đề cử Oscar lần thứ 90 - Ảnh 3.

Bộ phim đề tài đồng tính "Call Me By Your Name"

Trong danh sách top 9 phim, bất ngờ có tên The Post dù phim này công chiếu khá trễ và không nhận được sự quan tâm tích cực từ chuyên môn lẫn khán giả. 

Tài tử Tom Hanks trong phim trở thành diễn viên có tới 9 phim lọt vào hạng mục này, trước đó là Forrest Gump (1994), Apollo 13 (1995), Saving Private Ryan (1998), The Green Mile (1999), Toy Story 3 (2010), Extremely Loud and Incredibly Close (2011), Captain Phillips (2013), và Bridge of Spies (2015).

Hấp dẫn không kém, Oscar năm nay lăng xê cả Dunkirk (8 đề cử) và Darkest Hour (6 đề cử) - cả hai phim đều lấy đề tài chiến tranh xoay quanh trận đấn Dunkerque nổi tiếng trong Chiến tranh thế giới thứ hai, diễn ra tại thành phố Dunkerque, Pháp. 

Đạo diễn Dunkirk là Christopher Nolan tuy là tên tuổi lớn ở Hollywood nhưng nhờ phim này, anh lần đầu tiên được đề cử hạng mục Đạo diễn xuất sắc nhất.

Ở bảng đề cử cá nhân, một số kỷ lục hấp dẫn đã được thiết lập như Meryl Streep trở thành diễn viên có nhiều đề cử nhất từ 2010 đến nay (5 lần). 

Octavia Spencer là diễn viên da màu hiếm hoi có ba đề cử trong lịch sử Oscar (một lần thắng), cùng với đồng nghiệp Viola Davis.

Năm nay cũng đánh dấu lần đầu tiên kể từ năm 1991, có hai diễn viên nam phụ trong cùng một phim được đề cử là Woody Harrelson và Sam Rockwell cho Three Billboards Outside Ebbing, Missouri. Trước đó là Ben Kingsley và Harvey Keitel trong Bugsy.

Những điều thú vị xung quanh đề cử Oscar lần thứ 90 - Ảnh 4.

Diễn viên Timothée Chalamet

Với đề cử Nam chính cho vai diễn trong Call Me by Your Name, Timothée Chalamet trở thành nam diễn viên trẻ thứ ba có tên trong hạng mục này từ trước tới nay. 

Hai cái tên trẻ hơn anh là Jackie Cooper - 9 tuổi (Skippy) và Mickey Rooney - 19 tuổi (Babes in Arms). 

Timothée Chalamet vừa tròn 22, anh có tới hai phim lọt Top 9 Phim hay nhất năm cùng với Lady Bird.

Lịch sử Oscar cũng tiếp diễn với đề cử Đạo diễn xuất sắc nhất cho Greta Gerwig - nhà làm phim nữ thứ 5 có vinh dự này. Gerwig cũng được đề cử danh giá khác nữa là Kịch bản gốc cho tác phẩm đầu tay Lady Bird.

Danh sách đề cử chính thức Oscar lần thứ 90

Kịch bản gốc: The Big Sick, Get Out, Lady Bird, The Shape of Water, Three Billboards Outside Ebbing, Missouri

Kịch bản chuyển thể: Call Me By Your Name, The Disaster Artist, Logan, Molly's Game, Mudbound

Ca khúc trong phim: Remember Me (Coco), Mystery of Love (Call Me By Your Name), This Is Me (The Greatest Showman), Mighty River (Mudbound), Stand Up For Something (Marshall)

Phim nói tiếng nước ngoài: A Fantastic Woman (Chile), On Body and Soul (Hungary), The Insult (Lebanon), Loveless (Russia), The Square (Sweden)

Nữ diễn viên phụ: Mary J.Blige (Mudbound), Allison Janney (I Tonya), Lesley Manville (Phantom Thread), Laurie Metcalf (Lady Bird), Octavia Spencer (The Shape of Water)

Nam diễn viên phụ: Willem Dafoe (The Floria Project), Woody Harrelson (Three Billboards Outside Ebbing, Missouri), Richard Jenkins (The Shape of Water), Christopher Plummer (All the Money in the World), Sam Rockwell (Three Billboards Outside Ebbing, Missouri)

Đạo diễn xuất sắc nhất: Christopher Nolan (Dunkirk), Jordan Peele (Get Out), Greta Gerwig (Lady Bird), Paul Thomas Anderson (Phantom Thread), Guillermo del Toro (The Shape of Water)

Nữ diễn viên chính: Sally Hawkins (The Shape of Water), Frances McDormand (Three Billboards Outside Ebbing, Missouri), Margot Robbie (I, Tonya), Saoirse Ronan (Lady Bird), Meryl Streep (The Post)

Nam diễn viên chính: Timothée Chalamet (Call Me by Your Name), Daniel Day-Lewis (Phantom Thread), Daniel Kaluuya (Get Out), Gary Oldman (Darkest Hour), Denzel Washington (Roman J. Israel, Esq)

Phim hay nhất: Call Me By Your Name, Darkest Hour, Dunkirk, Get Out, Lady Bird, Phantom Thread, The Post, The Shape of Water, Three Billboards Outside Ebbing, Missouri

Ca khúc của Taylor Swift có khả năng được đề cử Oscar 2018 Ca khúc của Taylor Swift có khả năng được đề cử Oscar 2018

TTO - The Hollywood Reporter đưa tin I don’t wanna live forever, nhạc phim Fifty shades darker, lọt vào danh sách 70 bài hát đủ điều kiện đề cử Ca khúc trong phim hay nhất của Oscar 2018.

ĐỨC TRẦN tổng hợp
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên