28/06/2018 09:32 GMT+7

Những con số tố cáo thất bại của tuyển Đức

TRỌNG NHÂN
TRỌNG NHÂN

TTO - Sau thất bại trước Hàn Quốc, đương kim vô địch Đức chính thức nói lời chia tay với World Cup. Nguyên nhân chủ yếu khiến 'Cỗ xe tăng Đức' không thể chạy tiếp là do khả năng dứt điểm quá kém. Những con số sau 3 trận đấu đã nói lên tất cả.

Những con số tố cáo thất bại của tuyển Đức - Ảnh 1.

Ảnh: REUTERS

Dứt điểm dàn trải, thiếu hiệu quả

Tại World Cup 2018, nếu tính cả 3 cầu thủ vào sân thay người và không tính thủ môn Manuel Neuer, mỗi trận có đến 11 đến 12 người trong số 14 cầu thủ Đức dứt điểm. Với Đức, ai cũng có thể dứt điểm nhưng không đem lại hiệu quả.

Các đối thủ của Đức không sút loạn xạn như vậy. Khi thi đấu với Đức, Mexico chỉ có 7/14 cầu thủ dứt điểm, Thụy Điển có 5/14 cầu thủ, Hàn Quốc chỉ có 5/14 cầu thủ có cú dứt điểm.

Dứt điểm nhiều, thiếu chính xác

Những con số tố cáo thất bại của tuyển Đức - Ảnh 2.

Ảnh: REUTERS

Chưa bao giờ người ta thấy bánh xích của cỗ xe tăng lại yếu như năm nay. Đức sút nhiều hơn, nhưng điều cần nhất là bàn thắng lại không có.

Đức phung phí quá nhiều cơ hội. Thống kê cho thấy tổng số cú dứt điểm của Đức so với Mexico là 26 - 13, gấp 2 lần; Đức so với Hàn Quốc là 28 - 12, gấp 2,3 lần; Đức trước Thụy Điển là 18 - 7, gấp 2,5 lần.

Chuyền nhiều, thiếu kiến tạo

Những con số tố cáo thất bại của tuyển Đức - Ảnh 3.

Ảnh: REUTERS

Hàng tiền vệ Đức vẫn cho thấy khả năng kiểm soát bóng vượt trội với các cầu thủ thiên tài như Toni Kroos hay Marco Reus hay Mesut Ozil.

Trong trận đấu với Hàn Quốc, Đức chuyền 733 đường so với 257 đường bên phía đội bóng châu Á, gần gấp 3. Trận mở màn, Đức tung ra 631 đường chuyền, gấp đôi Mexico, đội chỉ có 320. Trận thắng trước Thụy Điển, Đức chuyền 725 lần, gấp ba so với con số 236 của phía đối thủ.

Tuy kiểm soát bóng nhiều nhưng phần lớn trong số đó là những đường bật nhỏ giữa các cầu thủ ở giữa sân mà rất ít những đường chuyền xé toang hàng phòng ngự đối phương.

Toni Kroos dứt điểm nhiều nhất

Những con số tố cáo thất bại của tuyển Đức - Ảnh 4.

Ảnh: REUTERS

Người dứt điểm nhiều nhất bên phía Đức không phải là các tiền đạo hay tiền vệ tấn công mà là Toni Kroos - cầu thủ vốn có vai trò giữ nhịp trận đấu - với tổng cộng 15 cú sút.

Việc Toni Kroos sút quá nhiều không phải là điều đáng mừng mà cho thấy cỗ xe tăng thường xuyên phải gặp bế tắc trong tấn công phải dùng đến nhiều tình huống dứt điểm từ xa như một giải pháp cuối cùng.

Toni Kroos cũng góp công vào 1 trong số 2 bàn thắng của Đức tại World Cup 2018 từ một tình huống đá phạt đẹp mắt trong phút bù giờ cuối cùng trận gặp Thụy Điển. Người còn lại ghi bàn cho Die Mannschaft là tiền vệ Marco Reus.

Tuy nhiên, anh cũng lại là người góp phần vào hai bàn thua của đội nhà, một ở trận Thụy Điển và một ở trận Hàn Quốc.

Tiền đạo số 1 Timo Werner - sút trúng đích một lần trong ba trận

Những con số tố cáo thất bại của tuyển Đức - Ảnh 5.

Ảnh: REUTERS

Timo Werner - người được HLV Low tin dùng ở vị trí trung phong - chỉ để lại những tiếc nuối khi chỉ tung ra được 7 cú sút trong đó có duy nhất 1 cú trúng đích. Timo Werner mất hút trong các tình huống tấn công của tuyển Đức, đồng thời khi cơ hội dứt điểm lại tỏ ra quá vô duyên, trái hoàn toàn với 13 bàn thắng trong màu áo RB Leipzig tại Bundesliga mùa giải 2017-2018.

Trong trận đấu với Thụy Điển, Werner thi đấu trọn vẹn 90 phút nhưng chỉ tung ra duy nhất 1 cú sút và gần như không thể cạnh tranh trước cặp trung vệ cao to của đội tuyển Bắc Âu.

Werner là mẫu tiền đạo trái với truyền thống tuyển Đức khi những sát thủ trung phong trước đây đều là những người có khả năng chơi đầu tốt như Jurgen Klinsmann, Mirolav Klose hay gần đây nhất là Mario Gomez.

Thomas Muller - đến Nga với 10 bàn, rời Nga với 4… cú sút

Những con số tố cáo thất bại của tuyển Đức - Ảnh 6.

Ảnh: REUTERS

Nỗi thất vọng lớn hơn mang tên Thomas Muller. Tiền đạo số 13 tuyển Đức hiện có 10 bàn thắng qua kỳ World Cup, đồng thời cũng là cầu thủ ghi còn thi đấu có nhiều bàn thắng nhất tại giải.

Tuy nhiên, sau 3 trận, Muller chỉ dứt điểm 4 lần trong đó chỉ có duy nhất 2 cú trúng đích. Đặc biệt trong trận thua 0-1 trước Mexico, tiền đạo thuộc biên chế CLB Bayern Munich này hoàn toàn im hơi lặng tiếng trong suốt 90 phút thi đấu.

Nếu xét phong độ cả mùa 2017-2018 của Thomas Muller thì không khó hiểu khi vua phá lưới World Cup 2014 thi đấu mờ nhạt trong màu áo câu lạc bộ và chỉ ghi được 8 bàn thắng tại Bundesliga.

Dùng hết 19/22 cầu thủ

Những con số tố cáo thất bại của tuyển Đức - Ảnh 7.

Ginter là cầu thủ duy nhất (trừ 2 thủ môn dự bị) chưa ra sân ở World Cup - Ảnh: REUTERS

Nếu không tính 2 thủ môn Kevin Trapp và ter Stegen, trong 20 cầu thủ mang theo, người duy nhất ông Joachim Loew không sử dụng là Matthias Ginter.

Hãy xét từng vị trí của tuyển Đức. Mỗi trận Đức lại đá với những sự kết hợp khác nhau.

Cặp trung vệ của Đức trong 3 trận lần lượt là: Hummels - Boateng, Rudiger - Boateng, Sule - Hummels.

Cặp tiền vệ trung tâm của Đức trong 3 trận lần lượt là: Toni Kross - Khedira, Kroos - Rudy, Kroos - Khedira.

Ba mũi hộ công phía sau tiền đạo cắm cũng liên tục được thay đổi qua ba trận, đó là các bộ ba: Draxler - Ozil - Muller; Draxler - Reus - Muller; Reus - Ozil - Goretzka.

Điều này cho thấy, ông Loew vẫn chưa ổn định được đội hình chính thức của đội tuyển Đức khi giải đấu bắt đầu.

Ông Loew dường như đã ỷ lại vào số lượng cầu thủ giỏi của mình nên cứ mang tâm lý "thử rồi tính". Khi có quá nhiều ngôi sao trong đội hình, ông Loew cũng không thể kết nối các cầu thủ của mình để tạo thành một tập thể hùng mạnh.

Đức - Hàn Quốc 0-2: Đức - Hàn Quốc 0-2: 'Oppa' Hàn sút bay xe tăng Đức về nước

TTO - Tấn công và không ghi bàn, Đức phải thủng lưới - đó gần như là quy luật bất biến của bóng đá. Trong vài phút cuối trận, Đức bị Hàn Quốc hai lần sút tung lưới, trong đó bàn đầu trọng tài phải dùng công nghệ VAR trước khi công nhận.

TRỌNG NHÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên