24/07/2021 09:00 GMT+7

Những chuyến xe đi vào điểm nóng

GIA THỊNH
GIA THỊNH

Khi dịch COVID-19 bùng phát mạnh ở các tỉnh miền Trung và miền Nam, mọi hoạt động dừng lại nhưng những chuyến xe vẫn tiếp tục. Điểm xuất phát và điểm đến đều là điểm nóng.

Những chuyến xe đi vào điểm nóng - Ảnh 1.

57 sinh viên ngành y tại Lâm Đồng đi tiếp viện cho Bình Dương trên chuyến xe 0 đồng của Công ty Phương Trang - Ảnh: GIA THỊNH

Trên những chuyến xe chở hàng hóa, chở người, chở luôn cả tình cảm của người dân các vùng miền hỗ trợ lẫn nhau. Các hãng xe, dù kinh doanh đình trệ nhưng đã bung hết năng lực của mình để tiếp sức cho người dân.

"Chuyến xe chở nặng yêu thương"

Khi TP.HCM thực hiện chỉ thị 16 trên phạm vi toàn thành phố và tiếp sau là toàn bộ các tỉnh thành phía Nam, người dân tại TP.HCM lo lắng vì sợ lâm vào cảnh thiếu thốn. Tại Đà Lạt, nông dân tặng rau, các nhóm thiện nguyện góp sức thu hái. Nông sản chất thành từng vựa sẵn sàng tiếp tế miễn phí cho vùng dịch COVID-19 nhưng khi nghĩ đến chuyện chuyển đi bằng cách nào, ai nấy đều tắc tị.

"Người có xe cá nhân thì nhiều nhưng không thể đưa hàng đi được vì các tỉnh đều có quy định kiểm soát người ra vào vùng dịch. Làm từ thiện nhưng vẫn phải tính các rủi ro và đảm bảo các yếu tố dịch tễ" - chị Trúc Công (P.6, TP Đà Lạt) tham gia tổ chức thu hoạch hàng chục vườn rau để tặng người dân vùng dịch chia sẻ.

Theo tính toán của Tỉnh đoàn Lâm Đồng, nông sản sau thu hái cần phải có xe nhỏ chở đến điểm tập kết, sau đó xe trung tải đưa đến điểm tập trung và từ đây xe trọng tải lớn sẽ đưa nông sản đi vào vùng dịch để các tình nguyện viên tiếp tục phân phối. Tỉnh đoàn Lâm Đồng vừa đề xuất thì Công ty Phương Trang - chi nhánh tại Đà Lạt cho biết họ đã lên kế hoạch sẵn sàng, chỉ cần có chương trình thì đội xe sẽ hành động với chi phí... 0 đồng.

Những chuyến xe đi vào điểm nóng - Ảnh 2.

Xe tải của Phương Trang đến tận vườn chở rau của nông dân Lâm Đồng tặng bà con vùng dịch Ảnh: GIA THỊNH

Đến nay, trong hơn 300 tấn nông sản do Tỉnh đoàn Lâm Đồng làm đầu mối thu nhận thì riêng đội xe của Công ty Phương Trang đã tham gia vận chuyển khoảng 100 tấn chuyến đến các vùng dịch đang làm điểm nóng. Và gấp nhiều lần lượng nông sản này là nông sản của hàng chục nhóm thiện nguyện ủy thác cho đội xe Phương Trang đưa vào vùng dịch.

Chị Trần Thị Chúc Quỳnh, bí thư Tỉnh đoàn Lâm Đồng, ví von gọi những chuyến xe chở nông sản 0 đồng vào vùng dịch là "chuyến xe yêu thương chở nặng yêu thương".

Ông Nguyễn Quý Quỳnh, phụ trách đào tạo nghiệp vụ Công ty Phương Trang, cho biết: "Vận tải hành khách hầu như dừng lại nhưng không vì thế mà anh em rời công việc. Chúng tôi cùng ra đồng phụ nông dân thu hoạch rau, bà con ai cho chúng tôi nhận, rồi tự tay đóng gói, lo xe chuyển hàng vào tâm dịch".

Những chuyến xe đi vào điểm nóng - Ảnh 3.

Nhân viên xe khách Phương Trang tại Đà Lạt xuống vườn thu hoạch rau gửi đồng bào vùng dịch. Ảnh: GIA THỊNH

Đi vào điểm nóng

Nhiều bà con ở TP.HCM đang mong từng ngày được trở về quê nhà, nhất là khi số ca mắc COVID-19 tại TP.HCM trong những ngày gần đây lên đến hơn 2.000 ca/ngày. Ngay sau khi có chỉ đạo của Thủ tướng Phạm Minh Chính về việc tạo điều kiện thuận lợi trong việc tiếp nhận người lao động, người dân từ TP.HCM, các tỉnh, thành phía Nam trở về địa phương, ban lãnh đạo Tập đoàn Phương Trang đã lên ngay kế hoạch điều xe khẩn cấp, vận chuyển miễn phí cho bà con về quê tránh dịch.

Việc làm này cũng nhằm giúp đồng bào tránh gặp phải tình trạng một số đơn vị vận tải nhỏ, lẻ trục lợi bằng cách bán vé giá cao, lừa đảo người dân. Theo kế hoạch này, Phương Trang đã huy động 5.000 chuyến xe miễn phí đưa bà con đang kẹt ở TP.HCM về các tỉnh miền Trung, Tây Nam Bộ, Tây Nguyên tránh dịch.

Theo kế hoạch, mỗi ngày sẽ có tối đa 500 chuyến xe lăn bánh, hàng ngàn tài xế của Phương Trang đã tình nguyện và sẽ phục vụ 24/24 mỗi ngày cho đến khi chiến thắng đại dịch.

Sáng 22-7, 2 chiếc xe chở khách của Công ty Phương Trang đã lên đường đi vào điểm nóng, chở 57 tình nguyện viên là sinh viên ngành y, điều dưỡng Trường cao đẳng Y tế Lâm Đồng và Đại học Yersin Đà Lạt tiếp viện cho Bình Dương chống dịch.

Tài xế Trần Nam Dương cho biết: "Anh chờ nhiệm vụ này mấy ngày nay. Sau khi đi Bình Dương anh sẽ không quay về Đà Lạt mà tham gia chuyên chở miễn phí người dân về quê tránh dịch". Chiếc xe anh Dương lái mấy ngày gần đây, ngày nào anh cũng nổ máy và phải kiểm tra kỹ lưỡng để không làm chậm hành trình đi vào tâm dịch của tình nguyện viên.

Những chuyến xe đi vào điểm nóng - Ảnh 4.

Ông Trần Đức Quận (Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng, bên trái) tiễn những chuyến xe chở tình nguyên viên đi vào điểm nóng chống dịch. Ảnh: GIA THỊNH

Ông Trần Đức Quận, bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng, có mặt tại buổi tiễn các tình nguyện viên đi làm nhiệm vụ, nhận định: "Con người cùng với trang bị, phương tiện được đưa vào vùng dịch thể hiện tinh thần của người tham gia trực tiếp, và đằng sau là tấm lòng của người dân và các đơn vị kinh doanh đang âm thầm hỗ trợ dù lúc này khó khăn chồng chất khó khăn".

"Đội xe chúng tôi đã sẵn sàng, nơi nào cần hỗ trợ mong lên tiếng, chúng tôi xin được giúp đỡ. Tập đoàn Phương Trang sẽ dốc toàn lực để tham gia cùng các lực lượng chống dịch."

Ông Ngô Phát Đạt (thành viên HĐQT Tập đoàn Phương Trang)

Hiện mỗi ngày có hàng trăm loại xe từ 16-40 chỗ của Phương Trang lăn bánh đưa đội ngũ y bác sĩ tuyến đầu ở TP.HCM và các tỉnh đi phòng chống dịch và chở bệnh nhân COVID-19 đã hết bệnh về nhà. UBND TP.HCM đánh giá khi toàn bộ lực lượng xã hội được huy động ở mức cao nhất trong chiến dịch phòng chống dịch COVID-19, các đội xe như Phương Trang đã góp phần giảm áp lực cho hệ thống y tế và hỗ trợ nhiều cho công tác chống dịch cùng TP.HCM.

Ngày 22-7, Phương Trang trao tặng thêm các dụng cụ xét nghiệm và 20 máy xét nghiệm COVID-19 loại RT- PCR cho TP Thủ Đức (TP.HCM) và một số tỉnh thành như Tiền Giang, Cần Thơ, An Giang, Đà Nẵng...

Hưởng ứng lời kêu gọi của Chính phủ, Tập đoàn Phương Trang đã hoàn tất việc hỗ trợ 120.000 bộ kit xét nghiệm nhanh COVID-19 của Hàn Quốc cho Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM (HCDC); 110.000 bộ kit xét nghiệm nhanh và 2.500 bộ RT-PCR cho CDC Lâm Đồng...

Tính đến thời điểm này, Tập đoàn Phương Trang đã góp hiện vật, hiện kim hơn 100 tỉ đồng, chưa kể đến chi phí vận chuyển hàng trăm chuyến xe mỗi ngày đưa đội ngũ Y Bác sĩ và lực lượng tuyến đầu, bệnh nhân COVID-19 chữa hết bệnh về nhà, cùng hàng trăm chuyến xe đưa người dân sinh sống tại TP.HCM về quê, vận chuyển hàng hoá miễn phí cho các Hội đoàn.

Sắp tới, Tập đoàn Phương Trang tiếp tục thực hiện chương trình mua hàng trăm máy thở góp sức cho các bệnh viện, huy động lực lượng hỗ trợ hàng hoá miễn phí cho các Bếp ăn thiện nguyện tại TP.HCM và luôn sẵn sàng chờ lệnh vận chuyển hàng ngàn chuyến xe đưa bà con về các địa phương.

GIA THỊNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên