15/01/2018 09:43 GMT+7

Những bước đi đầu tiên của robot Sophia tại CES 2018

ĐỖ DƯƠNG
ĐỖ DƯƠNG

TTO - Cô robot được Saudi Arabia cấp quyền công dân vừa có những bước đi đầu tiên tại triển lãm hàng điện tử tiêu dùng CES 2018 ở Los Angeles, Mỹ.

Những bước đi đầu tiên của robot Sophia tại CES 2018 - Ảnh 1.

Mọi người chụp ảnh selfie cùng robot Sophia tại Hội nghị thượng đỉnh toàn cầu về AI tháng 6-2017- Ảnh: REUTERS

Theo đài CBS, những bước đi đầu tiên chậm rãi và bé nhỏ của Sophia được đánh giá là bước đi lớn về thành tựu với robot hình người do hãng Hanson Robotics phát triển này.

Lần đầu tiên được giới thiệu với công chúng năm 2016, tới nay robot Sophia đã có thêm đôi chân mới, cho phép cô có thể di chuyển với tốc độ lên tới 0,6 dặm/h (0,97 km/h).

Không chỉ di chuyển, Sophia còn có khả năng thể hiện một số động tác khiêu vũ uyển chuyển với các động tác phối hợp với đôi tay của mình.

Được thiết kế với chất liệu đặc biệt, robot Sophia có làn da giống như da người thật. Cô cũng có thể xoay đầu, mấp máy cử động của môi và mỉm cười. Sophia cũng có khả năng biểu đạt hơn 60 nét mặt tương ứng với các tâm trạng, cảm xúc khác nhau.

Các đối thoại của robot này được chuẩn bị kịch bản trước một phần, một phần còn lại sẽ được "ứng biến" bằng công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI), do đó trò chuyện với Sophia không hẳn đã dễ dàng như một số người lầm tưởng.

Chúng ta cùng xem lại "những bước đi đầu tiên" của robot Sophia tại triển lãm hàng điện tử tiêu dùng CES 2018 tại thành phố Las Vegas của Mỹ vừa qua:

Nguồn: CNET/YOUTUBE

ĐỖ DƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên