04/01/2022 09:15 GMT+7

Những bông hồng Việt và ước vọng 2022

CÔNG NHẬT thực hiện
CÔNG NHẬT thực hiện

TTO - Luôn nỗ lực trau dồi bản thân để tôn vẻ đẹp ngoại hình lẫn tri thức là điểm chung của nhiều phụ nữ Việt Nam. Họ đang có những dự định gì cho năm mới 2022?

Những bông hồng Việt và ước vọng 2022 - Ảnh 1.

HUỲNH THỊ THÙY DUNG

HUỲNH THỊ THÙY DUNG (á hậu 2 Hoa hậu Việt Nam 2016, hoa khôi ĐH Ngoại thương)

Tôi đã hiểu rõ mình hơn, thay đổi rất nhiều

Năm vừa qua công việc của tôi bị ảnh hưởng khá nặng nề, nhưng tôi lại không thấy đó là sự mất mát mà coi đó là cơ hội để mình dành thời gian nhiều hơn cho gia đình, hiểu bản thân lẫn những giá trị bản thân mong muốn đem đến cho khán giả và cộng đồng. Sau đại dịch, tôi đã thay đổi rất nhiều và hiểu rõ hơn về con đường đang muốn hướng đến, biết điều quan trọng nhất trong cuộc sống là gì.

Ước vọng của tôi cho năm 2022 là có thể hoàn thành dự án bán áo gây quỹ từ thiện cho các bệnh nhân chạy thận mà tôi theo đuổi thời gian qua.

Tôi cũng đang học hỏi cách làm các dự án cộng đồng một cách chỉn chu, chuyên nghiệp nhất vì tôi đang làm việc với một tổ chức phi lợi nhuận, và tham vọng lâu dài là có thể lập một quỹ cộng đồng để có thể cống hiến trọn vẹn.

VŨ LINH (nghiên cứu sinh ngành luật quốc tế)

Sẽ sống trọn vẹn ở hiện tại

Những bông hồng Việt và ước vọng 2022 - Ảnh 2.

VŨ LINH

Với người Việt thì 2021 là năm thấm thía nhất, mỗi ngày vẫn còn được thấy bố mẹ, gia đình khỏe mạnh là niềm hạnh phúc lớn. Nhưng khi chứng kiến bao số phận con người hóa tro bụi sau một "trận ốm nặng", tôi vẫn thấy sợ, thấy cuộc sống quá đỗi mong manh. Điều đó khiến tôi dần có ý thức phải cố gắng tận hưởng và cống hiến hết sức mình mỗi ngày như thể "nếu chỉ còn một ngày để sống".

Giống như nhiều người, tôi cũng trải qua không ít thử thách trong năm vừa qua. Nhưng về công việc, tôi cũng đạt một thành tựu nhỏ khi được bổ nhiệm vị trí lãnh đạo trẻ nhất của một tập đoàn. Đó là kết quả, sự ghi nhận cho một hành trình nỗ lực không ngừng nghỉ, là động lực lớn để tôi tiếp tục cố gắng. Và tôi chọn sống trọn vẹn ở hiện tại thay vì mãi hoài niệm.

Nhận thức bản thân đã quá may mắn so với nhiều người nên trước giờ tôi vẫn cố gắng giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn trong phạm vi khả năng của mình. Năm 2022 là năm thứ 3 tôi nhận nuôi 6 em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn, ở tỉnh Nghệ An. Và tôi mong con số này sẽ tăng trong những năm sau.

ĐÀO THỊ HÀ (Top 5 Hoa hậu hoàn vũ Việt Nam, giám đốc truyền thông Realcoin Việt Nam)

Truyền cảm hứng và chia sẻ

Những bông hồng Việt và ước vọng 2022 - Ảnh 3.

ĐÀO THỊ HÀ

Trong năm qua, điều tôi vui nhất là trong tình hình khủng hoảng của biến cố đời sống toàn cầu, tôi đã truyền được cảm hứng và chia sẻ tới nhiều người phụ nữ để họ có thể tự tin, tỏa sáng và thành công hơn. 

Trong cuộc thi Hoa hậu doanh nhân Việt Nam 2021 vừa qua, tôi cũng đóng góp huấn luyện catwalk cho một số thí sinh. Thí sinh ở cuộc thi đều là những người dày dặn trong thương trường, nhưng vẫn còn nhiều bỡ ngỡ khi trình diễn trước nhiều khán giả. Vai trò của tôi là giúp các chị tự tin sải bước để thể hiện vẻ đẹp của bản thân.

Năm 2022, tôi tiếp tục chia sẻ kinh nghiệm của mình trong công việc, đặc biệt dấn thân vào một lĩnh vực mới mẻ, đột phá mà tôi vừa có cơ hội tham gia.

NGUYỄN MINH TRANG (công tác tại Học viện Báo chí và tuyên truyền):

Muốn được thấy quê hương rõ nét hơn

Những bông hồng Việt và ước vọng 2022 - Ảnh 4.

NGUYỄN MINH TRANG

Để thích ứng với một năm đầy biến động như 2021, tôi tạo ra nhiều thay đổi cho bản thân từ thói quen sinh hoạt thường ngày, phương thức làm việc và cả những dự định dài hạn. Chính vì vậy mà tôi vẫn hoàn thành gần hết mục tiêu mình đặt ra trong năm. 

Thú thật, tôi rất nhớ những chuyến đi, muốn được ngắm nhìn nhiều và rõ nét hơn đất nước Việt Nam xinh đẹp, để được học hỏi thêm về tri thức và văn hóa... nên mong đại dịch sớm qua đi.

Là một người trẻ nên tôi luôn ưu tiên đặt mục tiêu nâng cao kiến thức và kỹ năng lên hàng đầu. Bên cạnh đó, tôi đang ấp ủ một dự án cộng đồng hướng tới giáo dục và trẻ em trong năm 2022.

PHẠM NGỌC PHƯƠNG ANH (á hậu 1 Hoa hậu Việt Nam 2020):

Đại dịch không ngăn được ước mơ

Những bông hồng Việt và ước vọng 2022 - Ảnh 5.

PHẠM NGỌC PHƯƠNG ANH

Điều thay đổi lớn nhất của bản thân trong năm vừa qua có lẽ là tôi học được tính kiên nhẫn. Và tôi đã học được rất nhiều từ cơ hội tham gia bếp ăn từ thiện, phục vụ cho tuyến đầu chống dịch... những khắc dấu đẹp và ý nghĩa cho thời thanh xuân.

Tôi cũng quyết liệt theo đuổi ước mơ bất chấp những khó khăn vì dịch bệnh, giành được học bổng toàn phần để học lên thạc sĩ tại một đại học Úc.

Trong năm 2022, tôi mong muốn tiếp tục phát triển sự nghiệp làm người dẫn chương trình, sẽ dành nhiều thời gian để chuẩn bị cho cuộc thi Miss International 2022. Bên cạnh đó, tôi vẫn tiếp tục những hoạt động cộng đồng như Câu lạc bộ Suối mát từ tâm hay tiếp tục đồng hành với quỹ học bổng hỗ trợ sinh viên học giỏi vượt khó Vietseeds Foundation.

'Mong năm 2022 sẽ khởi sắc hơn, dịch nhanh qua đi, cuộc sống trở lại bình thường'

TTO - Chào đón năm mới 2022, nhiều bạn trẻ và gia đình tại TP.HCM xúng xính váy áo dạo chơi với lời chúc năm mới sức khỏe và bình an.

CÔNG NHẬT thực hiện
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên