13/11/2017 23:14 GMT+7

Những bí mật về lễ phục Thượng đỉnh ASEAN

TRƯỜNG SƠN
TRƯỜNG SƠN

TTO - Trang phục dành cho các nhà lãnh đạo tham dự Hội nghị Cấp cao ASEAN ở Philippines được thiết kế tỉ mẩn và thể hiện được đặc điểm tính cách của mỗi cá nhân người mặc.

Những bí mật về lễ phục Thượng đỉnh ASEAN - Ảnh 1.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte bắt tay trong trang phục barong - Ảnh: REUTERS

Trang phục chính thức của Thượng đỉnh ASEAN là áo barong dành cho nam, và váy dài Filipiniana dành cho nữ, cả hai đều là trang phục "quốc hồn quốc túy" của Philippines.

Đêm 12-11, các nhà lãnh đạo, phu quân và phu nhân cùng các đối tác lãnh đạo đã vận trang phục này khi tham dự tiệc chiêu đãi dưới sự chủ trì của Tổng thống nước chủ nhà Rodrigo Duterte.

Ba nhà thiết kế hàng đầu Philippines gồm Albert Andrada, Rajo Laurel và Randy Ortiz, đảm nhận việc may đo trang phục cho khoảng 20 nhà lãnh đạo (gồm 10 nước ASEAN và các đối tác đối thoại của khối) cho dịp trọng đại này.

Trong đó, ông Albert Andrada đảm nhận thiết kế toàn bộ áo baron, và còn góp sức với hai nhà thiết kế còn lại để làm những chiếc váy Filipiniana.

Những bí mật về lễ phục Thượng đỉnh ASEAN - Ảnh 2.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Tổng thống Mỹ Donald Trump trong trang phục barong cụng ly tại tiệc tối 12-11 - Ảnh: REUTERS

Ông Andrada vừa tự hào kể lại quá trình thiết kế trang phục này trong cuộc phỏng vấn với kênh ANC (Đài ABS-CBN) ngày 13-11.

Barong là loại áo kiểu sơmi làm bằng lụa tơ tằm, có hoa văn thêu tay và được xem là quốc phục của Philippines. Barong dành cho Thượng đỉnh ASEAN được làm từ lụa tơ tằm và có nút mang hình logo của ASEAN.

Những bí mật về lễ phục Thượng đỉnh ASEAN - Ảnh 3.

Mẫu hoa văn và nút của barong dành cho lãnh đạo Thượng đỉnh ASEAN đăng trên Instagram của nhà thiết kế Albert Andrada

Ông Andrada hào hứng cho biết thiết kế của mình "phản ảnh được tính cách đặc trưng của mỗi nguyên thủ" vì đã nghiên cứu kỹ tính cách và đặc điểm cá nhân của từng nhà lãnh đạo.

Nhà thiết kế người Philippines cũng khẳng định đã chú tâm làm ra chiếc áo giống với nguyên bản truyền thống nhất, thay vì "thêm vài nét hiện đại" vào thiết kế.

Ông Andrada dẫn chứng chiếc áo của tổng thống Duterte không cài nút cổ vì nhà lãnh đạo nước chủ nhà không quen với điều này, trong khi thủ tướng Canada Justin Trudeau tỏ ra vui mừng vì áo làm bằng lụa mềm, mát nên không cần phải mặc thêm áo lót bên trong.

Thú vị hơn, áo của Tổng thống Donald Trump được gửi cho Nhà Trắng trước một tháng để chỉnh sửa cho vừa ý nhà lãnh đạo Mỹ.

Năm 2015, khi Philippines là chủ nhà Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á - Thài Bình Dương (APEC), áo barong cũng được chọn làm trang phục cho các nhà lãnh đạo.

Những bí mật về lễ phục Thượng đỉnh ASEAN - Ảnh 4.

Nhà thiết kế Albert Andrada khoe ảnh chụp cùng thủ tướng Canada Justin Trudeau trên Instagram cá nhân.

Tổng thống Duterte hát tình ca tặng ông Trump

Tiệc chiêu đãi đêm 12-11 tại Manila còn có điểm nhấn thú vị khác khi Tổng thống Duterte bất ngờ lên sân khấu và hát tặng ông Trump một bản nhạc tình.

Theo Hãng tin Reuters, ông Duterte đã lên sân khấu, cầm lấy micro và song ca bài Ikaw (Em) với nữ danh ca nhạc pop người Philippines Pilita Corrales.

Reuters cho biết lời bài hát bằng tiếng Philippines có đoạn "Em là ánh sáng trong đời anh, và là một nửa trái tim anh".

Trong đoạn video do Đài ABS-CBN phát lại, sau màn biểu diễn ngẫu hứng, ông Duterte đã giải thích rằng "tôi vừa hát dù không có ai mời, thể theo lệnh của ngài tổng tư lệnh Hoa Kỳ", tức ông Trump.

Tổng thống Duterte hát tình ca

TRƯỜNG SƠN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên