21/09/2017 17:32 GMT+7

Nhún nhảy trong bar chạm chân nhau, người chết kẻ vào tù

TUYẾT MAI
TUYẾT MAI

TTO - Chỉ vì cao hứng nhún nhảy theo nhạc chạm chân nhau trong quán bar mà một người bị đâm chết còn hai người khác phải vào tù.

Nhún nhảy trong bar chạm chân nhau, người chết kẻ vào tù - Ảnh 1.

Hai bị cáo tại tòa - Ảnh: TUYẾT MAI

Ngày 21-9, Tòa án nhân dân cấp cao tại TP.HCM đã xét xử và tuyên y án chung thân đối với bị cáo Nguyễn Đình Trực (23 tuổi, quê Bình Định) về tội giết người.

Đồng thời tòa cũng tuyên y án 1 năm 6 tháng tù đối với bị cáo Trần Văn Mích (20 tuổi, quê Cà Mau) về tội gây rối trật tự công cộng.

Theo nội dung vụ án, tối 18-1-2016, Nguyễn Đình Trực, Nguyễn Văn Của và mấy người bạn rủ nhau đến quán bar trên đường Tạ Quang Bửu (quận 8) chơi. 

Tại đây, nhóm của Trực ngồi cạnh bàn của Trần Văn Mích, Hồ Tấn Nhật và một số người khác.

Trong lúc vui chơi, Của đứng dậy nhảy theo nhạc rồi vô tình chạm vào chân của Nhật dẫn đến mâu thuẫn. Nhóm Trực rời khỏi quán thì Mích và Nhật cũng đi theo sau.

Đến trước cửa bar, Mích chụp nón bảo hiểm đánh vào đầu Của. Nhật chạy đến thì bất ngờ bị Trực dùng dao đâm 3 nhát vào ngực. 

Lúc này, Mích bỏ chạy thì bị Trực đuổi theo, đâm nhiều nhát vào người.

Hai nạn nhân được đưa đi cấp cứu nhưng Nhật tử vong trước khi nhập viện, còn Mích bị thương tật 23%.

Tòa án nhân dân TP.HCM đã tuyên bị cáo Trực mức án chung thân về tội giết người, bị cáo Trần Văn Mích 1 năm 6 tháng tù về tội gây rối trật tự công cộng.

Sau đó, Trực có đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, còn Mích cũng nộp đơn xin hưởng án treo. 

Tuy nhiên tòa phúc thẩm cho rằng các bị cáo không đưa ra được tình tiết giảm nhẹ mới, cấp sơ thẩm đã xem xét toàn diện vụ án, xét xử đúng người đúng tội nên đã tuyên y án sơ thẩm.

TUYẾT MAI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên