04/12/2017 17:29 GMT+7

Như BOT Cai Lậy, BOT Ninh An phải xả trạm vì tiền thối 100 đồng

THÁI THỊNH
THÁI THỊNH

TTO - Tiền phí qua trạm ở Khánh Hòa là 35.000 đồng, tài xế đưa 34.500 đồng bằng tiền 500 đồng, kèm thêm 3 tờ 200 đồng và yêu cầu thối lại 100 đồng. Sự việc gây ùn ứ buộc BOT Ninh An xả trạm.

Như BOT Cai Lậy, BOT Ninh An phải xả trạm vì tiền thối 100 đồng - Ảnh 1.

Bị tài xế phản đối, trạm BOT Ninh An đã xả trạm lần thứ nhất - Ảnh: THÁI THỊNH

Chiều 4-12, ông Vũ Hải Long, phó giám đốc Công ty cổ phần Đèo Cả Khánh Hòa - chủ đầu tư dự án trạm BOT Ninh An ở thị xã Ninh Hòa, cho biết trưa cùng ngày đã xả trạm do các xe ách tắc, ùn ứ kéo dài.

Theo ông Long, khoảng 9h30, các tài xế khi qua trạm đã trả phí bằng tiền lẻ, cụ thể tiền phí qua trạm 35.000 đồng, tài xế đưa 34.500 đồng là tiền 500 đồng, 3 tờ 200 đồng và yêu cầu thối lại 100 đồng. 

"Tiền mệnh giá 100 đồng ở trạm hiện rất hạn chế nên không thể đáp ứng đủ yêu cầu của các tài xế" - ông Long nói.

Tình trạng ách tắc kéo dài trong khoảng 3 giờ khiến lượng xe ùn ứ nối đuôi nhau kéo dài từ cầu Rọ Tượng tới trạm. 

"Trước tình trạng trên, Công an thị xã Ninh Hòa đã yêu cầu trạm BOT Ninh An phải xả trạm để đảm bảo xe cộ lưu thông. Chúng tôi đã xả trạm vào trưa cùng ngày" - ông Long cho biết.

Theo thông tin từ người dân, việc xả trạm diễn ra khoảng 20 phút để lưu thông tuyến, sau đó trạm BOT Ninh An đã tiến hành thu lại.

Như Tuổi Trẻ Online đã đưa tin, sau hơn 2 tháng, tình trạng tài xế dùng nhiều cách (tiền lẻ, tiền chẵn, không trả đủ tiền...) để phản đối thu phí tại trạm BOT Ninh An vẫn đang tiếp tục nóng lên.

Như BOT Cai Lậy, BOT Ninh An phải xả trạm vì tiền thối 100 đồng - Ảnh 2.

Trạm BOT Ninh An xả trả trạm - Ảnh: THÁI THỊNH

THÁI THỊNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên