01/10/2019 17:54 GMT+7

Nhôm nhập khẩu từ Trung Quốc bị áp thuế 2,49 - 35,58%

TRẦN VŨ NGHI
TRẦN VŨ NGHI

TTO - Bộ Công thương chính thức áp dụng biện pháp chống bán phá giá đối với một số sản phẩm bằng nhôm xuất xứ từ Trung Quốc ở mức 2,49 - 35,58%, hiệu lực trong vòng 5 năm, bắt đầu từ ngày 27-9-2019.

Nhôm nhập khẩu từ Trung Quốc bị áp thuế 2,49 - 35,58% - Ảnh 1.

Bộ Công thương áp thuế chống bán phá giá đối với một số sản phẩm sắt thép nhập khẩu từ Trung Quốc, nhằm ngăn chặn tình trạng lẩn tránh thuế có nguy cơ tăng cao thời gian gần đây từ các nước - Ảnh: T.V.N.

Sau hơn 9 tháng điều tra, ngày 1-10, Bộ Công thương ban hành quyết định áp dụng biện pháp chống bán phá giá chính thức đối với một số sản phẩm nhôm thanh đùn ép xuất xứ từ Trung Quốc, với mức thuế 2,49-35,58% dành cho 16 công ty Trung Quốc.

Theo Bộ Công thương, kết quả điều tra cho thấy ngành sản xuất nhôm trong nước đã chịu thiệt hại nặng nề thời gian qua, thể hiện ở các chỉ số như hầu hết các doanh nghiệp đều thua lỗ, nhiều dây chuyền sản xuất phải ngừng hoạt động và một số lượng lớn lao động phải nghỉ việc.

Nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng trên là do nhôm Trung Quốc đang được bán phá giá với biên độ 2,49-35,58%. Trong một số trường hợp, giá bán còn thấp hơn rất nhiều so với chi phí sản xuất sau khi bị nhiều nước ngăn chặn bằng các rào cản thương mại, kể cả các biện pháp chống bán phá giá.

Lượng nhôm thanh đùn ép nhập khẩu vào Việt Nam từ Trung Quốc trong năm 2018 đã lên tới 62.000 tấn, tăng gần gấp đôi so với lượng nhập khẩu năm 2017. Trong khi lượng nhập khẩu từ các nước còn lại liên tục giảm qua các năm, chỉ còn chưa đến 5.000 tấn vào năm 2018.

Đặc biệt, theo Bộ Công thương, cũng trong năm 2018, Mỹ đã điều tra lẩn tránh thuế đối với một số sản phẩm nhôm đùn ép nhập khẩu từ Việt Nam và đưa đến quyết định áp mức thuế suất lên tới 374,15% đối với các sản phẩm này của Việt Nam.

Đáng lưu ý, trong số các sản phẩm nhôm đùn xuất xứ từ Việt Nam bị kết luận là lẩn tránh thuế, có một số mã HS thuộc phạm vi áp dụng biện pháp chống bán phá giá mà Bộ Công thương vừa áp dụng với sản phẩm nhập khẩu từ Trung Quốc nói trên.

Nhôm nhập khẩu từ Trung Quốc bị điều tra bán phá giá Nhôm nhập khẩu từ Trung Quốc bị điều tra bán phá giá

TTO - Các sản phẩm nhôm hợp kim hoặc không hợp kim nhập khẩu từ Trung Quốc chính thức bị Việt Nam điều tra chống bán phá giá, với cáo buộc gây thiệt hại đến ngành sản xuất trong nước.

TRẦN VŨ NGHI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên