Tag: nhóm nguy cơ

TP.HCM bước vào giai đoạn 2 của Chiến dịch bảo vệ nhóm nguy cơ

TTO - Trước hiệu quả giảm ca tử vong và chuyển nặng rõ rệt từ Chiến dịch bảo vệ người thuộc nhóm nguy cơ, Sở Y tế TP.HCM tiếp tục triển khai sang giai đoạn 2 từ những kinh nghiệm đã có được.

Trong 1 tháng TP.HCM phát hiện 5.437 người thuộc nhóm nguy cơ mắc COVID-19

TTO - Sau một tháng triển khai Chiến dịch bảo vệ người thuộc nhóm nguy cơ, TP.HCM đã lập danh sách 639.972 người, phát hiện 25.642 người chưa tiêm vắc xin COVID-19, xét nghiệm tầm soát phát hiện 5.437 người mắc COVID-19.

TP.HCM vận động 24.420 người thuộc nhóm nguy cơ đi tiêm vắc xin

TTO - Sau 15 ngày triển khai "Chiến dịch bảo vệ người thuộc nhóm nguy cơ", đến ngày 22-12, TP đã ghi nhận 584.403 người thuộc nhóm nguy cơ, trong đó có 24.420 người chưa tiêm vắc xin. TP tiếp tục vận động, thuyết phục những người này tiêm vắc xin.

14.816 người thuộc nhóm nguy cơ chưa tiêm vắc xin, TP.HCM đang ‘khẩn trương thuyết phục’

TTO - Qua 10 ngày triển khai "Chiến dịch bảo vệ nhóm nguy cơ", TP.HCM phát hiện 14.816 người thuộc nhóm nguy cơ nhưng chưa tiêm vắc xin (chiếm tỉ lệ 4%) và đang khẩn trương thuyết phục tiêm vắc xin.

TP.HCM mở 'chiến dịch bảo vệ người thuộc nhóm nguy cơ mắc COVID-19' ra sao?

TTO - Ngày 7-12, Sở Y tế TP.HCM có tờ trình gửi UBND TP về việc ban hành kế hoạch triển khai 'Chiến dịch bảo vệ người thuộc nhóm nguy cơ'. Chiến dịch này bao gồm 6 hoạt động chính nhằm hạn chế thấp nhất các trường hợp tử vong do COVID-19.

Đồ họa các nhóm tuổi và 20 bệnh lý có nguy cơ trở nặng khi mắc COVID-19

TTO - Giảm số ca tử vong và ca có chuyển biến nặng là yêu cầu quan trọng nhất khi thực hiện 'thích ứng an toàn với dịch COVID-19'. Số liệu ca bệnh nhập viện vừa qua và tình hình gia tăng liên tục số ca tử vong cho thấy yêu cầu này chưa đạt mục tiêu.

2 nhóm nghiên cứu: Dịch COVID-19 tại TP.HCM đã đạt đỉnh và kết thúc vào tháng 8-2021

TTO - Theo kết quả nghiên cứu của các nhà khoa học, Sở Thông tin và truyền thông TP.HCM đề xuất xem xét đưa quận 1, quận 4, quận 12 vào nhóm có nguy cơ rất cao; quận 7, quận 10, quận 11, quận Thủ Đức cũ vào nhóm nguy cơ cao về dịch COVID-19.

6.984 người các nhóm nguy cơ trong cộng đồng TP.HCM đều âm tính COVID-19

TTO - Theo báo cáo Sở Y tế TP.HCM ngày 12-2, tất cả 6.984 mẫu xét nghiệm tầm soát các nhóm nguy cơ trong cộng đồng tại TP.HCM đều âm tính với COVID-19.

Từ 23-4, phòng khám tư nhân ở TP.HCM hoạt động lại, tuân thủ tiêu chí chống dịch

TTO - Sau 22 ngày tạm ngưng hoạt động, từ ngày mai (23-4) tất cả các phòng khám chuyên khoa tư nhân được hoạt động trở lại để phục vụ nhu cầu khám chữa bệnh của người dân.

Từ 23-4, người dân TP.HCM vẫn phải mang khẩu trang khi ra đường

TTO - Dù được xếp xuống nhóm nguy cơ với dịch bệnh COVID-19 kể từ 0h ngày 23-4, người dân ở TP.HCM ra đường vẫn phải mang khẩu trang để bảo đảm an toàn.