16/08/2016 12:48 GMT+7

Nhóm đòi nợ thuê tàng trữ vũ khí dữ dằn

QUANG THẾ
QUANG THẾ

TTO - Từ việc điều tra vụ một nam thanh niên rơi từ tầng 3 xuống đất, cơ quan điều tra đã lần ra một nhóm chuyên đòi nợ thuê tàng trữ một lượng súng, hàng nóng khủng.

Số vũ khí nóng bị thu giữ - Ảnh: QUANG THẾ

Theo cơ quan công an, khoảng 23g45 ngày 29-7, công an Đống Đa nhận được tin báo một nam thanh niên rơi từ tầng 3 nhà 866 đường Láng xuống đất.

Nạn nhân Phạm Văn Tuyên (26 tuổi, trú tại phòng 301, nhà 866, ngõ 850 đường Láng) được đưa đến cấp cứu tại Bệnh viện Giao thông vận tải, sau đó chuyển tới Bệnh viện Việt Đức trong tình trạng gãy xương đùi bên trái, dập não vùng trán. Hiện Tuyên đã qua cơn nguy kịch.

Qua điều tra, công an xác định Tuyên có mâu thuẫn trong việc làm ăn với Hùng nên ngày 12-6, Hùng cùng Chủ đến gặp Tuyên ở phòng 301 nhà 866 đường Láng. Tại đây Hùng dùng súng ngắn bắn một phát vào đùi Tuyên rồi bỏ đi.

Ngày 25-7, Hùng chỉ đạo Chủ, Thùy, Hiếu gọi Tuyên lên đối chiếu công nợ (Tuyên là người giúp Hùng đi thu hồi nợ) nhưng Tuyên không đến nên nhóm này tuyên bố sẽ đánh Tuyên nếu tìm thấy.

Đến 23g ngày 29-7, Hiếu, Thùy đến nhà tìm Tuyên, dùng đá, dao đánh Tuyên. Tuyên hoảng sợ bỏ chạy ra ngoài lan can thì bị Hiếu đẩy rơi từ tầng 3 xuống đất.

Công an Đống Đa bắt giữ Vũ Quang Hùng (35 tuổi, ở phường Liễu Giai, Q.Ba Đình), Bùi Văn Chủ (23 tuổi), Vũ Văn Thùy (25 tuổi), Hoàng Ngọc Hiếu (25 tuổi, cùng quê Thái Bình và trú tại ngõ 99, Trung Hòa, Q.Cầu Giấy).

Công an quận Đống Đa đã khởi tố vụ án giết người, khởi tố bị can đối với Vũ Quang Hùng, Hoàng Ngọc Hiếu.

Khám xét nơi ở của Hùng, công an thu giữ 11 khẩu súng (3 súng dài có ống ngắm và 8 súng ngắn), 599 viên đạn bi màu đồng có đường kính 0,2cm, 68 viên đạn bi đường kính 0,35cm, 159 viên đạn nhựa có đường kính 0,3 cm, 14 vỏ đạn, 48 viên đạn súng K54, 217 viên đạn thể thao.

Ngoài ra, tại đây còn có 26 bình khí, 9 dao, 6 kiếm, 1 rìu, 2 dùi cui, 1 nỏ bắn tên, 11,740g chất dẻo màu nâu đen, 438 giấy tờ liên quan đến cho vay nợ với tổng số tiền lên đến khoảng 4,8 tỉ đồng, 43 chứng minh nhân dân, 17 sổ hộ khẩu, 6 hộ chiếu…

Ban giám đốc công an TP Hà Nội yêu cầu công an Đống Đa phối hợp với các đơn vị công an TP tập trung xác minh, củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm các cá nhân về hành vi giết người, cố ý gây thương tích, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng, cưỡng đoạt tài sản…

QUANG THẾ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên