
Tính đến sáng 2-10, hội nhóm "Con ghét bố mẹ" có 321.000 thành viên - Ảnh chụp màn hình
Đến sáng 2-10, nhóm "Con ghét bố mẹ" đã có 321.000 thành viên, tức đã tăng gần 290.000 thành viên trong tuần qua. Ghi nhận chỉ mới một buổi sáng đã có gần 7.000 bài chia sẻ trên đây.
Xúi giục con trẻ xa lánh cha mẹ, lập nhiều hội nhóm không rõ mục đích
Thông tin trên phần giới thiệu cho thấy nhóm lập ra từ tháng 1-2021, quản trị viên là N.L.. Một số thành viên đã tràn vào tài khoản N.L. để truy tìm nhưng tài khoản này dường như chỉ đăng tải hoạt động từ năm 2021 trở về trước.
Trong nhóm, nhiều bạn đã chia sẻ những ức chế, cảm giác bị bỏ rơi, thậm chí rơi vào trầm cảm. Có những bạn ở tuổi dậy thì cho biết cha mẹ thiếu sự quan tâm, chăm lo và cũng không thể chia sẻ vấn đề của mình với cha mẹ.
Nhưng cũng nhiều thành viên tràn vào với những lời lẽ thô tục, tạo những nhóm không rõ mục đích, quảng cáo, gây hấn, thậm chí xúi giục con trẻ phản kháng và xa lánh cha mẹ.

Ông Võ Đỗ Thắng - Giám đốc Trung tâm Đào tạo an ninh mạng Athena - Ảnh: NVCC
Theo ông Võ Đỗ Thắng - Giám đốc Trung tâm Đào tạo an ninh mạng Athena - bên cạnh những bài viết thể hiện nỗi niềm, xuất hiện các bài viết có xu hướng nổi loạn, đối kháng cha mẹ do cảm thấy thiếu tình thương.
Về phía cha mẹ, ông Thắng cho rằng cần nhìn nhận lại cách quan tâm, chăm sóc con cái. Nếu vì mưu sinh hay những khó khăn trong cuộc sống mà chưa dành đủ thời gian cho con, cha mẹ cũng không nên lấy những khó khăn đó trút hết lên trẻ.
"Điều này không giúp giải quyết vấn đề mà còn khiến con bị tổn thương, chịu ảnh hưởng nặng nề về tâm lý và nảy sinh những cảm xúc tiêu cực với cha mẹ", ông phân tích.
Cha mẹ cần học cách kiểm soát những bức xúc của mình, đồng thời giải thích cho con về nguy cơ lộ lọt thông tin cá nhân khi tham gia những hội nhóm.
Nguy cơ lộ thông tin cá nhân, dụ dỗ vào mục đích xấu
Cũng theo ông Võ Đỗ Thắng, việc ẩn danh và tạo các hội nhóm trên mạng xã hội rất dễ dàng, nhiều người có thể lợi dụng những hội nhóm để kêu gọi trẻ em tham gia. Ban đầu chỉ đơn thuần mời gọi nhưng sau đó có thể tìm cách thao túng tâm lý, dẫn dắt trẻ đến những nhóm không lành mạnh.
"Khi đã nắm được thông tin cá nhân của trẻ, những đối tượng này có thể tiếp tục tác động khiến các em ngày càng rơi vào trạng thái tâm lý nhạy cảm, bị cuốn vào vòng xoáy tiêu cực và không lối thoát", ông Thắng cảnh báo.
Do đó, các tổ chức xã hội liên quan trẻ em cùng với nhà trường cần tăng cường chia sẻ những thông tin cảnh báo chính thống về hiện tượng này. Đây là những lực lượng quan trọng trong việc bảo vệ trẻ, giúp các em thoát khỏi nguy cơ trên thế giới mạng, tránh rơi vào khủng hoảng tâm lý.

ThS, luật gia Phạm Văn Chung - Sở Tư pháp tỉnh Quảng Ngãi - Ảnh: NVCC
Trong khi đó, ThS, luật gia Phạm Văn Chung (Sở Tư pháp tỉnh Quảng Ngãi) nói phụ huynh cần đặc biệt lưu ý nguy cơ trẻ em tham gia các hội nhóm trên mạng xã hội có nội dung tiêu cực, kích động hoặc thiếu kiểm soát.
Trẻ có thể xuất phát từ việc vào nhóm để chia sẻ tâm tư, tìm người đồng cảnh ngộ nhưng trong quá trình tương tác, các em vô tình để lộ hình ảnh, thông tin đời tư, nơi ở, số điện thoại hoặc thông tin gia đình.
Trẻ chưa đủ kỹ năng nhân diện nguy cơ nên nếu những thông tin này rơi vào tay người xấu có thể bị khai thác để tiếp cận, tạo lòng tin, thao túng tâm lý hoặc dẫn dắt trẻ sang những nhóm, nền tảng có nội dung nguy hiểm hơn, hoàn toàn bất lợi cho trẻ.
"Khi phát hiện các hội nhóm hoạt động có dấu hiệu vi phạm pháp luật, nhất là lôi kéo trẻ em tham gia, chúng ta cần trình báo cơ quan chức năng để xem xét xử lý. Qua đó phòng ngừa, hạn chế các hệ lụy tiêu cực, đáng tiếc có thể xảy ra với trẻ vốn cần được xã hội quan tâm bảo vệ đặc biệt", ông Chung nói.
Ông Võ Đỗ Thắng cũng nhận định hiện có nhiều trẻ chơi game online tần suất cao, tiếp xúc các trò chơi bạo lực, video ngắn nội dung gây sốc và những hiện tượng giang hồ mạng.
Các hội nhóm hay nội dung này có thể khiến các em đẩy những xung đột thông thường thành bức xúc nghiêm trọng trên thế giới mạng lẫn ngoài đời. Gia đình cần theo dõi và có những cảnh báo kịp thời đến con em mình.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận