18/06/2022 09:46 GMT+7

Nhớ 'anh Hai Nam Bộ' Lê Hùng Dũng

KHƯƠNG XUÂN
KHƯƠNG XUÂN

TTO - Rạng sáng 17-6, ông Lê Hùng Dũng - nguyên chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) khóa 7 (nhiệm kỳ 2014 - 2018) - đã qua đời. Sự ra đi của ông Dũng là mất mát rất lớn với gia đình, bóng đá Việt Nam.

Nhớ anh Hai Nam Bộ Lê Hùng Dũng - Ảnh 1.

Ông Lê Hùng Dũng (bìa trái) trao đổi với HLV Wenger (CLB Arsenal) trước trận giao hữu với đội tuyển Việt Nam năm 2013 - Ảnh: N.K.

Là một trong những lãnh đạo có đóng góp, ảnh hưởng lớn đến bóng đá Việt Nam suốt 20 năm qua, những thành tích của bóng đá Việt Nam có được hôm nay đều có dấu ấn đậm nét của ông Dũng.

"Bộ óc" của bóng đá Việt Nam

Ông Lê Hùng Dũng trúng cử làm phó chủ tịch phụ trách tài chính VFF khóa 5 (2005 - 2009), khóa 6 (2009 - 2013). Tháng 12-2013, ông giữ quyền chủ tịch VFF thay ông Nguyễn Trọng Hỷ xin rút. Ngày 25-3-2014, ông Lê Hùng Dũng trúng cử chức danh chủ tịch VFF khóa 7 (nhiệm kỳ 2014 - 2018).

Suốt hơn 10 năm nắm giữ những vị trí quan trọng nhất của VFF, ông Dũng được coi là "bộ óc" của bóng đá Việt Nam. Ông Dũng giúp đưa những hợp đồng có giá trị rất lớn về cho VFF, giúp bóng đá Việt Nam có đủ nguồn lực để phát triển. 

Năm 2008, trong quá trình chuẩn bị Olympic Bắc Kinh, đội tuyển Olympic Brazil đi du đấu ở Đông Nam Á để làm quen với điều kiện thi đấu tại Trung Quốc.

Nắm bắt cơ hội này, ông Lê Hùng Dũng với óc kinh doanh nhạy bén đã bay sang Singapore để đàm phán với đối tác, đưa tuyển Olympic Brazil đến Việt Nam thi đấu giao hữu. 

Ông Dũng cho biết đây là một trong những cuộc đàm phán kéo dài, căng thẳng nhất trong cuộc đời làm doanh nhân của ông. Và lần đầu tiên bóng đá Việt Nam đã đón một đội bóng đẳng cấp thế giới với nhiều ngôi sao trong đội hình đến thi đấu vào mùa hè 2008.

Trong giai đoạn 2011 - 2013, ông Dũng đã mang được hợp đồng tài trợ trị giá 30 tỉ đồng/mùa giải trong 3 năm liên tiếp cho V-League từ Eximbank. Thời điểm đó, con số 30 tỉ đồng tài trợ cho một mùa giải là số tiền kỷ lục mà bóng đá Việt Nam có được. 

Nhiều hợp đồng giá trị hàng triệu USD giữa VFF với Công ty Dentsu (Nhật Bản), Tập đoàn Nike (Mỹ)... cũng có được nhờ bàn tay của doanh nhân Lê Hùng Dũng. Với những đóng góp này, tiếng nói của ông Lê Hùng Dũng rất "nặng ký" ở VFF trong hơn một thập niên.

Khí khái "anh Hai Nam Bộ"

Không chỉ giỏi kiếm tiền, ông Lê Hùng Dũng còn nổi tiếng là người có tính cách thẳng thắn. Khẳng khái đúng chất "anh Hai" Nam Bộ, ông Dũng không ngại đấu tranh trước những bất cập, tiêu cực của bóng đá Việt Nam. 

Khi còn là phó chủ tịch tài chính hay chủ tịch VFF, nhiều phát ngôn "bom tấn" của ông Dũng đã gây tác động rất lớn đến lợi ích của nhiều cá nhân, CLB, doanh nghiệp.

Những vụ tiêu cực liên quan đến việc cầu thủ bán độ vào các năm 2012, 2014 ở CLB Đồng Nai, Ninh Bình... cũng được ông Dũng đấu tranh quyết liệt để đưa ra ánh sáng. Ông Dũng không ngại "làm xấu" hình ảnh của bóng đá Việt Nam, sẵn sàng mời cơ quan điều tra vào cuộc để xác minh những nghi án tiêu cực.

Chỉ 1 năm sau khi nhậm chức chủ tịch VFF, năm 2015 ông Lê Hùng Dũng bị phát hiện mắc bệnh nan y. 

Thế nhưng dù trong điều kiện sức khỏe không tốt, ông vẫn nỗ lực đóng góp cho bóng đá Việt Nam. Ông Cao Văn Chóng - phó chủ tịch VFF - chia sẻ: "Dù bị bệnh nhưng chủ tịch Lê Hùng Dũng vẫn miệt mài cống hiến cho bóng đá Việt Nam. 

Có những cuộc họp của ban chấp hành, anh Dũng phải uống thuốc, ngồi phòng máy lạnh nhưng mồ hôi vã ra ướt hết áo. Thế nhưng khi việc thảo luận các chính sách cho bóng đá Việt Nam chưa được thống nhất, kết luận, anh Dũng vẫn tiếp tục lắng nghe đến cùng, xử lý xong việc mới thôi".

Những đóng góp lớn lao của ông Dũng với bóng đá Việt Nam là điều không phải bàn cãi. Thế nhưng vượt lên tất cả, đó là con người tài năng, đam mê và tận hiến đến hơi thở cuối cùng.

Ông Dũng cũng chưa từng nhận một đồng tiền lương ở VFF sau bao nhiêu năm đóng góp. Thậm chí ông còn lấy tiền túi làm quà biếu tết cho nhân viên VFF. Xin được cảm ơn ông vì những đóng góp cho bóng đá Việt Nam suốt 2 thập niên qua.

Giọt nước mắt AFF Cup 2018

Năm 2017, ông Lê Hùng Dũng đã chỉ đạo ông Đoàn Nguyên Đức (phó chủ tịch tài chính VFF thời điểm đó), ông Trần Quốc Tuấn (phó chủ tịch chuyên môn VFF), ông Lê Hoài Anh (tổng thư ký VFF) sang Hàn Quốc đàm phán hợp đồng với HLV Park Hang Seo.

Cuộc đàm phán kéo dài 6 tiếng đã đưa ông Park đến và giúp bóng đá Việt Nam thiết lập nhiều kỳ tích trong 5 năm qua.

Ông Trần Quốc Tuấn - quyền chủ tịch VFF - cho biết khi đội tuyển Việt Nam giành ngôi vô địch AFF Suzuki Cup 2018, ông Dũng đã khóc vì hạnh phúc.

Doanh nhân đam mê bóng đá

Ông Lê Hùng Dũng sinh năm 1954 tại huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang và tham gia hoạt động cách mạng từ khi còn rất trẻ. Sau khi đất nước thống nhất năm 1975, ông Dũng được đào tạo ở Việt Nam và nước ngoài.

Ông Dũng từng có thời gian làm việc trong vai trò cán bộ, quản lý một số đơn vị của Trung ương Đoàn. Từ năm 2003 đến khi nghỉ hưu, ông Dũng nắm giữ cương vị chủ tịch hội đồng quản trị Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC), chủ tịch hội đồng quản trị Eximbank. Ngoài chuyện là doanh nhân, ông Dũng cũng có niềm đam mê rất lớn với bóng đá.

Nhìn lại hành trình đáng nhớ của nguyên chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng Nhìn lại hành trình đáng nhớ của nguyên chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng

TTO - Dù biết nguyên chủ tịch LĐBĐVN (VFF) Lê Hùng Dũng bị bệnh nặng bao năm nay, nhưng sự ra đi của ông vào sáng nay (17-6) vẫn khiến nhiều người bất ngờ và thương tiếc. Hãy cùng Tuổi Trẻ Online nhìn lại phần nào hành trình của ông Dũng qua ảnh.

KHƯƠNG XUÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên