21/11/2016 12:23 GMT+7

​TP.HCM đẩy mạnh phát triển công nghệ nano

ĐỨC THIỆN
ĐỨC THIỆN

TTO - TP.HCM cần được tạo điều kiện tiếp cận công nghệ, chuyển giao, ứng dụng và phát triển công nghệ nano rộng rãi, thiết thực và đi vào đời sống xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống và bảo vệ môi trường.

Chủ tịch Nguyễn Thành Phong (thứ hai từ trái sang) xem sản phẩm nghệ nano của Trung tâm R&D, Khu công nghệ cao TP.HCM. - Ảnh: Đức Thiện
Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Phong (thứ hai từ trái sang) xem sản phẩm nghệ nano của Trung tâm R&D, Khu công nghệ cao TP.HCM - Ảnh: Đức Thiện

Đó là kỳ vọng của Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong trước các chuyên gia, nhà khoa học trong và ngoài nước tại hội nghị thường niên quốc tế do ban quản lý Khu công nghệ cao TP.HCM vừa tổ chức.

Hội nghị quốc tế năm 2016 diễn ra với chủ đề “Ứng dụng công nghệ và vật liệu nano”.

Tại sự kiện, đánh giá tình hình phát triển khoa học công nghệ của thành phố, ông Phong cho biết trong thời gian qua, thành phố cũng đã đầu tư phát triển các sản phẩm từ công nghệ nano như pin mặt trời, năng lượng sinh khối (biomass), dầu diesel sinh học, vi mạch bán dẫn, tế bào gốc, dược liệu…

Trong số đó, chương trình phát triển công nghiệp vi mạch bán dẫn của TP bước đầu đã đạt được những kết quả tích cực, nhiều chip thương hiệu Việt đã được thương mại hóa, góp phần nâng cao vị thế ngành vi mạch của Việt Nam trong khu vực và trên thế giới.

Tuy nhiên, ông Phong cũng cho rằng với vai trò là trung tâm khoa học công nghệ của cả nước nhưng số lượng công nghệ được chuyển giao, các công trình nghiên cứu tầm cỡ quốc tế, các đăng ký về sáng chế, sở hữu trí tuệ… tại TP vẫn còn hạn chế.

Chủ tịch Nguyễn Thành Phong (phải) nghe giới thiệu về các sản phẩm của các doanh nghiệp trong Khu công nghệ cao. - Ảnh: Đức Thiện
Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Phong (phải) nghe giới thiệu về các sản phẩm của các doanh nghiệp trong Khu công nghệ cao - Ảnh: Đức Thiện

Riêng về công nghệ nano, ông Lê Hoài Quốc - trưởng ban quản lý Khu công nghệ cao TP.HCM - cho biết: “Công nghệ nano là một trong những công nghệ tiên tiến, có phạm vi ứng dụng và tầm ảnh hưởng rộng lớn trong nhiều lĩnh vực như y học, điện tử, thực phẩm, vũ trụ…

Thời gian qua, thành phố cũng đã đầu tư phát triển các sản phẩm từ công nghệ nano như pin mặt trời, dầu diesel sinh học, vi mạch bán dẫn, tế bào gốc, dược liệu… với kỳ vọng nội địa hóa công nghệ, tiến tới làm chủ công nghệ để tạo ra những sản phẩm mới có sức cạnh tranh cao trên thị trường”.

Hội nghị đã thu hút sự tham gia của 28 diễn giả trình bày tham luận, trong đó có 11 diễn giả nước ngoài đến từ Hoa Kỳ, Nhật Bản, Hàn Quốc và Singapore, là những quốc gia rất phát triển về công nghệ nano.

Đặc biệt, hội nghị có sự tham dự và trình bày tham luận của giáo sư Munir Nayfeh (Đại học Illinois - Hoa Kỳ), là nhà phát minh của quá trình tạo hạt nano silicon phát quang RGB và nhiều công trình nghiên cứu có giá trị khoa học khác.

Hội nghị lần này mang đến một góc nhìn tương đối toàn diện về xu hướng nghiên cứu, phát triển của công nghệ nano trên thế giới và cơ hội phát triển công nghệ nano tại Việt Nam.

ĐỨC THIỆN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên