16/05/2017 11:39 GMT+7

​Dân phượt tô son lên cột mốc biên giới để sống ảo?

PHONG VÂN
PHONG VÂN

TTO - Cộng đồng mạng xã hội "nóng" với những tranh luận về nhóm bạn trẻ "tô son" lên cột mốc biên giới ở Lũng Cú, Hà Giang để chụp hình sống ảo đăng Facebook.

Ảnh chụp được nhóm bạn trẻ phượt cho rằng chụp cạnh cột mốc 428 đăng trên mạng xã hội Facebook
Ảnh chụp được nhóm bạn trẻ phượt cho rằng chụp cạnh cột mốc 428 đăng trên mạng xã hội Facebook


Vừa qua trên một số diễn đàn phượt và các nhóm phượt trên mạng xã hội Facebook tranh luận sôi nổi về tấm ảnh được một nhóm bạn trẻ chia sẻ ảnh chụp bên cạnh "cột mốc 428" nhưng thực chất là cột mốc 423 cùng ở xã Lũng Cú, huyện Đồng Văn, Hà Giang.

Một số người hiểu biết hoặc đã từng đến đã "bóc tẩy" cho rằng đây không phải là cột mốc 428. Thành viên T.N.D "đáp trả" bằng những lời lẽ thách thức, giễu cợt trước các bình luận của người khác.

Thành viên T.N.D giễu cợt trước phản ứng của cộng đồng - Ảnh: Facebook
Thành viên T.N.D giễu cợt trước phản ứng của cộng đồng - Ảnh: Facebook
Thành viên T.N.D giễu cợt trước phản ứng của cộng đồng - Ảnh: Facebook
Thành viên T.N.D giễu cợt trước phản ứng của cộng đồng - Ảnh: Facebook

Tranh luận diễn ra sôi nổi đến khi một thành viên trong nhóm bạn trẻ T.N.D tự cho biết trên Facebook rằng "không rảnh đến cột mốc 428 nên lấy cây son của má ra vẽ lên (cột mốc 423) và chụp".

Thành viên T.N.D tự nhận lấy son môi tô lên cột mốc 423 thành 428 để chụp ảnh
Thành viên T.N.D tự nhận lấy son môi tô lên cột mốc 423 thành 428 để chụp ảnh "sống ảo" - Ảnh: Facebook


Ngay sau phản hồi này, cộng đồng mạng "dậy sóng" phản ứng mạnh mẽ trước hành động của nhóm phượt này. Thành viên T.N.D của nhóm phượt xóa các bài đăng tải trước đó về "cột mốc 428".

Theo báo Vietnamnet (ngày 15-5) phỏng vấn Thiếu tá Nguyễn Hữu Dậu, Đội phó Đội kiểm tra hành chính, Đồn biên phòng Lũng Cú, hai cột mốc này cũng như các cột mốc biên giới phía Bắc được xây dựng theo Hiệp định Biên giới ký ngày 31-12-1999 giữa hai nước Việt Nam - Trung Quốc. Cụ thể, cột mốc 428 do phía Việt Nam xây dựng được đặt ở dưới lòng sông. Trong khi, cột mốc 423 do phía bạn cắm, vị trí mốc nằm trên đỉnh núi. 

"Việc ra được cột mốc 428 của Việt Nam để chụp ảnh là việc không thể, bởi vị trí đặt cột mốc ở dưới lòng sông, cách mép bờ khoảng 300 mét", Thiếu tá Dậu trả lời Vietnamnet. Về nguyên tắc tất cả các công dân ra vào khu vực biên giới đều phải đăng ký và chịu sự kiểm soát, quản lý của Bộ đội Biên phòng.

Nghiêm cấm hành vi xê dịch, phá hoại, gây hư hại mốc quốc giới

Điều 14, chương 1, Luật Biên giới Quốc gia 2003

PHONG VÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên