10/06/2019 07:36 GMT+7

Nhìn tới vòng loại World Cup 2022 với tư thế 1 trong 16 đội châu Á mạnh nhất

SĨ HUYÊN
SĨ HUYÊN

TTO - King’s Cup 2019 vừa khép lại. Thầy trò HLV Park Hang Seo đã có những khoảnh khắc bùng nổ trên sân Chang Arena (Thái Lan). Sự chờ đợi của người hâm mộ đã được đền đáp xứng đáng.

Nhìn tới vòng loại World Cup 2022 với tư thế 1 trong 16 đội châu Á mạnh nhất - Ảnh 1.

Trọng Hoàng (8) thi đấu nổi bật trong hai trận gặp Thái Lan và Curaçao ở King’s Cup 2019 - Ảnh: A.T.

Giờ là lúc bóng đá Việt Nam hướng về vòng loại World Cup 2022 với tư thế là một trong 16 đội mạnh nhất châu Á.

Dù có lạc quan đến đâu chăng nữa, không nhiều người hâm mộ tin rằng Việt Nam sẽ đánh bại được Curaçao, đội bóng vượt trội chúng ta về nhiều phương diện, dày dạn trận mạc với gần 20 tuyển thủ đang chơi bóng ở các giải nhà nghề châu Âu. 

Do vậy, việc chúng ta chơi ngoan cường trong 90 phút, bị dẫn bàn rồi gỡ hòa và chỉ chịu thua ở loạt sút luân lưu thật sự là dấu son với thầy trò ông Park trước khi tạm biệt King’s Cup 2019.

Dấu son ấy càng đậm nét hơn nếu đối chiếu với tình cảnh tệ hại của Thái Lan ở sân chơi lần này. Được đá trên sân nhà với sự cổ vũ cuồng nhiệt, thời gian chuẩn bị nhiều hơn, được bơm "doping" tiền thưởng thật cao - 10 triệu baht, tức hơn 7 tỉ đồng tiền Việt, nếu đánh bại Việt Nam.

Thái Lan hội đủ mọi yếu tố thuận lợi trước lúc bước vào King’s Cup, nhưng họ không làm nên chuyện khi thua trắng cả 2 trận với cùng tỉ số 0-1 trước Việt Nam rồi Ấn Độ, xếp chót bảng và không ghi được bàn nào! Trong khi Việt Nam chơi tốt, được ngợi khen thì điều mà Thái Lan nhận được chính là vô số lời chỉ trích sau thất bại tệ hại nói trên.

Từ góc độ của một cựu tuyển thủ, tôi cho rằng đội tuyển Việt Nam đã làm quá tốt với King’s Cup 2019 - đánh bại được Thái Lan đầy thuyết phục, thể hiện được bản lĩnh và sự liền lạc trong cách vận hành chiến thuật trong quá trình chinh phục mục tiêu quan trọng nhất, đó là vòng loại World Cup 2022.

Cựu tuyển thủ Nguyễn Ngọc Thanh

Thầy trò cùng vượt khó

Đã có không ít lời dị nghị, chỉ trích nhắm vào HLV Park Hang Seo khi ông công bố danh sách 23 tuyển thủ dự King’s Cup. Nhiều người cho rằng ông Park quá ưu ái với Trọng Hoàng - không đá phút nào trong màu áo Viettel sau 12 vòng đầu V-League 2019; Tuấn Anh vừa bình phục chấn thương, phong độ không cao khi chỉ có 7/12 trận đá chính cho Hoàng Anh Gia Lai mùa này; Văn Kiên bị loại khỏi U23 vài tháng trước, vì sao lại được chọn?

Chia sẻ về áp lực của bộ ba này, chuyên gia Đoàn Minh Xương nói: "Ít nhiều, ba tuyển thủ nói trên cũng cảm nhận được sự nghi ngờ, sức ép từ phía người hâm mộ nhắm vào mình. Và họ đã trả lời hùng hồn: Tuấn Anh chơi tròn vai trong 90 phút trận gặp Thái Lan. 

Một nỗ lực trên cả tuyệt vời để vượt lên chính mình trong vô vàn gian khó với Tuấn Anh, nếu hiểu được rằng trong 7 năm qua cầu thủ này có tới 12 lần trải qua các cuộc phẫu thuật khác nhau. Không có nghị lực, sự khát khao chơi bóng mãnh liệt, hẳn là bóng đá Việt Nam đã mất đi một tiền vệ tài hoa.

Trọng Hoàng vẫn còn đó nền tảng thể lực tuyệt vời, chơi đầy cống hiến, lão luyện trong tấn công lẫn phòng ngự. Năm phút sau khi vào sân, Văn Kiên có đường chuyền đẹp cho Đức Huy ghi bàn gỡ hòa trước Curaçao. Khó có thể đòi hỏi gì nhiều hơn với ba nhân vật này khi họ chứng tỏ rằng việc khoác áo tuyển Việt Nam lần này là nhờ năng lực chuyên môn chứ không phải là sự ưu ái từ HLV trưởng...".

Guồng máy luôn nhịp nhàng

Chỉ có hai buổi lắp ráp chiến thuật nhưng các tuyển thủ Việt Nam đã vận hành nhịp nhàng sơ đồ 3-4-3 rồi 3-5-2 và chuyển sang 4-4-2 trong trận gặp Thái Lan và Curaçao. 

Chỉ có người trong cuộc mới cảm nhận đầy đủ nhất sự khó khăn lẫn tinh tế và tính hiệu quả khi lối chơi liên tục thay đổi để mang lại sự bất ngờ cho đối phương. 

Muốn có được sự tinh tế khi chuyển đổi trạng thái tấn công đòi hỏi cầu thủ phải có năng lực, tư duy chiến thuật nhạy bén để nắm bắt được triết lý chơi bóng của HLV.

Lần đầu tiên trong lịch sử, bóng đá Việt Nam tận dụng khá tốt quãng thời gian của FIFA Day’s khi tập trung cùng lúc đội tuyển quốc gia lẫn U23. Các tuyển thủ đã có những trải nghiệm bổ ích qua các trận đấu quốc tế, đội ngũ HLV thì có thêm cơ hội để sàng lọc những nhân tố hội đủ phẩm chất để chinh phục mục tiêu còn lại của mùa thi đấu 2019. 

Thông tin từ VFF (LĐBĐViệt Nam) cho hay việc này sẽ được duy trì đều đặn từ nay trở đi nhằm đáp ứng yêu cầu chuyên môn của ban huấn luyện hai đội tuyển.

Khép lại thời gian tập trung ngắn, thi đấu với mật độ dày rồi quay lại với V-League và Giải bóng đá hạng nhất quốc gia, việc hồi phục sức bền thể lực cho các tuyển thủ là đòi hỏi cấp bách và khoa học để tránh sự quá tải, giảm thiểu thấp nhất tình trạng chấn thương do cơ bắp mỏi mệt. Đó là lời cảnh báo thiết thực từ chuyên gia Đoàn Minh Xương...

Việt Nam vào nhóm hạt giống số 2, nhiều thuận lợi ở vòng loại World Cup 2022 Việt Nam vào nhóm hạt giống số 2, nhiều thuận lợi ở vòng loại World Cup 2022

TTO - Kết thúc King's Cup 2019 với vị trị á quân sau khi để thua Curacao trên chấm luân lưu, tuyển Việt Nam đứng vững trong tốp 15 châu Á và sẽ nằm trong nhóm 2 tại vòng loại World Cup 2022.

SĨ HUYÊN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên