Nhịn ăn quá đà, võ sĩ Ấn Độ ngất xỉu ở Asiad 2026

Võ sĩ MMA Ấn Độ Varun Sanyal đã phải chia tay Asiad 20 mà chưa kịp thượng đài trận nào, sau khi nhịn ăn, hạn chế nước và vào phòng sauna để ép cân.

 - Ảnh 1.

Võ sĩ Ấn Độ Sanyal khá có tên tuổi trong làng MMA - Ảnh: SPOT

Theo truyền thông Ấn Độ, võ sĩ Sanyal đã bị chóng mặt, chuột rút rồi mất ý thức trước khi ra sân thi đấu ở Asiad Aichi-Nagoya 2026, dẫn đến phải nhập viện và sau đó được xác định không đủ thể trạng thi đấu.

Vì sao võ sĩ Ấn Độ ngất xỉu?

Báo The Indian Express cho biết Sanyal dự nội dung MMA truyền thống hạng dưới 77kg nam. Anh được miễn vòng đầu và dự kiến gặp võ sĩ Bahrain Mukhammad Nabiev ở tứ kết diễn ra tối 20-9. 

Tuy nhiên, quá trình đưa cơ thể xuống mức cân quy định trong đêm của anh trước trận đã gặp sự cố nghiêm trọng.

Tài liệu y tế được The Indian Express tiếp cận cho biết Sanyal đã hạn chế thức ăn và chất lỏng để giảm cân. Sau khoảng 30 phút trong sauna, anh xuất hiện các triệu chứng “chóng mặt, choáng váng và chuột rút cơ”. Một nguồn tin của báo này cho biết Sanyal sau đó mất ý thức và được một VĐV Nepal phát hiện, đánh thức.

Sanyal vẫn có thể gọi cho Nikhil Kunder, Chủ tịch Liên đoàn MMA Ấn Độ, trước khi được đưa đến bệnh viện. Kunder nói với Hãng PTI rằng võ sĩ Ấn Độ được đưa trở lại nơi ở trên tàu du lịch vào khoảng 3h sáng, tình trạng ổn định và được yêu cầu bổ sung nước, muối khoáng.

Ủy ban Olympic Ấn Độ (IOA) thận trọng hơn khi mô tả sự cố. Trong thông báo chính thức, IOA cho biết Sanyal bị chuột rút toàn thân và đau nhức cơ thể khi ở phòng xông hơi.

Anh được khám, làm xét nghiệm máu dự phòng và kết quả không phát hiện bất thường đáng kể. Tuy nhiên, sau một đêm nghỉ ngơi, Sanyal vẫn cảm thấy không đủ sức tham gia môn đối kháng và quyết định rút lui sau khi trao đổi với HLV.

Ép cân - “cuộc chiến” trước khi bước lên sàn

Trong các môn đối kháng, VĐV thường cố đưa cân nặng xuống sát hoặc dưới giới hạn hạng cân trước buổi cân chính thức. Sau đó nhanh chóng ăn uống, bù nước để lấy lại thể trạng trước khi thi đấu. 

Mục đích là bước vào trận với cơ thể thực tế nặng hơn giới hạn cân và có lợi thế về kích thước, sức mạnh.

Một báo cáo năm 2025 của International Society of Sports Nutrition (ISSN) cho thấy các phương pháp phổ biến gồm nhịn ăn, hạn chế nước, xông hơi, ngâm nước nóng hoặc mặc đồ giữ nhiệt để tăng tiết mồ hôi. Trong khảo sát 637 VĐV đối kháng, 79% từng hạn chế chất lỏng và 51% sử dụng sauna khi ép cân.

Nhịn ăn quá đà, võ sĩ Ấn Độ ngất xỉu ở Asiad - Ảnh 1.

Võ sĩ Varun Sanyal trả giá vì ép cân nặng nề - Ảnh: SPOT

Vấn đề nằm ở chỗ phần lớn số cân giảm nhanh bằng các biện pháp này thực chất là nước, không phải mỡ. Khi cơ thể mất nước quá nhanh, thể tích máu giảm, khả năng điều hòa thân nhiệt suy yếu và cân bằng điện giải có thể bị xáo trộn. Hệ quả thường gặp là mệt mỏi, chóng mặt, chuột rút, giảm khả năng tập trung và giảm hiệu suất vận động.

Một tổng quan khoa học trên PubMed về ép cân nhanh ở VĐV đối kháng ghi nhận các chỉ dấu creatinine và urê máu thường tăng sau quá trình giảm cân cấp tốc, cho thấy mất nước có thể gây stress hoặc tổn thương thận cấp. 

Một tổng quan khác về các môn võ cũng cảnh báo những phương pháp như sauna, thuốc lợi tiểu hay đồ giữ nhiệt có thể ảnh hưởng cả khả năng thể chất lẫn nhận thức.

Trường hợp Sanyal còn đáng chú ý bởi vài ngày trước sự cố, anh từng kể với The Indian Express rằng khi tới Nagoya, tên mình không xuất hiện đúng trong hệ thống lưu trú. Võ sĩ Ấn Độ cho biết đã mất hơn 10 giờ di chuyển giữa các địa điểm, thiếu thức ăn và phải xử lý nhiều trục trặc trước khi được bố trí phòng.

Tuy nhiên, hiện không có bằng chứng y tế cho thấy những trục trặc hậu cần này trực tiếp gây ra sự cố ép cân. Những gì được xác nhận trong hồ sơ là Sanyal đã hạn chế thức ăn, nước và xông hơi trước khi xuất hiện chóng mặt, chuột rút và mất nước.

Sanyal từng giành HCĐ giải MMA châu Á và được bổ sung khá muộn vào đội hình Ấn Độ dự Asiad 20. Cuối cùng, hành trình của anh tại Nagoya kết thúc trước trận đấu đầu tiên. Trong khi đó, đồng đội Suchika Tariyal đã vào bán kết hạng 60kg nữ, qua đó bảo đảm cho Ấn Độ tấm huy chương MMA Asiad đầu tiên trong lịch sử.

Nhịn ăn quá đà, võ sĩ Ấn Độ ngất xỉu ở Asiad - Ảnh 4.Đại tiện trong cuộc đua thể lực, nữ VĐV người Úc gây tranh cãi sau khi vô địch

Joanna Wietrzyk, nữ runner chiến thắng cuộc thi thể lực Hyrox Beijing dù mất kiểm soát đại tiện đang gây ra tranh cãi lớn. Câu chuyện không chỉ nằm ở sự cố ngoài ý muốn, mà ở việc một VĐV có nên tiếp tục thi đấu khi tình trạng của mình có thể ảnh hưởng đến những người khác.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
google Nguồn ưu tiên trên Google Ưu tiên Tuổi Trẻ trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Dòng sự kiện: Asiad 20

    Xem thêm

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất