28/01/2018 22:14 GMT+7

Nhiều tuyển thủ U-23 VN tranh tài Giải Bóng đá quốc tế truyền hình Bình Dương

T.D.V
T.D.V

Trong khi người hâm mộ cả nước đang nức lòng với các chiến thắng lịch sử của đội tuyển U-23 Việt Nam tại giải vô địch U-23 Châu Á 2018 thì trong nước cũng đang bắt đầu một kỳ giải có thâm niên 18 năm.

Bóng đá tiếp nối

Ngày 25-1, Giải Bóng đá quốc tế truyền hình Bình Dương - Cúp Number 1 được khai mạc tại sân vận động Gò Đậu (TP. Thủ Dầu Một, Bình Dương).

Nhiều tuyển thủ U-23 VN tranh tài Giải Bóng đá quốc tế truyền hình Bình Dương - Ảnh 1.

Lễ khai mạc Giải Bóng đá quốc tế truyền hình Bình Dương lần thứ 18

Cảm xúc vỡ òa của hàng triệu trái tim Việt khi tuyển U-23 Việt Nam vượt qua một loạt đối thủ mạnh để thẳng tiến vào trận chung kết AFC U-23 Championship 2018 dường như có tác động rất lớn đến giải lần này.

Ở trận đầu ra quân trước lễ khai mạc, đương kim vô địch V-League Quảng Nam để thua 1 - 2 trước câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai (HAGL).

Ở trận thứ hai, màn trình diễn của chủ nhà Becamex Bình Dương (B. Bình Dương) trước đội tuyển Sinh viên Hàn Quốc (SVHQ) đã được đông đảo người hâm mộ quan tâm.

Theo nhiều bạn trẻ, đội bóng đến từ xứ sở Kim chi luôn được xem là một thương hiệu uy tín ở các giải đấu quốc tế tổ chức tại VN. Tuy U-23 Hàn Quốc không lọt vào chung kết AFC U-23 Championship 2018, nhưng nền bóng đá của quốc gia hùng mạnh hàng đầu châu lục này vẫn luôn được đánh giá cao.

Được biết, tuyển SVHQ với thành phần gồm những cầu thủ ưu tú trong lực lượng kế thừa cho các đội tuyển U-23, tuyển quốc gia và các CLB chuyên nghiệp Hàn Quốc. Đây sẽ là rào cản khó chinh phục cho bất kỳ đối thủ nào muốn đoạt chức vô địch năm nay.

Sau pha đánh đầu dẫn 0-1 ở phút thứ 34 trong hiệp 1 của đội khách, bước sang hiệp 2, Bình Dương đã có bàn thắng gỡ hòa do công của tiền đạo tân binh Hally. Tiếp đà hưng phấn, đội chủ nhà đã ghi thêm 2 bàn thắng nữa đều do công của Hally.

Tuy vậy, kết quả chung cuộc khi đội chủ nhà thắng đậm SVHQ với tỉ số 3-1 vẫn chưa nói lên được điều gì. Theo các chuyên gia, có thể các chân sút xứ Hàn chưa kịp thích nghi với sự thay đổi đột ngột của khí hậu (hiện tại bên Hàn Quốc đang là mùa Đông).

Như vậy, sau ngày thi đấu thứ nhất, B. Bình Dương tạm đứng đầu Bảng xếp hạng.

Ông Đặng Minh Hưng, Phó chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương cho biết, rất tin tưởng giải đấu sẽ tiếp tục được duy trì và phát triển mạnh mẽ, nhằm đóng góp thiết thực cho sự phát triển bóng đá của Bình Dương nói riêng và cả nước nói chung.

Khác với mọi năm, năm nay BTC quyết định rút xuống còn 5 đội. Mục đích là tạo thêm các trận đấu cho các đội có dịp cọ xát khi mỗi đội có ít nhất 4 trận.

Theo BTC, Giải bóng đá truyền hình Bình Dương tổ chức lần 1 vào năm 2000, đến năm 2003, được mở rộng thành giải quốc tế, được Liên đoàn bóng đá VN và Liên đoàn bóng đá Châu Á chấp thuận đưa vào thi đấu hàng năm.

Đại diện BTC cho biết, chất lượng chuyên môn của giải đấu ngày càng được nâng cao với sự phát triển vượt bậc về kỹ chiến thuật của từng cầu thủ, từng đội bóng.

"Chúng tôi cũng tự hào khi giải đấu là sân chơi đã giới thiệu ra rất nhiều gương mặt nổi bật, trở thành ngôi sao trong làng bóng đá VN và khu vực", vị đại diện này cho biết.

Những cái tên rất nóng trong mùa giải này

Với sự góp mặt của một đội bóng đang có chỗ đứng khá lớn trong lòng người hâm mộ là HAGL, cùng lứa cầu thủ đang thi đấu khá thành công tại giải U-23 Châu Á như Công Phượng, Xuân Trường, Văn Toàn..., giải đang được kỳ vọng tạo nên sức hút lớn trên khán đài.

Nhiều tuyển thủ U-23 VN tranh tài Giải Bóng đá quốc tế truyền hình Bình Dương - Ảnh 2.

Giải Bóng đá quốc tế truyền hình Bình Dương - Cúp Number 1 diễn ra sôi nổi trên sân Gò Đậu

Ngoài hai đội khách mời được đánh giá là khá chất lượng về chuyên môn, đây cũng là dịp để các CLB V-League kiểm tra lực lượng trước khi V-League 2018 khởi tranh.

Đáng chú ý là B.Bình Dương đang trong giai đoạn trẻ hóa lực lượng và do tân HLV Trần Minh Chiến dẫn dắt. Trong thời gian gần đây, đội cũng tiến hành thử việc một số cầu thủ nước ngoài nhưng chất lượng không như mong đợi. Theo lãnh đạo đội bóng này, họ sẽ tiếp tục kiểm tra tại BTV Cup.

Cũng theo các chuyên gia, mùa giải năm nay đang rất được trông đợi vì có sự tham gia của nhiều cầu thủ tên tuổi.

Đặc biệt, rất nhiều cầu thủ của câu lạc bộ HAGL trong đội U-23 Việt Nam đá chung kết U-23 Châu Á ở Trung Quốc.

Đầu tiên là Vũ Văn Thanh (sinh năm 1996), hậu vệ của HAGL, từng đạt danh hiệu Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất năm 2016. Anh cũng từng được nhiều tờ báo mệnh danh là hậu vệ cánh phải xuất sắc nhất VN hiện nay.

Đây là cầu thủ quê Hải Dương (thuộc biên chế Câu lạc bộ HAGL) tham dự vòng chung kết U-23 Châu Á cùng đội tuyển U-23 Việt Nam. Trong trận bán kết gặp Qatar, Văn Thanh là người thực hiện lượt sút quyết định cho U-23 Việt Nam, mang về chiến thắng chung cuộc 5-4 cho đội tuyển.

Cầu thủ lừng danh thứ hai là Nguyễn Công Phượng, hiện là tiền đạo cắm của U-23 VN, sinh 1995. Anh là Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất VN năm 2015.

Một cầu thủ nữa cũng đang rất được hâm mộ là Lương Xuân Trường (sinh năm 1995). Anh hiện là tiền vệ đang thi đấu cho Gangwon theo dạng cho mượn từ HAGL.

Theo BTC, đội hình chính thức tham dự Vòng chung kết U-23 Châu Á 2018 của đội tuyển U-23 Việt Nam gồm 5 cầu thủ của Câu lạc bộ HAGL.

Đội vô địch nhận 500 triệu đồng

Ban tổ chức công bố giải thưởng dành cho đội vô địch trị giá 500 triệu đồng.
Giải diễn ra từ ngày 25-1 đến 4-2 tại Bình Dương. Đội hạng nhì nhận 300 triệu đồng và đội hạng ba nhận 150 triệu đồng.
BTC cũng trao các giải khác như: phong cách, cầu thủ xuất sắc, thủ môn xuất sắc, vua phá lưới, tổ trọng tài xuất sắc, cầu thủ xuất sắc mỗi trận đấu.
Đây là một trong những giải bóng đá được giới chuyên môn đánh giá cao, là cơ hội để các đội bóng trong nước chuẩn bị cho mùa giải mới. Đồng thời, qua đó tuyển chọn các cầu thủ xuất sắc sẵn sàng tham gia đội hình thi đấu khi có các đội khách mời nước ngoài.
Giải năm nay hứa hẹn chất lượng khi các đội trong nước đều gần như ổn định lực lượng, gồm Quảng Nam, HAGL, B. Bình Dương cùng 2 đội khách mời nước ngoài là Vasco da Gama B và SVHQ.

Hãy cùng gìn giữ thế hệ vàng của bóng đá Việt Nam Hãy cùng gìn giữ thế hệ vàng của bóng đá Việt Nam Chúc mừng U-23 Việt Nam đoạt á quân Chúc mừng U-23 Việt Nam đoạt á quân Dù cho mưa tuyết có rơi, U-23 đá trận suốt đời không quên Dù cho mưa tuyết có rơi, U-23 đá trận suốt đời không quên
T.D.V
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên