12/11/2020 12:43 GMT+7

Nhiều tuyến đường miền Tây hư hỏng nặng sau mưa

K.NAM - L.DÂN - C.QUỐC
K.NAM - L.DÂN - C.QUỐC

TTO - Sau thời gian mưa dầm kéo dài, nhiều tuyến đường ở miền Tây hư hỏng nặng, chi chít 'ổ voi', 'ổ gà' khiến việc đi lại gặp khó khăn.

Nhiều tuyến đường miền Tây hư hỏng nặng sau mưa - Ảnh 1.

Quốc lộ 63, đoạn qua huyện An Biên (Kiên Giang) chi chít “ổ gà” - Ảnh: K.NAM

Tình trạng mặt đường bong tróc từng mảng lớn sau những cơn mưa kéo dài, để lại vô số "ổ gà", "ổ voi"… làm mất an toàn giao thông cũng diễn ra trên tất cả 3 tuyến quốc lộ đi qua tỉnh Kiên Giang gồm: quốc lộ 61, 63 và 80.

Ông Trần Tấn Tài (52 tuổi), có hơn 15 năm lái xe tải đi về liên tục giữa Kiên Giang và các tỉnh, thành khu vực ĐBSCL và TP.HCM, than: "Những đoạn quốc lộ của Kiên Giang là những con đường không bao giờ lành lặn".

Đoạn đường "sinh sau đẻ muộn" nhưng lại chi chít "thương tích", phải dặm vá không biết bao nhiêu lần chính là tuyến tránh TP Rạch Giá. Tuyến đường này nối 2 đầu quốc lộ 80 từ Lộ Tẻ (Cần Thơ) về Rạch Sỏi, qua Rạch Giá đi Hà Tiên (Kiên Giang).

Nhiều tuyến đường miền Tây hư hỏng nặng sau mưa - Ảnh 2.

Quốc lộ 80 đoạn giữa huyện Hòn Đất - Kiên Lương (Kiên Giang) xuất hiện nhiều “ổ voi”, “ổ gà” - Ảnh: K.NAM

Đoạn thứ 2 hư hỏng liên tục là đoạn quốc lộ 63 giữa 2 cây cầu Cái Bé - Cái Lớn, nối huyện Châu Thành với các huyện vùng U Minh Thượng (An Biên, An Minh, Vĩnh Thuận, U Minh Thượng).

Đoạn thứ 3 hư hỏng nặng là tuyến quốc lộ 80, cách TP Hà Tiên khoảng 10km. Xe qua đoạn đường này rất khó khăn vì phải liên tục bẻ lái để tránh "ổ voi".

Ông Lê Việt Bắc, giám đốc Sở Giao thông vận tải tỉnh Kiên Giang, cho biết tình trạng quốc lộ qua tỉnh này liên tục hư hỏng, gần như năm nào cũng hư do kết cấu đường cấp IV, cấp III đồng bằng. Tiêu chuẩn này thi công mặt đường rải đá cấp phối rồi thảm 1 lớp nhựa bên trên.

Những năm gần đây, do kinh tế phát triển nên lưu lượng xe qua lại, nhất là xe tải trọng lớn, xe container tăng mạnh nên mặt đường nhiều đoạn không chịu nổi tải trọng. Cộng thêm thời tiết mưa dầm kéo dài thấm xuống nền đường gây ra lún, nứt, bong tróc…

"Trong điều kiện kinh phí hạn hẹp, chúng tôi vẫn chỉ đạo sửa chữa, duy tu mặt đường liên tục, hư tới đâu sửa tới đó chứ không thể có đủ kinh phí thảm bê tông nhựa nóng hết được" - ông Bắc nói.

Nhiều tuyến đường miền Tây hư hỏng nặng sau mưa - Ảnh 3.

Quốc lộ 63 đoạn giữa 2 cầu Cái Bé - Cái Lớn - Ảnh: K.NAM

Ông Lê Tiến Dũng, giám đốc Sở Giao thông vận tải TP Cần Thơ, xác nhận đoạn đường gần cầu Hưng Lợi thuộc quốc lộ Nam Sông Hậu xuống cấp cũng đã được sửa chữa. Các tuyến đường bị hư hỏng do triều cường vừa qua trên địa bàn quận Ninh Kiều cũng đang được duy tu, sửa chữa. 

Ông Trần Tuấn Trình, trưởng Phòng quản lý đô thị quận Cái Răng, cho biết đã có kế hoạch nâng cấp đường vào cảng Cái Cui vào năm 2021 với kinh phí gần 15 tỉ đồng (hiện đường này mới chỉ được rải đá dăm để lấp các “ổ voi”). 

Đường dài 1,1km, rộng 11m được nâng cấp thảm nhựa có làm cống thoát nước, đảm bảo cho các xe tải trọng lớn ra vào cảng Cái Cui.

Nhiều tuyến đường miền Tây hư hỏng nặng sau mưa - Ảnh 4.

Quốc lộ 80, đoạn tuyến tránh TP Rạch Giá đang được dặm vá, sửa chữa - Ảnh: K.NAM

Một nửa tin vui cho đường về miền Tây Một nửa tin vui cho đường về miền Tây

TTO - Từ nay, từ TP.HCM về miền Tây, xe qua Long An đã có thể 'dễ thở' hơn với 6 cây cầu vừa được thông xe vào ngày 7-6. Nhưng đó chỉ mới là 'một nửa tin vui' cho bà con thường đi quốc lộ N2 về các tỉnh giáp biên giới Campuchia.

K.NAM - L.DÂN - C.QUỐC
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên