05/09/2022 15:05 GMT+7

Nhiều trường ở huyện biên giới Nghệ An khai giảng muộn do mưa lũ

DOÃN HÒA
DOÃN HÒA

TTO - Do ảnh hưởng của mưa lũ, nhiều tuyến đường bị chia cắt nên hàng chục trường học ở huyện biên giới Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An không thể khai giảng năm học mới vào sáng nay 5-9.

Nhiều trường ở huyện biên giới Nghệ An khai giảng muộn do mưa lũ - Ảnh 1.

Sân Trường mầm non Hữu Kiệm, xã Hữu Kiệm, huyện Kỳ Sơn, Nghệ An ngổn ngang bùn đất sáng 5-9 - Ảnh: HUY DOÃN

Trưa 5-9, trao đổi với Tuổi Trẻ Online, ông Phan Văn Thiết - trưởng Phòng Giáo dục và đào tạo huyện Kỳ Sơn, Nghệ An - cho biết, trong sáng nay (5-9), trên địa bàn huyện có hàng ngàn học sinh và giáo viên chưa thể đến dự lễ khai giảng năm học mới 2022 - 2023 do mưa lớn và sạt lở đường.

Theo thống kê của phòng, các trường mầm non Chiêu Lưu, mầm non Phá Đánh, tiểu học Hữu Lập, mầm non Hữu Lập, mầm non Nậm Càn… buộc phải lùi lễ khai giảng để chờ giáo viên cùng các em học sinh đến dự.

Do ảnh hưởng của mưa lớn kéo dài trong đêm 4-9, nhiều tuyến đường như quốc lộ 7, đường liên xã bị nước lũ chia cắt, gây sạt lở đất đá. Phụ huynh không thể đưa con đến trường qua các đoạn đường này dự lễ khai giảng như kế hoạch.

Ngoài ra, mưa lũ cũng cuốn theo đất đá, gốc cây, bùn non vào trong khuôn viên trường học, đồ chơi, dụng cụ học tập của học sinh.

Ngay khi nước rút, các lực lượng bộ đội, dân quân tự vệ, Đoàn thanh niên, phụ huynh cùng các giáo viên tất bật dọn dẹp trường lớp.

"Do mưa lũ phức tạp nên vấn đề đảm bảo an toàn học sinh lên trên hết, nhất là học sinh ở các điểm trường lẻ. Với các trường không bị chia cắt do mưa lũ, chương trình khai giảng năm học mới sẽ vẫn tổ chức trong ngày 5-9", ông Thiết nói.

Cũng do tình hình mưa lũ nên nhiều trường học ở Kỳ Sơn phải tổ chức lễ khai giảng năm học mới trong nhà đa chức năng hoặc trong lớp học cho học sinh.

Năm học 2022 - 2023, huyện Kỳ Sơn có hơn 32.000 học sinh ở các cấp học.

Nhiều trường ở huyện biên giới Nghệ An khai giảng muộn do mưa lũ - Ảnh 2.

Do ảnh hưởng của mưa lũ, nhiều tuyến đường bị chia cắt nên hàng chục trường học ở huyện biên giới Kỳ Sơn, Nghệ An không thể khai giảng năm học mới 2022 - 2023 - Ảnh: HUY DOÃN

Nhiều trường ở huyện biên giới Nghệ An khai giảng muộn do mưa lũ - Ảnh 3.

Vườn rau của một số trường học ở huyện Kỳ Sơn, Nghệ An bị nước cuốn trôi - Ảnh: HUY DOÃN

Nhiều trường ở huyện biên giới Nghệ An khai giảng muộn do mưa lũ - Ảnh 4.

Trường phổ thông Dân tộc nội trú THCS Kỳ Sơn, Nghệ An tổ chức khai giảng trong nhà đa chức năng sáng 5-9 - Ảnh: DUY KHÁNH

"Lũ quét" ở thị trấn Mường Xén là chưa đúng thực tế

mualu_kyson_doanhoa3

Các lực lượng khơi thông dòng chảy qua thị trấn Mường Xén, Kỳ Sơn, Nghệ An đêm 4-9 - Ảnh: DUY KHÁNH

Ông Nguyễn Anh Đoài - bí thư Đảng ủy thị trấn Mường Xén, huyện Kỳ Sơn, Nghệ An - cho biết, tình trạng "lũ quét" trên địa bàn thị trấn này xảy ra vào tối 4-9 không như phản ảnh trên mạng xã hội.

Trước đó, trong tối 4-9, trên mạng xã hội đăng tải hình ảnh, video về lũ quét xảy ra tại thị trấn Mường Xén. Hình ảnh, video cho thấy nước lũ chảy tràn xuống đường, quét qua trước cửa nhà nhiều hộ dân. Cư dân mạng tỏ ra lo lắng, liên tưởng đến việc lũ quét gây thiệt hại lớn tại địa phương.

Ông Đoài cho hay, thực tế sự việc trên do cây khô, đá, rác... làm tắc dòng chảy tại cầu qua khe Huồi Giảng giáp ranh giữa thị trấn Mường Xén và xã Tà Cạ (huyện Kỳ Sơn), từ đó làm nước chảy theo tuyến đường Mường Mén - Tây Sơn ra quốc lộ 7.

Ngay sau khi xảy ra sự việc, chính quyền địa phương đã huy động lực lượng, phương tiện ra khơi thông lại cống.

Sáng nay 5-9, gần 23 triệu học sinh cả nước dự khai giảng Sáng nay 5-9, gần 23 triệu học sinh cả nước dự khai giảng

TTO - Sáng nay 5-9, gần 23 triệu học sinh trên cả nước dự lễ khai giảng năm học mới, một lễ khai giảng sau đại dịch COVID-19 được nhiều nhà trường chuẩn bị đặc biệt.

DOÃN HÒA
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên