02/04/2018 09:00 GMT+7

Nhiều trường New Zealand đang hoạt động tích cực tại Việt Nam

THẾ TRUNG
THẾ TRUNG

TTO - Tính đến cuối năm 2017, Việt Nam nằm trong Top 3 khu vực Đông Nam Á về số lượng học sinh, sinh viên theo học tại New Zealand và con số này không ngừng gia tăng.

Đại sứ New Zealand tại Việt Nam Wendy Matthews cho rằng những sự kiện như Triển lãm Giáo dục New Zealand 2018 sắp tới đây đã, đang và sẽ góp phần quan trọng vào sự tăng trưởng đáng mừng này.

Chào bà. Xin bà cho biết số lượng du học sinh Việt Nam tại New Zealand trong những năm gần đây chuyển biến như thế nào?

Trong năm 2017, lần đầu tiên số lượng visa du học sinh Việt Nam tại New Zealand tăng gần 60%, nâng số du học sinh Việt Nam tại đây lên gần 2200 người.

Có nhiều lý do giải thích cho sự tăng trưởng đáng chú ý này. Thứ nhất, New Zealand có một nền giáo dục đẳng cấp thế giới, được công nhận toàn cầu và sử dụng các chương trình giảng dạy hoàn toàn bằng tiếng Anh. Tất cả 8 trường Đại học của New Zealand đều được xếp hạng trong Top 3% trường Đại học hàng đầu thế giới theo Bảng xếp hạng QS các Đại học tốt nhất thế giới.

Thứ hai, New Zealand xếp hạng đầu trong công tác giáo dục cho học sinh, sinh viên những kỹ năng, kiến thức thực tiễn trước khi đi làm. Học sinh tại đây được khuyến khích suy nghĩ, sáng tạo và phân tích vấn đề. Các trường học của New Zealand cũng có mối quan hệ mật thiết với các ngành công nghiệp để tạo cầu nối giúp người học đến gần hơn với thực tế.

Cuối cùng, mức sống không quá đắt đỏ, môi trường đa văn hóa và an toàn của New Zealand chính là những điểm quan trọng thu hút du học sinh Việt trong thời gian qua.

Nhiều trường New Zealand đang hoạt động tích cực tại Việt Nam - Ảnh 1.

Chân dung Đại sứ New Zealand tại Việt Nam Wendy Matthews

Sau chuyến thăm New Zealand chính thức của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, New Zealand và Việt Nam đã quyết định thắt chặt quan hệ hợp tác song phương trong lĩnh vực giáo dục. Vậy chính phủ New Zealand đã có những sách lược gì để biến cam kết này thành hành động?

Trong chuyến thăm đó, cả hai nước đã đặt mục tiêu tham vọng là đến năm 2020 sẽ tăng số du học sinh Việt Nam tại New Zealand lên 30%.

Để từng bước hoàn thành mục tiêu này, vừa qua, cả hai nước đã ký kết thỏa thuận giáo dục, trong đó nêu rõ những hạng mục hợp tác quan trọng.

Hiện tại đã có nhiều trường Đại học của New Zealand đang hoạt động rất tích cực tại Việt Nam và những trường này cũng đang nỗ lực để tố chức các chương trình giảng dạy chất lượng cao của New Zealand tại Việt Nam.

Bên cạnh đó, hàng năm, chúng tôi rất tự hào được tiếp nối chương trình học bổng New Zealand ASEAN dành cho 30 bạn sinh viên Việt Nam theo học chương trình sau Đại học. Kể từ lần đầu được triển khai vào năm 1994, đã có hơn 270 sinh viên Việt Nam nhận được học bổng này. Đây là một trong những chương trình viện trợ phát triển Việt Nam thành công nhất của chúng tôi.

Nhiều trường New Zealand đang hoạt động tích cực tại Việt Nam - Ảnh 2.

Các du học sinh Việt Nam nhận được học bổng New Zealand ASEAN 2017

Được biết vào ngày 7/4 và 8/4 sắp tới sẽ diễn ra Triển lãm Giáo dục New Zealand 2018 tại Hà Nội và TP.HCM. Bà có thể giới thiệu một chút về buổi triển lãm này và mục tiêu của triển lãm không?

Năm ngoái, triển lãm đã thu hút hơn 1000 học sinh và phụ huynh và hơn 35 cơ sở đào tạo từ New Zealand tham gia. Triển lãm năm nay thậm chí còn lớn hơn với sự góp mặt của hơn 60 trường học, học viện kỹ nghệ - khoa học và đại học danh tiếng từ New Zealand. Điều này cho thấy cam kết tuyệt đối của chúng tôi trong việc thúc đẩy hợp tác giáo dục giữa Việt Nam và New Zealand.

Ngoài ra, điều đặc biệt nhất của triển lãm năm nay chính là các học sinh, sinh viên sẽ được trải nghiệm các lớp học mang phong cách New Zealand. Với những giáo viên New Zealand dày dạn kinh nghiệm, tôi tin chắc rằng các học sinh Việt Nam sẽ thấy môi trường học tại New Zealand rất sinh động, trực quan và chất lượng.

Nhiều trường New Zealand đang hoạt động tích cực tại Việt Nam - Ảnh 3.

Học sinh được khuyến khích tư duy độc lập và thảo luận trong các lớp học New Zealand.

Bà có thể nói rõ hơn về môi trường giáo dục tại New Zealand không?

New Zealand là quốc gia đầu tiên trên thể giới triển khai phương pháp giảng dạy "Think New - Tư duy mới". Phương pháp này không chỉ dạy kiến thức mà còn khuyến khích sinh viên chủ động tương tác với thực tiễn và áp dụng tư duy sáng tạo trong lớp học.

Chúng tôi đặt trọng tâm vào sáng kiến và tư duy học hỏi. Điều này đã được công nhận bởi Economist Intelligence Unit (EIU) khi xếp hạng hệ thống giáo dục của New Zealand đứng đầu trên toàn thế giới về việc trang bị cho học sinh, sinh viên những kỹ năng thành công trong tương lai. Còn nếu muốn hiểu rõ và cặn kẽ hơn, tôi khuyên các bạn học sinh, sinh viên nên tham gia buổi triển lãm như đã nói ở trên.

Ngoài triển lãm này, chính phủ New Zealand còn có các chính sách hay chương trình gì để hỗ trợ các học sinh, sinh viên Việt Nam không?

Hỗ trợ quyền lợi và bảo đảm sự an toàn cho sinh viên quốc tế là ưu tiên hàng đầu của New Zealand. New Zealand là quốc gia đầu tiên trên thế giới đưa ra Quy chế Bảo trợ và Chăm sóc Sinh viên Quốc tế.

Quy chế nêu rõ các tiêu chuẩn mà các trường New Zealand phải tuân theo, bất kể bên trong hay bên ngoài khuôn viên nhà trường. Tất cả các trường có sinh viên quốc tế theo học đều phải ký kết tuân thủ Quy chế này.

Các bậc phụ huynh Việt Nam đã đầu tư rất nhiều để đưa con cái của họ đến New Zealand, và chúng tôi muốn họ an tâm rằng các em luôn an toàn, luôn được lắng nghe và được chăm sóc.

Cảm ơn những chia sẻ của bà.

Nhiều trường New Zealand đang hoạt động tích cực tại Việt Nam - Ảnh 4.

Triển lãm Giáo dục New Zealand 2018 (vào cửa tự do) • Thứ 7, 07/04/2018, 8:00 – 15:00 Khách sạn Sheraton Saigon, 88 Đường Đồng Khởi, Quận 1, TP.HCM • Chủ nhật, 08/04/2018, 8:00 – 13:00 Khách sạn Melia Hanoi, 44B Lý Thường Kiệt, Hà Nội Đăng ký tham gia tại: https://goo.gl/u6ki7x

THẾ TRUNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên