Nhiều trường dừng bán trú, phụ huynh vất vả đưa đón con ngày 4 lượt

Năm học mới bắt đầu, nhiều trường ở TP.HCM vẫn chưa thể tổ chức bán trú, khiến phụ huynh phải đưa đón con 4 lượt mỗi ngày giữa thời tiết nắng nóng.

Bán trú ở TP.HCM: Vì sao trường này than khó, trường kia vẫn làm được? - Ảnh 1.

Học sinh Trường tiểu học Lê Văn Sỹ dùng bữa trưa do gia đình chuẩn bị sẵn, dưới sự chăm sóc và quản lý của các bảo mẫu nhà trường - Ảnh: QUỲNH TRÂM

Trong khi đó không ít trường, địa phương cũng đứng trước những vướng mắc tương tự nhưng vẫn tìm cách tổ chức bán trú ngay từ ngày đầu năm học.

Chưa tổ chức bán trú, phụ huynh đưa đón con 4 bận/ngày

10h30 ngày 7-9, nhiệt độ tại TP.HCM tăng cao, trời nắng gắt, hơi nóng hầm hập. Trước cổng Trường tiểu học Hùng Vương (phường Tân Hòa), nhiều phụ huynh hối hả đến đón con sau giờ học buổi sáng.

Chị Thi (ngụ phường Tân Hòa, TP.HCM), phụ huynh có con học lớp 4, cho biết gia đình khá bất ngờ khi nhận được thông báo nhà trường chưa tổ chức bán trú.

Bán trú ở TP.HCM: Vì sao trường này than khó, trường kia vẫn làm được? - Ảnh 2.

Nhiều phụ huynh Trường tiểu học Hùng Vương hối hả đón con giữa trưa nắng, do trường chưa tổ chức học bán trú - Ảnh: QUỲNH TRÂM

"Thay vì gửi con cả ngày tại trường như những năm trước, bây giờ tôi phải quay cuồng với lịch trình đưa rước 4 bận/ngày: sáng đưa đi lúc 7h30, trưa rước về lúc 10h30 và chiều tiếp tục đưa đến trường lúc 13h30, rước về lúc 16h30.

Cùng chung cảnh ngộ, chị Hồng (ngụ xã Vĩnh Lộc, TP.HCM) có cháu gái đang học lớp 3 Trường tiểu học Hùng Vương, cũng tỏ ra mệt mỏi. Do khoảng cách từ trường về nhà quá xa, việc đưa cháu về nghỉ trưa là không khả thi. Giải pháp của chị là đưa cháu đi ăn vội bữa trưa, sau đó tìm một quán cà phê ngồi chờ đến ca học buổi chiều. 

Chị Hồng than thở: "Thời tiết thì nắng nóng, lịch trình như vậy rất cực cho phụ huynh. Mong nhà trường nhanh chóng tổ chức suất ăn cho học sinh để gia đình đỡ vất vả".

Tình hình tương tự như trên đã và đang diễn ra tại nhiều trường học khác trên địa bàn TP.HCM như: Trường tiểu học Hồng Hà, phường Gia Định; Trường tiểu học Lê Văn Sỹ, phường Tân Sơn Hòa; Trường tiểu học Đặng Trần Côn, phường Vĩnh Hội; một số trường phổ thông ở phường Xóm Chiếu; phường Tân Sơn;…

Nhiều vướng mắc

Theo cô Bùi Thị Hải Yến - Hiệu trưởng Trường tiểu học Hồng Hà, phường Gia Định, cơ sở 1 của trường hiện đang trong giai đoạn cải tạo và sửa chữa nên chưa thể tổ chức bán trú cho học sinh. 

Dự kiến đến cuối tháng 9-2026 việc sửa chữa sẽ hoàn thành, khi đó nhà trường sẽ tổ chức cho học sinh ăn, ngủ buổi trưa tại trường. Trường tiểu học Đặng Trần Côn, phường Vĩnh Hội cũng có nguyên nhân tương tự như trên.

Trong khi đó lãnh đạo một trường phổ thông ở phường Xóm Chiếu cho biết lý do khiến nhà trường chưa thể tổ chức bán trú vì đang đợi UBND phường thẩm định, lựa chọn đơn vị cung cấp bữa ăn cho học sinh.

"Những năm học trước, nhà trường chủ động thẩm định, lựa chọn đơn vị cung cấp bữa ăn bán trú cho học sinh.

Năm nay thực hiện Chỉ thị số 33/CT-TTg ngày 14-8-2026 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường bảo đảm an toàn thực phẩm trong cơ sở giáo dục, UBND các phường, xã phải là đơn vị thẩm định, lựa chọn cơ sở cung cấp thực phẩm nên hiện chúng tôi vẫn đang chờ" - lãnh đạo trường phổ thông ở phường Xóm Chiếu thông tin.

Ở Trường tiểu học Hùng Vương, nhà trường cho biết sau sáp nhập, do chưa có con dấu mới để ký hợp đồng cung cấp thực phẩm nên nhà trường chưa thể tổ chức bán trú.

Ở Trường tiểu học Lê Văn Sỹ, cô Hiệu trưởng Nguyễn Thị Tân chia sẻ nguyên nhân việc nhà trường chưa tổ chức bán trú ngay ngày 7-9 là do thành phố vẫn chưa có hướng dẫn về các khoản thu và mức thu cho năm học mới.

Bán trú ở TP.HCM: Vì sao trường này than khó, trường kia vẫn làm được? - Ảnh 3.

Học sinh Trường tiểu học Lê Văn Sỹ dùng bữa trưa do gia đình chuẩn bị sẵn, dưới sự chăm sóc và quản lý của các bảo mẫu nhà trường. - Ảnh: QUỲNH TRÂM

"Tuy nhiên để hỗ trợ các gia đình gặp khó khăn trong việc đưa đón con em học 2 buổi/ngày, nhà trường đã linh hoạt triển khai phương án tạm thời.

Cụ thể, phụ huynh có nhu cầu có thể chuẩn bị sẵn cơm trưa cho con mang theo và làm đơn gửi trường để phối hợp quản lý. 

Nhà trường đã chủ động sắp xếp các cô bảo mẫu, cấp dưỡng và giáo viên chủ nhiệm để theo dõi sát sao giờ ăn, giấc ngủ trưa của các em. Mọi công tác đều nhằm đảm bảo trật tự, vệ sinh an toàn thực phẩm và sức khỏe cho học sinh để các em có thể tiếp tục ca học buổi chiều.

Chỉ tính riêng trong ngày hôm nay 7-9, trường đã tiếp nhận 289 học sinh mang cơm theo và ăn, ngủ trưa tại trường. Các em ra về buổi trưa được trao trả tận tay phụ huynh một cách trật tự, an toàn" - cô Tân thông tin thêm.

Bán trú ở TP.HCM: Vì sao trường này than khó, trường kia vẫn làm được? - Ảnh 4.

Trường chưa tổ chức bán trú, những phụ huynh gặp khó khăn thì chuẩn bị phần ăn trưa, nhà trường cho các em ăn và ngủ trưa tại trường. Ảnh chụp tại Trường tiểu học Lê Văn Sỹ trưa 7-9 - Ảnh: QUỲNH TRÂM

Về kế hoạch sắp tới, Trường tiểu học Lê Văn Sỹ dự kiến sẽ chính thức tổ chức ăn bán trú trở lại từ ngày 14-9. 

Đại diện trường khẳng định trong trường hợp đến thời điểm đó vẫn chưa có văn bản chỉ đạo của UBND thành phố, nhà trường đã chuẩn bị sẵn phương án sử dụng thư thỏa thuận với từng cha mẹ học sinh để đảm bảo việc tổ chức bữa ăn diễn ra đúng như dự kiến.

Nhiều trường nỗ lực tổ chức bán trú 

Theo ghi nhận của Báo Tuổi Trẻ, dù năm nay là năm học đầu tiên thực hiện sắp xếp trường học với nhiều quy định, quy chế mới nhưng hiện tại nhiều trường ở TP.HCM cũng đã nỗ lực tổ chức bán trú cho học sinh.

Tại phường Chánh Hưng, ông Dương Văn Dân, Phó chủ tịch UBND phường, cho biết quá trình thẩm định đơn vị cung cấp thực phẩm cho bữa ăn bán trú đã được hoàn tất trước ngày khai giảng năm học mới. 13 cơ sở giáo dục trên địa bàn phường bảo đảm tổ chức bán trú ngay từ ngày 7-9.

"Chúng tôi thành lập tổ thẩm định đơn vị cung cấp thực phẩm cho bữa ăn bán trú bao gồm cán bộ của Phòng Văn hóa - Xã hội và Phòng Y  tế. Việc thẩm định dựa trên các tiêu chuẩn, tiêu chí rõ ràng. 

Đảm bảo các thủ tục hoàn tất sớm để các trường có thể tổ chức bán trú ngay trong ngày đầu tiên học sinh đi học, tạo điều kiện thuận lợi cho phụ huynh đi làm" - ông Dân nói thêm.

Tương tự, tất cả các trường trên địa bàn phường Hòa Hưng đều tổ chức bán trú từ ngày 7-9. Ông Nguyễn Thành Trung, Trưởng Phòng Văn hóa - Xã hội phường, chia sẻ:

"Chúng tôi bám sát theo hướng dẫn của UBND TP.HCM về việc thực hiện Chỉ thị số 33/CT-TTg. Trong đó UBND phường để cho các trường tự đề xuất đơn vị cung cấp thực phẩm và tạm ký với các đơn vị này để kịp tổ chức bán trú ngay, đáp ứng nhu cầu của phụ huynh, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho phụ huynh trong việc đưa đón con em.

Bắt đầu từ tuần sau, phường sẽ đi kiểm tra thực tế tại các trường về an toàn thực phẩm, phòng chống dịch bệnh,… Nếu thấy ổn thì UBND phường sẽ ra quyết định công nhận chính thức. Nếu chưa ổn thì UBND phường sẽ yêu cầu nhà trường đổi đơn vị cung cấp thực phẩm cho bữa ăn bán trú", ông Trung cho biết.

Bán trú ở TP.HCM: Vì sao trường này than khó, trường kia vẫn làm được? - Ảnh 6.Bộ Giáo dục yêu cầu kiểm soát chặt nguồn gốc thực phẩm vào bếp ăn trường học

An toàn thực phẩm trong bữa ăn bán trú, bảo vệ người học trên không gian mạng, phòng chống bạo lực học đừng là những vấn đề cần lưu ý tập trung trong công tác học sinh, sinh viên năm học 2026-2027.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Dòng sự kiện: Bữa ăn bán trú

    Xem thêm

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất