03/09/2025 18:55 GMT+7

Nhiều trường đại học tốp đầu xét tuyển bổ sung, ngành hot vẫn còn chỗ

Đến nay đã có gần 50 trường đại học trên cả nước công bố xét tuyển bổ sung năm 2025, trong đó có nhiều trường tốp đầu, ngành hot.

Nhiều trường đại học tốp đầu xét tuyển bổ sung, ngành hot vẫn còn chỗ - Ảnh 1.

Trường đại học Công nghệ TP.HCM đang nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển bổ sung 1.000 chỉ tiêu cho tất cả các ngành - Ảnh: XUÂN DUNG

Sau khi kết thúc đợt 1 xét tuyển đại học năm 2025, hàng loạt trường đại học trên cả nước từ công lập đến tư thục đã công bố xét tuyển bổ sung với hàng ngàn chỉ tiêu. Đáng chú ý, có trường công tốp đầu lần đầu tiên trong gần 10 năm phải xét tuyển bổ sung; nhiều ngành ở các trường điểm sàn chỉ từ 14 - 15 điểm.

Đại học tốp đầu cũng xét tuyển bổ sung, nhiều trường công điểm sàn "chạm đáy"

Lần đầu tiên sau gần 10 năm, Trường đại học Y Hà Nội xét tuyển bổ sung với 80 chỉ tiêu cho ngành công tác xã hội. Thí sinh sử dụng điểm thi tốt nghiệp THPT 2025 với tổ hợp A00, B00, B08, mức điểm nhận hồ sơ từ 17 điểm.

Trường đại học Sư phạm TP.HCM cũng xét tuyển bổ sung 230 chỉ tiêu cho 7 ngành như: công nghệ giáo dục, công nghệ thông tin, ngôn ngữ Nga, Pháp, Nhật, Hàn và quốc tế học. Điểm xét tuyển theo từng tổ hợp được quy đổi dựa trên độ lệch điểm giữa các tổ hợp xét tuyển. Trường nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển bổ sung từ ngày 3 đến 16-9.

Tương tự, Đại học Kinh tế TP.HCM công bố xét tuyển bổ sung đợt 1 đại học chính quy năm 2025, học tại phân hiệu Vĩnh Long với 110 chỉ tiêu cho 7 ngành đào tạo trình độ đại học chính quy, theo hai phương thức: xét học bạ và điểm thi tốt nghiệp THPT kết hợp năng lực tiếng Anh. Điểm sàn dao động từ 18 đến 19 điểm, tùy ngành.

Học viện Hàng không Việt Nam tuyển bổ sung 190 chỉ tiêu nhiều ngành, theo 5 phương thức gồm xét điểm thi tốt nghiệp THPT, học bạ (cả năm lớp 12), đánh giá năng lực Đại học Quốc gia TPHCM và Đại học Quốc gia Hà Nội, chứng chỉ quốc tế (SAT, ACT, IB).

Các ngành có tuyển bổ sung, gồm: thương mại quốc tế (kinh doanh quốc tế), quản trị dịch vụ thương mại hàng không, quản trị khách sạn nhà hàng, quản trị lữ hành, logistics và quản lý chuỗi cung ứng, kinh tế hàng không (kinh tế vận tải)…

Trong số các trường thông báo xét tuyển bổ sung, đáng chú ý có những trường đại học công lập áp dụng mức điểm sàn rất thấp.

Trường đại học Công Thương TP.HCM xét tuyển bổ sung các ngành công nghệ chế biến thủy sản, công nghệ vật liệu và quản trị kinh doanh (chương trình liên kết quốc tế) với mức điểm nhận hồ sơ từ 16 đến 17 điểm.

Trường đại học Lao động - Xã hội (cơ sở II tại TP.HCM) xét tuyển bổ sung cho 5 ngành, với 4 ngành có điểm sàn chỉ từ 14 điểm, riêng ngành luật kinh tế xét từ 18 điểm. Một số ngành như quản trị kinh doanh, kế toán có chỉ tiêu bổ sung từ 60 - 70 sinh viên.

Trường đại học Tài nguyên và Môi trường TP.HCM cũng thông báo xét tuyển bổ sung nhiều ngành, điểm nhận hồ sơ xét tuyển theo điểm thi THPT chỉ từ 15 điểm; theo học bạ từ 18,12 đến 19,10 điểm tùy ngành. Trường nhận hồ sơ xét tuyển bổ sung đến 17h ngày 12-9.

Trường đại học Công nghiệp Hà Nội xét tuyển bổ sung cho các chương trình đào tạo bằng tiếng Anh như: kế toán, khoa học máy tính, du lịch, quản trị khách sạn...

Hàng ngàn chỉ tiêu xét tuyển bổ sung ở các trường đại học ngoài công lập

Trường đại học Quốc tế Sài Gòn (SIU) xét tuyển bổ sung 350 chỉ tiêu cho 29 chuyên ngành đào tạo bậc đại học chính quy. Thời gian nhận hồ sơ xét tuyển bổ sung đến hết ngày 10-9.

Trường xét bổ sung theo 3 phương thức: học bạ lớp 12 (3 môn thuộc tổ hợp xét tuyển từ 18 điểm); điểm thi THPT 2025 (điểm tổ hợp 3 môn từ 15 - 18 điểm); điểm thi đánh giá năng lực Đại học Quốc gia TP.HCM 2025 (từ 600 điểm).

Các ngành học tại SIU dao động trong khoảng từ 32 triệu/học kỳ và học phí được cam kết giữ ổn định toàn khóa. Ngoài ra, SIU hiện cũng áp dụng nhiều chương trình học bổng đa dạng dành cho thí sinh không phân biệt phương thức hay đợt xét tuyển. Do đó, các thí sinh chỉ cần đáp ứng tiêu chí của học bổng thì có thể nhận ngay các mức học bổng từ 30% đến 100% học phí toàn khóa.

Trường đại học Kinh tế - Tài chính TP.HCM xét tuyển bổ sung bằng phương thức tổ hợp 3 môn cả năm lớp 12 đối với khối C01 (văn, toán, lý) từ 19 điểm, các tổ hợp còn lại là 18 điểm; mức điểm xét bổ sung theo điểm trung bình cả năm lớp 12 tất cả các ngành là 18 điểm. Thời gian xét bổ sung đến hết ngày 10-9.

Trường đại học Công nghệ TP.HCM xét tuyển bổ sung 1.000 chỉ tiêu cho tất cả các ngành đại học chính quy đối với 2 phương thức xét tuyển học bạ THPT (xét theo tổng điểm trung bình 3 môn năm lớp 12 và xét điểm trung bình cả năm lớp 12). Thời gian nhận đăng ký xét tuyển đến 17h ngày 10-9.

Trường đại học Văn Lang nhận hồ sơ xét tuyển bổ sung vào 61 ngành với 5 phương thức xét tuyển: xét điểm thi tốt nghiệp THPT, học bạ THPT, điểm thi đánh giá năng lực Đại học Quốc gia TP.HCM, xét tuyển kết hợp thi tuyển các môn năng khiếu, xét tuyển theo kết quả thi đánh giá đầu vào đại học trên máy tính (V-SAT).

Trường đại học Gia Định tuyển bổ sung 371 chỉ tiêu cho 8 ngành: trí tuệ nhân tạo, công nghệ tài chính, công nghệ truyền thông, quan hệ công chúng, công nghệ thông tin... Phương thức xét tuyển linh hoạt với mức điểm thấp: từ 15 điểm (thi THPT), từ 16 điểm (học bạ), hoặc từ 550 điểm (đánh giá năng lực Đại học Quốc gia TP.HCM).

Trường ĐH Quốc tế Hồng Bàng nhận hồ sơ xét tuyển bổ sung cho hơn 30 ngành từ khối y tế, kỹ thuật đến kinh tế, truyền thông, với điểm sàn dao động từ 15 đến 17 điểm.

Nhiều trường đại học tốp đầu xét tuyển bổ sung, ngành hot vẫn còn chỗ - Ảnh 3.Không thể để thí sinh 'té ngửa' sau khi đã nhập học

Nhiều ý kiến cho rằng việc Trường đại học Quốc tế (Đại học Quốc gia TP.HCM) phân bổ theo nhóm ngành sau khi trúng tuyển dẫn đến tình trạng thí sinh trúng tuyển nhưng không biết chắc mình sẽ học ngành nào là không thể chấp nhận.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất