17/04/2022 14:42 GMT+7

Nhiều tổ chức quốc tế kêu gọi Mỹ, Trung Quốc, Ấn Độ ngừng bắn phá các vệ tinh

GIA MINH
GIA MINH

TTO - Công ty vệ tinh Planet và nhiều tổ chức quốc tế khác thúc giục Mỹ dẫn đầu nỗ lực quốc tế chống lại việc sử dụng tên lửa bắn phá vệ tinh gây mảnh vỡ trong không gian. Mỹ, Trung Quốc, và Ấn Độ đang tham gia vào "xu hướng đáng tiếc này".

Nhiều tổ chức quốc tế kêu gọi Mỹ, Trung Quốc, Ấn Độ ngừng bắn phá các vệ tinh - Ảnh 1.

Tên lửa chống vệ tinh ASM-135 - Ảnh: AIR AND SPACE

Trong một bức thư ngỏ gửi Chính phủ Mỹ, hai ông Will Marshall và Robbie Schingler - những người đồng sáng lập Planet, công ty vệ tinh chuyên cung cấp hình ảnh Trái đất mỗi ngày - lập luận rằng tên lửa chống vệ tinh (ASAT) đe dọa các hoạt động ở Quỹ đạo Trái đất thấp (LEO).

Các mảnh vỡ của vệ tinh sẽ gây nguy hiểm cho sự an toàn của các phi hành gia và có nguy cơ phá hủy các vệ tinh cung cấp dịch vụ cho nhân loại. Đồng thời, các mảnh vỡ vệ tinh cũng tác động đến "hệ sinh thái không gian lành mạnh".

Theo trang tin American Military News, quân đội Mỹ đang sử dụng tên lửa ASAT để thử nghiệm bắn hạ các loại tàu vũ trụ trên quỹ đạo, khiến các mảnh vỡ phân tán vào đường đi của các vệ tinh khác.

"Những mảnh vỡ có thể gây ra một loạt vụ va chạm trong quỹ đạo không gian. Chúng gây nguy hiểm trong nhiều thế hệ", nhà khoa học của NASA, tiến sĩ Don Kessler, cảnh báo.

Planet nhấn mạnh một cuộc thử nghiệm ASAT gần đây của Nga đã tạo ra hơn 1.500 mảnh vụn. Theo đó, hàng nghìn mảnh vụn này sẽ ở lại quỹ đạo, tạo ra sự tắc nghẽn và đe dọa các hoạt động an toàn ở LEO trong nhiều năm tới. 

Planet cho biết Trung Quốc, Ấn Độ và Mỹ đều tham gia vào "xu hướng đáng tiếc này".

"Số lượng mảnh vỡ được tạo ra từ những sự kiện có chủ đích này ngang ngửa với số lượng vệ tinh trong LEO", bức thư nêu rõ.

Vào tháng 12-2021, Phó tổng thống Mỹ Kamala Harris đã kêu gọi chấm dứt tất cả các thử nghiệm ASAT tạo ra các mảnh vỡ. "Nếu không có các quy chuẩn rõ ràng về việc sử dụng không gian có trách nhiệm, chúng ta phải đối mặt với các mối đe dọa thực sự đối với an ninh quốc gia và toàn cầu" - bà Harris nói. 

Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ Kathleen Hicks nhấn mạnh bộ này "mong muốn thấy tất cả các quốc gia cùng nhất trí hạn chế thử nghiệm vũ khí chống vệ tinh tạo ra các mảnh vỡ".

Ngày càng có nhiều tổ chức quốc tế, trong đó có Diễn đàn Kinh tế thế giới, Viện Ngoài vũ trụ và Tổ chức An toàn thế giới, kêu gọi thế giới chú ý đến tương lai dài hạn của không gian. 

Triều Tiên phóng vệ tinh trinh sát theo dõi hành động quân sự của Mỹ Triều Tiên phóng vệ tinh trinh sát theo dõi hành động quân sự của Mỹ

TTO - Ngày 10-3, truyền thông Nhà nước Triều Tiên dẫn lời Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un cho biết nước này sẽ phóng thêm các vệ tinh trinh sát trong những năm tới để giám sát thời gian thực các hoạt động quân sự của Mỹ và đồng minh.

GIA MINH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên