Chủ nhật, ngày 29 tháng 5 năm 2022
Nhiều thành phố ở Brazil phủ nhận thông tin tiêm vắc xin hết hạn
TTO - Báo địa phương Folha de S.Paulo của Brazil nói nhiều thành phố đã tiêm tổng cộng ít nhất 26.000 liều vắc xin COVID-19 hết hạn cho người dân. Nhiều thành phố của Brazil đã bác bỏ cáo buộc này.

Nhân viên y tế mang vắc xin COVID-19 của Hãng AstraZeneca đến đảo Paqueta, Brazil ngày 20-6 để tiêm cho người trên 18 tuổi - Ảnh: REUTERS
Thành phố Maringa ở miền nam Brazil ngày 2-7 bác bỏ cáo buộc của báo Folha de S.Paulo khi nói ngành y tế thành phố đã tiêm hơn 3.500 liều AstraZeneca hết hạn cho người dân.
Theo Hãng tin Reuters, báo Folha de S.Paulo đã dẫn cơ sở dữ liệu công cộng của Bộ Y tế Brazil cho thấy nhiều thành phố trên cả nước đang thực hiện chiến dịch tiêm chủng COVID-19 bằng những liều đã hết hạn.
Sở Y tế Maringa cho biết những liều vắc xin bị coi là hết hạn trên cơ sở dữ liệu công cộng là do việc chậm đăng ký dữ liệu mới trong hệ thống của Bộ Y tế Brazil.
"Không có vắc xin hết hạn ở Maringa, nhưng có lỗi trong hệ thống mạng lưới y tế công cộng" - ông Marcelo Puzzi, đứng đầu Sở Y tế Maringa, cho biết.
Chính quyền địa phương của các thành phố São Paulo, Juiz de Fora và Belo Horizonte, được nêu tên trong bản tin của báo Folha de S.Paulo, cũng phủ nhận đã tiêm vắc xin hết hạn.
Theo báo Folha de S.Paulo, những liều vắc xin đã hết hạn nói trên là của Hãng AstraZeneca, được Viện Y sinh Fiocruz của Brazil nhập từ Ấn Độ, hoặc thông qua Tổ chức Y tế liên Mỹ (PAHO).
Theo Reuters, Bộ Y tế Brazil, Viện Y sinh Fiocruz lẫn PAHO đều chưa lên tiếng về bản tin của báo Folha de S.Paulo. Brazil hiện đang thực hiện chương trình tiêm chủng COVID-19 bằng vắc xin của AstraZeneca và vắc xin của Sinovac.
Chương trình tiêm chủng tại Brazil đang bị chỉ trích dữ dội. Chính phủ Brazil đã chậm chạp trong khâu mua vắc xin, và đang phải giải quyết bê bối tham nhũng liên quan đến các hợp đồng mua vắc xin.
Trong khi đó, Tổng thống Brazil Jair Bolsonaro lại là người từ chối tiêm vắc xin COVID-19 và xem nhẹ ảnh hưởng của COVID-19. Việc này gây ảnh hưởng đến chiến dịch tiêm chủng trên cả nước, khi Brazil đã có hơn 500.000 người chết vì đại dịch này.
Theo Reuters, vắc xin hết hạn có thể kém hiệu quả. Tại châu Phi, một số nước phát hiện đã nhận được các lô vắc xin hết hạn. Vào tháng 5, Malawi từng phải bỏ gần 20.000 liều vắc xin hết hạn.
-
TTO - Từ phản ảnh của Tuổi Trẻ Online về việc "nhà đầu tư điện gió 'kêu cứu' Thủ tướng vì nguy cơ phá sản do… chờ cơ chế", Thủ tướng Chính phủ đã trực tiếp chỉ đạo Bộ Công thương "kiểm tra và xử lý ngay".
-
TTO - Mưa rả rích kéo dài sau cơn mưa lớn chiều 29-5 khiến đường phố Hà Nội ùn ứ kéo dài, người dân thủ đô di chuyển khó khăn dưới trời mưa.
-
TTO - Tính từ 16h ngày 28-5 đến 16h ngày 29-5, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 890 ca nhiễm mới trong nước (giảm 224 ca so với ngày trước đó) tại 39 tỉnh, thành phố (có 617 ca trong cộng đồng).
-
TTO - Công an ra quyết định truy tìm ông Đoàn Minh Hải, chồng cũ của nạn nhân Nguyễn Thị Dương, nhưng không rõ đang ở đâu.
-
TTO - Ngày 28-5, Bộ Giáo dục và đào tạo có công văn gửi UBND TP.HCM về việc chỉ đạo xử lý vụ việc bạo lực trong học sinh Trường quốc tế American Academy (ISHCMC-AA).
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận
Xem thêm bình luận