06/04/2018 13:46 GMT+7

Nhiều nhà khoa học tẩy chay đại học Hàn Quốc vì nghiên cứu vũ khí AI

ĐẮC LUÂN
ĐẮC LUÂN

TTO - Hơn 50 nhà khoa học hàng đầu thế giới đã cùng nêu quan điểm tẩy chay trường đại học KAIST của Hàn Quốc vì thành lập phòng nghiên cứu vũ khí ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI).

Nhiều nhà khoa học tẩy chay đại học Hàn Quốc vì nghiên cứu vũ khí AI - Ảnh 1.

Ảnh (minh họa): GADGETS360CDN

Theo đài ABC (Úc), hơn 50 nhà nghiên cứu hàng đầu về AI tại 30 nước đã cùng gửi thư tuyên bố tẩy chay trường đại học nghiên cứu công lập KAIST tại Daejeon, Hàn Quốc để phản đối việc trường này công bố mở phòng thí nghiệm các loại vũ khí ứng dụng công nghệ AI.

Thư phản đối có đoạn: "Nếu các loại vũ khí tự động được phát triển, nó sẽ cho phép chiến tranh diễn ra nhanh hơn trên quy mô lớn hơn chưa từng có trước đây. Chúng có nguy cơ trở thành các loại vũ khí của khủng bố".

Theo đó các nhà khoa học tuyên bố sẽ không tới tham dự các sự kiện khoa học của KAIST, không tiếp đón các chuyến thăm của trường này và cũng không hợp tác với các chương trình nghiên cứu của đại học Hàn Quốc.

Cùng với thông báo tẩy chay, các nhà khoa học kêu gọi cộng đồng nghiên cứu tránh xa các hoạt động nghiên cứu, phát triển các loại vũ khí AI mà không "có sự kiểm soát đầy đủ của con người".

Lá thư trích dẫn các lệnh cấm đã có hiệu lực về những công nghệ vũ khí trước đây, hối thúc đại học KAIST cấm triển khai mọi công trình nghiên cứu liên quan tới các loại vũ khí tự động chết người và tránh xa các loại vũ khí AI đe dọa tính mệnh con người.

Chủ tịch đại học KAIST, ông Sung-Chul Shin, phản ứng sau lá thư chỉ trích, tẩy chay, nói rằng phòng thí nghiệm của họ "không có ý định tham gia vào quá trình phát triển các loại vũ khí tự động giết người và các robot sát thủ".

Ông Sung-Chul Shin cũng nói trường đại học của ông "nhận thức rất rõ" về các lo ngại đạo đức liên quan tới công nghệ AI.

"Tôi xin tái khẳng định một lần nữa là trường KAIST sẽ không tiến hành bất cứ hoạt động nghiên cứu nào đi ngược lại với nhân cách con người như các loại vũ khí tự động thiếu sự kiểm soát đầy đủ của con người", ông nói.

ĐẮC LUÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên