* Ưu tiên sử dụng năng lượng tái tạo
Theo ông Thịnh, các tòa nhà đang hoạt động nếu cải tạo hệ thống sử dụng năng lượng có thể tiết kiệm 15-20% chi phí sử dụng năng lượng, trong khi đó các tòa nhà mới nếu áp dụng đồng bộ các giải pháp mức tiết kiệm lên đến 30-40%. Tuy nhiên qua khảo sát, việc sử dụng năng lượng tại nhiều tòa nhà cao tầng còn bất cập gây thất thoát, lãng phí, chưa hiệu quả.
Nguyên nhân ngoài ý thức của người dân trong việc sử dụng năng lượng tiết kiệm còn hạn chế, các quy định còn thiếu, chưa đồng bộ.
* Tại hội thảo “Triển vọng đầu tư và phát triển năng lượng tái tạo tại Việt Nam” diễn ra cùng ngày, ông Hoàng Tiến Dũng - viện trưởng Viện Năng lượng (Bộ Công thương) - cho biết nhu cầu sử dụng điện trong thời gian tới rất lớn.
Cụ thể từ nay đến năm 2015 cả nước cần 194-210 tỉ kWh điện, từ năm 2016 đến năm 2020 cần 330-362 tỉ kWh, trong khi các nguồn năng lượng truyền thống như thủy điện, than… đã khai thác gần hết. Vì vậy kế hoạch phát triển điện sẽ tập trung ưu tiên khai thác nguồn năng lượng tái tạo.
Theo đó sẽ tăng tỉ lệ điện tái tạo trong cơ cấu sản xuất điện từ 2% hiện nay lên 4,5% vào năm 2020 và 6% vào năm 2030.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận