08/01/2017 09:51 GMT+7

Nhiều người chết cóng khắp châu Âu

HOÀNG DUY LONG
HOÀNG DUY LONG

TTO - Đợt giá rét quét qua châu Âu hiện nay đã làm hàng chục người sống vô gia cư ngoài trời chết vì lạnh trong 48 giờ qua. Nặng nhất là tại Ba Lan và Ý.

Người vô gia cư ở thủ đô Paris của Pháp - Ảnh: AFP
Người vô gia cư ở thủ đô Paris của Pháp - Ảnh: AFP

Theo AFP, ngày 7-1, giới chức Ba Lan cho biết ít nhất 10 người đã tử vong trong 2 ngày qua ở nước này do giá lạnh. Như vậy kể từ tháng 11-2016, đã có 53 người tử vong do thời tiết lạnh. 

Nhiệt độ một số khu vực đã giảm xuống còn -20°C trong ngày 7-1. Trong khi đó, cơ quan dự báo khí tượng nhận định thời tiết lạnh giá có thể sẽ tiếp diễn trong thời gian cuối tuần. Cảnh sát địa phương đã đề nghị người dân hỗ trợ những người dễ bị hạ thân nhiệt, đặc biệt là những người vô gia cư.

Tại Ý, dù chính quyền đã thực thi các biện pháp hỗ trợ người vô gia cư suốt từ ngày đầu năm mới nhưng vẫn có 7 người chết vì lạnh trong đó có 5 người vô gia cư. Nhiệt độ một số khu vực ở Ý đã xuống đến -10°C.

Tại Pháp, cho đến sáng nay (8-1) chính quyền ở 21 địa phương đã phải phát thông báo về nguy cơ tuyết rơi và băng đóng trên đường. Đã có một số tai nạn giao thông xảy ra khiến 1 người thiệt mạng do đường trơn trượt vì băng.

Tại Nga, nhiệt độ đã xuống đến -24°C ở Saint Petersbourg và cảnh sát địa phương đã tìm thấy một người vô gia cư chết trên đường phố vì lạnh lúc rạng sáng 7-1.

Ở Bulgaria, người dân làng trong khu rừng gần núi Strandja đã phát hiện thi thể hai người nhập cư Iraq bị chết vì giá lạnh. Đây là địa phương gần biên giới với Thổ Nhĩ Kỳ và hai nạn nhân được cho là tìm cách vượt biên để vào châu Âu.

Trước đó một thanh niên người Afghanistan cũng đã được phát hiện chết cóng hôm 3-1 tại vùng phía bắc Hi Lạp. Người này được cho là đã vượt biên giới từ Thổ Nhĩ Kỳ vào Hi Lạp.

Thừ tháng 12 vừa rồi, khi nhiệt độ bắt đầu xuống thấp, chính quyền Hi Lạp đã thông báo qui tụ những người di cư vào các khu nhà tiền chế và phân phát chăn mền cho họ chống giá rét. 

Bão tuyết mạnh trong ngày 7-1 cũng đã làm tê liệt thành phố Istanbul của Thổ Nhĩ Kỳ, với hàng trăm chuyến bay bị hủy bỏ và Eo biển Bosphorus phải đóng cửa. 

Tuyết rơi dày đặc khiến nhiều khu vực ở Istanbul bị tuyết bao phủ tới 40 cm, gây ra tình trạng hỗn loạn trên các tuyến đường khi người dân rời khỏi thành phố để đi nghỉ cuối tuần. 

Hãng hàng không Thổ Nhĩ Kỳ (THY) đã hủy khoảng 500 chuyến bay từ hai sân bay chính là Ataturk và Sabiha Gokcen do tuyết rơi dày khiến tầm nhìn bị hạn chế. Bốn chuyến bay quốc tế của THY từ Ấn Độ, Maldives, Nam Phi và Việt Nam đến Istanbul cũng phải chuyển hướng, đáp xuống thành phố miền Nam Gaziantep.

Trong khi đó, lực lượng bảo vệ bờ biển cũng ra lệnh các tàu, thuyền ngừng lưu thông trên Eo biển Bosphorus - một trong những tuyến đường biển nhộn nhịp nhất trên thế giới, do điều kiện thời tiết xấu. 

Công ty phà Sehir Hatlari, chuyên vận chuyển hành khách, cũng thông báo ngừng toàn bộ các chuyến phà trong ngày 7-1. 

Theo Cơ quan dự báo khí tượng, bão tuyết có thể sẽ tiếp diễn trong cả ngày 7-1 trước khi giảm dần vào buổi tối. Nhiệt độ lạnh giá có thể còn kéo dài trong vài ngày tới. 

Tại Mỹ và Canada tuyết cũng đã rơi dày ở nhiều nơi. Một số con đường đã phải buộc đóng chặn để đảm bảo an toàn cho người dân.

Xe điện chạy trên phố trung tâm Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ) trong trời tuyết ngày 7-1 - Ảnh: Reuters
Xe điện chạy trên phố trung tâm Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ) trong trời tuyết ngày 7-1 - Ảnh: Reuters
Đường xa lộ ở Crystal Bay, bang California (Mỹ) bị chặn ngày 7-1 để đảm bảo an toàn - Ảnh: Reuters
Đường xa lộ ở Crystal Bay, bang California (Mỹ) bị chặn ngày 7-1 để đảm bảo an toàn - Ảnh: Reuters
Cảnh báo đường trơn trượt vì băng giá ở TP Vancouver (Canada) ngày 6-1 - Ảnh: Reuters
Cảnh báo đường trơn trượt vì băng giá ở TP Vancouver (Canada) ngày 6-1 - Ảnh: Reuters
Một phụ nữ vô gia cư có con nhỏ được chính quyền cho vào trú trong nhà ở ngoại ô thủ đô Paris (Pháp) - Ảnh: AFP
Một phụ nữ vô gia cư có con nhỏ được chính quyền cho vào trú trong nhà ở ngoại ô thủ đô Paris (Pháp) - Ảnh: AFP
Người dân ở thủ đô Dhaka (Bangladesh) sưởi ấm tạm bợ ngoài đường ngày 7-1 - Ảnh: Reuters
Người dân ở thủ đô Dhaka (Bangladesh) sưởi ấm tạm bợ ngoài đường ngày 7-1 - Ảnh: Reuters
HOÀNG DUY LONG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên