24/06/2011 07:43 GMT+7

Nhiều người chết, bị thương do lũ và lốc xoáy

NHÓM PV - CTV TUỔI TRẺ
NHÓM PV - CTV TUỔI TRẺ

TT - Do ảnh hưởng của bão số 2, lốc xoáy và mưa lũ đã xảy ra tại một số tỉnh miền Bắc, gây nhiều thiệt hại.

g6Jvgl8b.jpgPhóng to
Một căn nhà bị sập sau cơn lốc ở Hải Phòng - Ảnh: DUY LAN

Hải Phòng: lốc xoáy dữ dội gây thiệt hại nặng

Cơn bão số 2 chưa vào đến bờ biển Bắc Trung bộ nhưng lốc xoáy và mưa lũ đã gây nhiều thiệt hại về người và của tại một số tỉnh miền Bắc.

Hải Phòng: lốc xoáy làm 2 người chết, hơn 200 người bị thương

Lúc 17g40 chiều 23-6, do ảnh hưởng của bão số 2, một trận lốc xoáy dữ dội đã bất ngờ quét qua địa bàn xã An Lư, huyện Thủy Nguyên, TP Hải Phòng, gây thiệt hại nặng về người và tài sản.

Theo thống kê nhanh của cơ quan chức năng huyện Thủy Nguyên đêm 23-6, trận lốc xoáy mặc dù chỉ quét qua xã An Lư trong khoảng 10 phút nhưng đã làm hai người chết, hơn 200 người bị thương, trong đó có 59 người bị thương nặng. Lực lượng cứu hộ đã chuyển 32 người đi cấp cứu, trong đó có 20 người đang điều trị tại Bệnh viện huyện Thủy Nguyên và 12 người cấp cứu ở tuyến trên - Bệnh viện Việt Tiệp (Hải Phòng).

Một trong hai người xấu số tử nạn là chị Lê Thị Vui (26 tuổi), trú tại xã An Lư. Chị Vui bị lốc cuốn thân cây đập mạnh vào người dẫn tới tử vong. Đau xót nhất là chị Vui đang mang thai tháng thứ tám, hơn một tháng nữa là tới kỳ sinh nở.

Trận lốc xoáy cũng gây hậu quả nặng nề về tài sản cho người dân xã An Lư. 859 ngôi nhà bị tốc mái, 16 ngôi nhà sập hoàn toàn, nhiều tài sản của dân bị hư hại. Trường THCS xã An Lư bị sập 4 phòng học, Trường tiểu học xã An Lư bị sập 6 phòng học. Những cụ cao tuổi ở xã An Lư cho biết chưa từng chứng kiến trận lốc xoáy nào kinh hoàng như vậy trên địa bàn xã nhà.

Ngay khi nhận được tin báo xảy ra lốc xoáy, đại tá Phạm Văn Điển, tư lệnh Vùng 1 hải quân, đã điều động 61 cán bộ, chiến sĩ trực tiếp đến xã An Lư giúp đỡ nhân dân thu dọn và khôi phục nhà cửa, ổn định cuộc sống.

20g tối qua, lãnh đạo Thành ủy, UBND TP Hải Phòng đã trực tiếp đến bệnh viện thăm hỏi, động viên những người dân xã An Lư bị thương nặng đang phải cấp cứu, đồng thời hỗ trợ 5 triệu đồng cho gia đình người bị tử nạn.

Yên Bái: lũ dâng, 1 người chết, 3 người mất tích

Trao đổi với Tuổi Trẻ chiều tối 23-6, ông Hoàng Văn Thông, phó chủ tịch UBND huyện Mù Cang Chải (tỉnh Yên Bái), cho biết trận mưa lớn đêm 22 và sáng 23-6 đã khiến nước lũ bất ngờ dâng cao trên suối Sua Lông (xã Nậm Khắt, Mù Cang Chải) và cuốn trôi bốn người dân vào khoảng 10g sáng. Cả bốn nạn nhân đều là nam giới người Mông trú ở bản Sua Lông, gồm Thào A Trống, Thào A Gù, Thào A Giàng và Giàng A Lềnh, trong đó ông Thào A Trống (hơn 60 tuổi) là bố của Thào A Gù.

Có mặt tại Nậm Khắt chỉ đạo công tác tìm kiếm cứu nạn, ông Thông cho biết trời Mù Cang Chải chiều cùng ngày đã ngớt mưa, nhưng nước lũ đổ về suối Sua Lông rất lớn. Hiện lũ vẫn dâng cao khiến đoàn công tác không thể vào được bản Sua Lông mà phải dừng lại ở trung tâm xã (cách bản 8km) để chỉ đạo. Đến 15g30 cùng ngày, lực lượng này đã tìm thấy thi thể của Giàng A Lềnh tại địa phận xã Ngọc Chiến (huyện Mường La, tỉnh Sơn La), cách bản Sua Lông khoảng 7km.

Cũng theo ông Thông, hiện nước lũ tiếp tục dâng, huyện tăng cường lực lượng để tìm kiếm ba nạn nhân mất tích còn lại. Đối với nạn nhân đã chết, huyện đã chỉ đạo xã Nậm Khắt hỗ trợ ban đầu cho gia đình nạn nhân 3 triệu đồng để lo mai táng.

Nghệ An: lốc lớn, đường sắt ách tắc

17g12 ngày 23-6, một trận mưa lớn cùng với gió lốc đã làm hàng chục ngôi nhà trên địa bàn huyện Quỳnh Lưu tốc mái, hệ thống điện tê liệt hoàn toàn do cột điện bị đổ. Tại địa bàn xã Quỳnh Hoa, huyện Quỳnh Lưu, có hàng chục cây bạch đàn to đổ vắt qua đường sắt Thống Nhất tại km 260+630, trong lúc theo lịch trình thì chỉ còn gần một giờ sau sẽ có tàu chạy qua nên trưởng ga Cầu Giát Hồ Xuân Mai cùng với cung trưởng cung đường sắt Cầu Giát Nguyễn Hồng Sơn đã huy động công nhân khẩn trương cưa cắt cây giải phóng đường sắt. Tại thị trấn Cầu Giát, nhiều cây xanh bị gãy đổ đã làm ách tắc giao thông trên tuyến quốc lộ 1A.

Sau hơn một giờ, toàn bộ chướng ngại do lốc kèm mưa gây ra mới khắc phục xong. Tuy nhiên đến 23g, hệ thống điện lưới trên địa bàn Quỳnh Lưu vẫn chưa được khắc phục.

* Lúc 10g30 sáng 23-6, ba em Nguyễn Thị Thương (9 tuổi), Nguyễn Thị Huế (6 tuổi) và Nguyễn Bá Hiệp (4 tuổi) ra tắm trên sông Cấm (thuộc xã Nghi Thiết, huyện Nghi Lộc, Nghệ An). Do có gió lớn, sóng to, ba em không biết bơi nên đã bị sóng đánh chìm.

Đến trưa cùng ngày, gia đình và lực lượng tìm kiếm cứu nạn xã Nghi Thiết đã tìm vớt được thi thể các em.

mToR5nuE.jpgPhóng to
Sơ đồ đường đi của bão số 2 Nguồn: Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn trung ương - Đồ họa: NHƯ KHANH

“Những diễn biến mới nhất cho thấy bão số 2 (Haima) di chuyển hơi chếch về hướng nam so với trước đó. Như vậy nhiều khả năng bão số 2 sẽ đi qua bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc) rồi suy yếu thành áp thấp nhiệt đới trước khi tiến vào vùng biển Quảng Ninh - Hải Phòng (VN)” - ngày 23-6, ông Lê Thanh Hải, phó giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn trung ương, nhận định về bão số 2. Cũng theo ông Hải, bão số 2 sẽ gây ra đợt mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to, kéo dài liên tục trong ba đến bốn ngày tại khu vực ven biển phía đông Bắc bộ, từ các tỉnh Quảng Ninh đến Thanh Hóa.

Tối 23-6, bão số 2 còn cách Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh khoảng 240km về phía đông. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (62-74km/giờ), giật cấp 9-10. Bão số 2 di chuyển theo hướng giữa tây và tây tây nam, mỗi giờ đi được 10-15km. Đến chiều 24-6, bão số 2 suy yếu thành áp thấp nhiệt đới trên vùng biển ven bờ các tỉnh Quảng Ninh - Thái Bình. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6-7 (39-61km/giờ), giật cấp 8-9. Tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển chếch hướng nam hoạt động trên vùng biển ven bờ các địa phương Hải Phòng - Ninh Bình.

Do ảnh hưởng của bão, vùng biển phía tây bắc biển Đông có gió mạnh cấp 6-8, giật cấp 9-10. Ở vịnh Bắc bộ có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9. Biển động và có mưa, dông mạnh. Ngoài ra, khu vực giữa và nam biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa), vùng biển ngoài khơi các tỉnh Bình Thuận đến Cà Mau có gió mạnh cấp 5-6, giật cấp 7. Biển động.

Chiều 23-6, Ban chỉ đạo phòng chống lụt bão trung ương đã có công điện gửi UBND, ban chỉ huy phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn các tỉnh, thành phố Bắc bộ và Bắc Trung bộ yêu cầu các đơn vị này tiếp tục triển khai biện pháp đối phó với bão số 2.

Văn phòng Ban chỉ đạo phòng chống lụt bão trung ương cho biết đến chiều 23-6, bộ đội biên phòng và các lực lượng chức năng đã thông báo được tổng số 50.719 tàu thuyền/217.226 ngư dân về diễn biến của bão để di chuyển, phòng tránh. Trong đó hoạt động ở khu vực quần đảo Hoàng Sa là 97 tàu/1.972 người; ở khu vực quần đảo Trường Sa là 312 tàu/4.652 người; hoạt động, neo đậu trong khu vực vịnh Bắc bộ 19.410 tàu/73.817 người; số còn lại là hoạt động ven bờ và neo đậu ở bến. Đến tối 23-6, chưa có thông tin thiệt hại nào do bão trên biển.

* Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Thế Thảo ngày 23-6 đã có công điện yêu cầu chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã chủ động tổ chức sơ tán dân, bảo vệ tài sản của Nhà nước và nhân dân ở những vùng ven sông, vùng trũng, thấp có khả năng úng ngập, vùng có nguy cơ sạt lở đất để hạn chế thiệt hại do bão.

Trước nhận định bão số 2 có thể gây mưa lớn tại Hà Nội từ 100-200mm, ông Thảo yêu cầu kiểm tra, rà soát các công trình chống úng ngập, triển khai các biện pháp tăng cường tiêu thoát nước, chống úng ngập khu vực nội thành; có giải pháp xử lý cụ thể đối với từng điểm thường xuyên úng ngập cục bộ; yêu cầu Công an TP, Sở GTVT chủ động bố trí lực lượng, các trang thiết bị tại các điểm có khả năng úng ngập cục bộ, kịp thời xử lý, ứng cứu, đảm bảo an toàn giao thông, an ninh trật tự; yêu cầu Bộ tư lệnh thủ đô thường xuyên nắm chắc tình hình, chuẩn bị lực lượng, phương tiện thường trực sẵn sàng ứng cứu dân khi có tình huống xảy ra.

* UBND tỉnh Quảng Ninh cho biết ngày 23-6, tỉnh đã có công điện chỉ đạo thông báo các chủ tàu thuyền còn đang hoạt động trên biển biết hướng di chuyển của bão để chủ động phòng tránh, thoát ra khỏi hoặc không đi vào khu vực ảnh hưởng của bão. Đồng thời rà soát và triển khai các phương án phòng chống mưa lớn gây lũ, ngập úng, lũ quét và sạt lở đất ở vùng núi, khu mỏ và các khu đô thị; thực hiện các phương án đảm bảo an toàn cho người và tài sản trên các khu nuôi trồng thủy hải sản, đặc biệt khu vực vịnh Hạ Long, vịnh Bái Tử Long và khu nuôi lồng bè.

NHÓM PV - CTV TUỔI TRẺ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất