10/12/2014 09:55 GMT+7

​Nhiều người bỏ qua dấu hiệu cảnh báo sớm ung thư

BS NGUYỄN TẤT BÌNH (Theo Cancer Research U.K.)
BS NGUYỄN TẤT BÌNH (Theo Cancer Research U.K.)

TT - Một cuộc khảo sát mới đây ở 1.500 người trên 50 tuổi tại Vương quốc Anh cho thấy nhiều người đã bỏ qua những dấu hiệu cảnh báo sớm ung thư.

Điều này khiến họ trì hoãn việc đi khám bác sĩ nên cơ hội được điều trị sớm để cải thiện khả năng sống còn không cao. 

Trong cuộc khảo sát này, những người tham gia sẽ trả lời một bảng câu hỏi bao gồm khoảng 17 dấu hiệu ung thư. Trong đó có khoảng 10 dấu hiệu của những bệnh ung thư phổ biến như ung thư phổi, ruột, bàng quang... 

Kết quả khảo sát cho thấy có hơn một nửa số người tham gia cho biết họ có ít nhất một trong những dấu hiệu cảnh báo sớm ung thư trong vòng ba tháng khi bắt đầu khảo sát.

Nhưng chỉ khoảng 2% trong số này nghĩ rằng những dấu hiệu này có khả năng cảnh báo nguy cơ ung thư, còn phần lớn chỉ nghĩ là do tuổi tác, nhiễm trùng, u nang hay bệnh trĩ. 

Thông qua cuộc khảo sát, các nhà nghiên cứu mong muốn cộng đồng cần nâng cao nhận thức trong việc nhận biết sớm các dấu hiệu ung thư để đi tầm soát sớm.

BS NGUYỄN TẤT BÌNH (Theo Cancer Research U.K.)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên