24/12/2014 09:24 GMT+7

​Nhiều người bị chẩn đoán loãng xương oan

L.ANH
L.ANH

TT - Đây là kết quả nghiên cứu do TS Nguyễn Thị Thanh Hương - phó trưởng bộ môn sinh lý học Đại học Y Hà Nội - chủ trì, công bố ngày 23-12 tại Hà Nội về chứng loãng xương ở người Việt.

Theo nghiên cứu này, so với nữ giới các quốc gia và vùng lãnh thổ trong khu vực, tỉ lệ loãng xương ở phụ nữ VN khá cao (chỉ thấp hơn Hong Kong, cao hơn hẳn so với Indonesia, Hàn Quốc, Nhật Bản...), đặc biệt là nhóm nữ giới từ 50 tuổi trở lên. Nghiên cứu cũng cho thấy tính mật độ xương thì người Việt thấp hơn người da trắng.

Tuy nhiên, tất cả máy đo mật độ xương ở VN hiện nay chưa sử dụng giá trị tham chiếu của người Việt, bằng chứng là có đến 16% số người được khảo sát bị chẩn đoán loãng xương oan.

Cũng theo nghiên cứu này, VN nằm trong vùng có đủ ánh sáng quanh năm để tổng hợp vitamin D, yếu tố quan trọng trong điều hòa canxi, phốtpho và chuyển hóa xương, nhưng có đến 30% nữ và 16% nam thiếu vitamin D ở mức có thể gây bệnh, đặc biệt phụ nữ khu vực thành thị thiếu vitamin D hơn vùng nông thôn.

L.ANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên