30/11/2021 13:18 GMT+7

Nhiều khu vực ở Quảng Nam ngập sâu, dân dùng ghe đi lại

ĐỨC TÀI
ĐỨC TÀI

TTO - Mưa lớn và các thủy điện ở thượng nguồn xã lũ khiến nhiều khu vực ở huyện Duy Xuyên, TP Hội An (Quảng Nam) ngập sâu, người dân phải dùng ghe đi lại.

Nhiều khu vực ở Quảng Nam ngập sâu, dân dùng ghe đi lại - Ảnh 1.

Một số khu vực ở huyện Duy Xuyên, Quảng Nam ngập sâu do mưa lớn - Ảnh: ĐỨC TÀI

Ghi nhận của Tuổi Trẻ Online, sáng 30-11, nước sông Thu Bồn dâng nhanh khiến một số khu vực tại thôn Vĩnh Nam, Đông Bình, xã Duy Vinh, huyện Duy Xuyên ngập gần 1m.

Bà Lê Thị Tấn (65 tuổi, thôn Vĩnh Nam) cho biết mưa lớn, thủy điện xả lũ khiến nước sông dâng nhanh trong chiều 29-11. "Nước dâng rất nhanh, sáng hôm qua còn khô ráo, tối về nhà nước đã dâng lên gần 0,5m. Đến sáng nay thì ngập gần 1m, không thể đi làm được", bà Tấn nói.

Nhiều khu vực ở Quảng Nam ngập sâu, dân dùng ghe đi lại - Ảnh 2.

Người dân đưa đồ đạc lên cao để tránh lũ - Ảnh: Đ.T.

Nước dâng cao khiến việc đi lại của hơn 140 hộ dân ở thôn Vĩnh Nam gặp khó khăn. Nhằm đảm bảo công việc, mọi người di chuyển bằng ghe thuyền. Các phụ huynh, trường học đã chủ động cho học sinh nghỉ học.

Nhà nằm ở vùng trũng thấp nên khi nước dâng, gia đình ông Trần Văn Hưng (46 tuổi, thôn Vĩnh Nam) liền dọn đồ đạc lên cao. "Đến mùa mưa khu vực này lại ngập sâu nhiều ngày, việc đi lại khó khăn. Một số diện tích hoa màu của chúng tôi bị hư hại" , ông Hưng nói.

Ông Nguyễn Sáu - chủ tịch UBND xã Duy Vinh - cho biết mưa lớn khiến nhiều khu vực ở thôn Vĩnh Nam, Đông Bình ngập sâu. Một số tuyến đường bị chia cắt, cô lập. Hiện mực nước sông Thu Bồn đang ở mức báo động 2.

"Hiện tại mưa đã ngớt, nước đang rút chậm. Nếu trong thời gian tới có mưa lớn, chúng tôi sẽ triển khai di dời dân ở vùng trũng", ông Sáu thông tin.

Nhiều khu vực ở Quảng Nam ngập sâu, dân dùng ghe đi lại - Ảnh 3.

Một số nơi nước ngập sâu gần 1m - Ảnh: Đ.T.

Nhiều khu vực ở Quảng Nam ngập sâu, dân dùng ghe đi lại - Ảnh 4.

Người dân dùng ghe để đi làm - Ảnh: Đ.T.

Nhiều khu vực ở Quảng Nam ngập sâu, dân dùng ghe đi lại - Ảnh 5.

Nước ngập sâu nên bà Tấn không thể đi lại - Ảnh: Đ.T.

Nhiều khu vực ở Quảng Nam ngập sâu, dân dùng ghe đi lại - Ảnh 6.

Ông Hưng dùng ghe để đưa bà con đi lại - Ảnh: Đ.T.

ĐỨC TÀI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên