05/11/2017 09:48 GMT+7

Nhiều khu vực miền Trung chìm trong nước lũ

M.TỰ - NHẬT LINH - LÊ TRUNG - TRƯỜNG TRUNG -  VÕ MINH
M.TỰ - NHẬT LINH - LÊ TRUNG - TRƯỜNG TRUNG - VÕ MINH

TTO - Mưa to suốt đêm qua kéo dài đến sáng nay 5-11 khiến nhiều khu vực tại miền Trung chìm trong lũ. Nhiều nơi người dân phải dùng thuyền để di chuyển giữa mênh mông biển nước.

Huế mưa to suốt đêm, nước sông Hương lên cao

Nhiều khu vực miền Trung chìm trong nước lũ - Ảnh 1.

Nước ngập ở các khu đô thị mới Xuân Phú, Kiểm Huệ - Ảnh: M.TỰ

Mưa to trên toàn tỉnh Thừa Thiên - Huế kéo dài suốt đêm qua cho đến sáng 5-11. Nước sông Hương vượt báo động 2 từ lúc 4h sáng và tiếp tục lên, các khu vực thấp của thành phố Huế đã ngập trong nước khoảng 0,3 -0,5m.

Ban chỉ huy phòng chống bão lụt tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, nước sông Hương đã vượt báo động 2 là 0,43m từ lúc 4g sáng. Sông Bồ vượt báo động 1 là 0,36m. Nước sông Hương đã tràn qua Đập Đá từ lúc nửa đêm 4-11.

Ngập nặng nhất lúc đầu buổi sáng là khu vực ven sông Hương, sông Bồ, Ô Lâu, Truồi, Nong của các huyện Hương Trà, Phú Vang, Quảng Điền, Phú Lộc, Hương Thủy...

Tại TP Huế, khu vực ngập nặng là các khu đô thị mới vốn là đồng ruộng san lấp như: Kiểm Huệ, Xuân Phú, đường Tố Hữu, Trường Chinh, Tôn Đức Thắng.

Các đường phố trung tâm do nước mưa không thoát được cũng gây ngập nặng như: Bến Nghé, Đống Đa, Hùng Vương và các đường ven sông: Trịnh Công Sơn, Huỳnh Thúc Kháng, Bạch Đằng. Các đường thấp trong Thành Nội cũng ngập khoảng 0,3m.

Ban chỉ huy phòng chống lụt bão tỉnhThừa Thiên - Huế cho biết lượng mưa lớn từ 200-630mm, do một lúc kết hợp cả ba hình thế gây mưa lớn là: không khí lạnh cường độ mạnh kết hợp hoàn lưu bão số 12 và đới gió động trên cao hoạt động mạnh.

Dự báo nước các sông sẽ vượt báo động 3 trong trưa nay và sẽ xuất hiện lũ lớn.

Nhiều khu vực miền Trung chìm trong nước lũ - Ảnh 2.

Tại ngã tư Bà Triệu, Trường Chinh, Tôn Đức Thắng - người dân đã phải chèo ghe để di chuyển - Ảnh: CÔNG TRIỆU

Nhiều khu vực miền Trung chìm trong nước lũ - Ảnh 3.

Khoảng cách giữa đường Phan Đình Phùng, Phan Chu Trinh và sông An Cựu nay chỉ còn là mặt nước - Ảnh: CÔNG TRIỆU

Nhiều khu vực miền Trung chìm trong nước lũ - Ảnh 4.

Lực lượng chức năng cho ngăn hai phía của Đập Đá vì nước chảy xiết - Ảnh: CÔNG TRIỀU

Nhiều khu vực miền Trung chìm trong nước lũ - Ảnh 5.

Xe cứu hộ được đưa tới các tuyến đường bị ngập để cẩu những xe ô tô bị chết máy - Ảnh: NHẬT LINH

Nhiều khu vực miền Trung chìm trong nước lũ - Ảnh 6.

Nhiều tuyến đường ngập sâu hơn 0.5m -Ảnh: NHẬT LINH

  

Đà Nẵng: Mưa to, xả lũ khiến nhiều vùng bị chia cắt

Nhiều khu vực miền Trung chìm trong nước lũ - Ảnh 7.

Nước trắng đồng chia cắt nhiều vùng tại xã Hòa Nhơn - Ảnh: TRƯỜNG TRUNG

Mưa lớn trên diện rộng cùng với hàng loạt hồ thủy điện thượng nguồn Quảng Nam xã lũ khiến nước sông trên địa bàn Đà Nẵng lên nhanh, chia cắt nhiều vùng.

Một số vùng nội thị tại đường Đà Sơn, Nguyễn Lương Bằng (quận Liên Chiểu) bị ngập.

Riêng tại huyện Hòa Vang, nước sông Túy Loan và Cu Đê dâng nhanh khiến 32/119 thôn bị ngập nặng. Trong sáng 5-11 nước tiếp tục dâng cao đe dọa nhiều khu vực, nặng nhất là các xã Hòa Liên, Hòa Nhơn, Hòa Khương, Hòa Phong..

Ông Nguyễn Văn Lý, trưởng phòng Nông nghiệp & phát triển nông thôn huyện Hòa Vang cho biết một số tuyến đường lớn bị nước chia cắt như đường DT601, đường 409. Hơn 20 thôn bị nước lớn chia cắt, chỉ có thể di chuyển bằng thuyền.

"Chúng tôi đã huy động tất cả các lực lượng di dời dân ở vùng có nguy cơ cao về nơi an toàn. Trong hôm nay dự báo nước sẽ còn dâng cao nên việc chia cắt trên một số tuyến đường sẽ kéo dài. Các lực lượng sẽ chốt tại các điểm này để đảm bảo an toàn cho người dân"- ông Lý nói.

Nhiều khu vực miền Trung chìm trong nước lũ - Ảnh 8.

Nước lụt băng qua taluy đường dẫn vào cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi - Ảnh: TRƯỜNG TRUNG

Nhiều khu vực miền Trung chìm trong nước lũ - Ảnh 9.

Nước lên khiến nhiều nhà dân ở xã Hòa Nhơn ngập nặng - Ảnh: TRƯỜNG TRUNG

Nhiều khu vực miền Trung chìm trong nước lũ - Ảnh 10.

Chính quyền huyện Hòa Vang thực hiện di dời một số hộ dân ra khỏi vùng nguy hiểm- Ảnh: TRƯỜNG TRUNG

  

Quảng Nam: khoảng 24.000 ngôi nhà ngập trong lũ

Nhiều khu vực miền Trung chìm trong nước lũ - Ảnh 11.

Nước lũ ngập nhà dân ở Đại Lộc - Ảnh: LÊ TRUNG

Thống kê của huyện Đại Lộc, nơi rốn lũ của tỉnh Quảng Nam, trong đợt lũ vào sáng 5-11, có khoảng 24.000 ngôi nhà ngập trong lũ, đã có người bị thương

Sáng 5-11, trao đổi với Tuổi Trẻ, ông Hồ Ngọc Mẫn, phó chủ tịch UBND huyện Đại Lộc, Quảng Nam cho biết thời điểm hiện tại, nước lũ vẫn đang dâng cao ở địa bàn này.

Thống kê nhanh cho thấy có khoảng 24.000 ngôi nhà bị ngập trong lũ, trong đó có khoảng 2.500 ngôi nhà ngập sâu hơn 1m. 

Nhà dân ở huyện Đại Lộc bị ngập 

Nhiều khu vực miền Trung chìm trong nước lũ - Ảnh 13.

Một ngôi nhà bị ngập trong nước lũ - Ảnh: LÊ TRUNG

Hầu hết các tuyến đường qua huyện này bị nước lũ chia cắt, hiện địa phương đang cho người túc trực cảnh báo những đoạn đường ngập sâu.

Ông Mẫn cũng cho biết  đã có 1 người bị thương trong lũ ở địa bàn. Theo đó vào đêm 4-11 trong lúc dọn lũ, ông Đinh Văn Dưỡng, thôn Đại Phú, xã Đại Nghĩa, huyện Đại Lộc bị điện giật trong lúc dọn lũ. Nạn nhân đã được đưa đi bệnh viện cấp cứu, hiện đã qua cơn nguy kịch.

Theo báo cáo nhanh của Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn Quảng Nam, đến nay toàn tỉnh có 78 nhà bị thiệt hại từ 30% - 50%, 9 nhà bị thiệt hại từ 50% - 70%, 2 nhà bị thiệt hại hoàn toàn.

Về giao thông, sạt lở tại nhiều vị trí trên các tuyến quốc lộ 40B, 14B, 14D, 14E, 40B và 24C với tổng khối lượng khoảng 1.337m3; 716 cây xanh bị ngã đổ. 

.20171105_082120

Người dân di chuyển bằng ghe - Ảnh: LÊ TRUNG

Nhiều khu vực miền Trung chìm trong nước lũ - Ảnh 15.

Một vườn chuối bị ngập đến ngọn - Ảnh: LÊ TRUNG

Nhiều khu vực miền Trung chìm trong nước lũ - Ảnh 16.

Ngập lũ ở Điện Bàn - Ảnh: LÊ TRUNG

* Quảng Ngãi: giao thông gần như tê liệt khi hàng loạt tuyến đường ngập nặng do mưa lũ. Các đoạn đường như ngã tư Quang Trung - Nguyễn Nghiêm, đường Phan Đình Phùng, Trần Hưng Đạ... ngập nặng, có khu vực ngập gần 0,5m.

Hàng ngàn hộ kinh doanh dọc các trục đường này phải đóng cửa, kê dọn đồ tránh ngập nước. Khu vực TP Quảng Ngãi, đoạn trước Bệnh viện đa khoa Quảng Ngãi ngập sâu đã gây khó khăn cho việc tiếp nhận bệnh nhân.

Đến trưa cùng ngày, hàng loạt khu dân cư ở các huyện Bình Sơn, Nghĩa Hành, Mộ Đức, Tư Nghĩa... đã bị chia cắt. 

Tại huyện Bình Sơn, chính quyền địa phương đang phối hợp với các lực lượng vũ trang di dời hàng trăm hộ dân ở xã Bình Châu ra khỏi vùng nguy hiểm của lũ. 

Tuyến Quốc lộ 1, ₫oạn qua xã Tịnh Phong, huyện Sơn Tịnh, nước lũ đã tràn qua đường. 

Ba tuyến Quốc lộ 24, 24B và 24C đều bị tắc đường do sạt lở núi và nước lũ phong tỏa. Quảng Ngãi đã có 2 người chết do mưa lũ trong đợt này.

img20171105065224

Đường sá tại Quảng Ngãi ngập - Ảnh: Võ Minh


M.TỰ - NHẬT LINH - LÊ TRUNG - TRƯỜNG TRUNG - VÕ MINH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên