
Lực lượng chức năng phường Vũng Tàu, TP.HCM vận động người dân khẩn cấp đi khỏi khu vực có nguy cơ sạt lở - Ảnh: CTV
Tối 6-11, UBND phường Vũng Tàu (TP.HCM) phối hợp các đơn vị liên quan vận động, di dời khẩn cấp 81 người dân ở hẻm 634/8 Trần Phú khỏi khu vực nguy cơ sạt lở cao nếu mưa lớn kéo dài.
Đây là những hộ dân sinh sống dưới chân sườn núi, nơi từng xảy ra sạt lở đất từ năm 2022. Đến nay, tình trạng sạt lở có nguy cơ ngày càng nghiêm trọng.
Theo báo cáo của Phòng Kinh tế, hạ tầng và đô thị phường Vũng Tàu, khu vực hẻm 634/8 Trần Phú nằm ở vị trí cao, dài khoảng 50m, đường dốc đứng, độ chênh lệch cao hơn chân hẻm khoảng 20m.
Khu vực có tổng cộng 19 căn nhà, bao gồm 2 căn nhà trống và 6 căn nhà thuộc khu vực nguy hiểm.
Trong đó, 4 căn nhà được xây trên nền đá tảng và 2 căn nhà được xây trên nền đất đắp không có chân kè. Thực tế ghi nhận đã xuất hiện tình trạng sạt lở hở chân.
Qua khảo sát, lực lượng chức năng đánh giá trực quan thì khu vực này có nguy cơ sạt lở rất cao. Nếu xảy ra mưa lớn liên tục, nguy cơ đất đá trượt xuống đe dọa nghiêm trọng đến tính mạng và tài sản của người dân nơi đây.
Mới đây, ngày 30-10, Phòng Kinh tế, hạ tầng và đô thị phường Vũng Tàu đã nhận phản ánh của người dân về việc sạt lở lan rộng tại hẻm này. Do đó, phòng kiến nghị UBND phường triển khai các biện pháp khẩn cấp nhằm bảo đảm an toàn cho người dân.

Xuất hiện tình trạng sạt lở ở khu vực hẻm 634/8 Trần Phú, phường Vũng Tàu, TP.HCM - Ảnh: CTV
Ngay trong đêm 6-11, lực lượng công an, dân quân, tổ dân phố… phường Vũng Tàu tổ chức vận động và hỗ trợ di dời dân đến khu vực an toàn. "Hiện tại đã di dời hết, không có dân ở khu vực trên", đại diện phường Vũng Tàu thông tin.
Trong đó, 5/19 hộ dân (29 nhân khẩu) được di dời về di tích Nhà Má Tám Nhung (số 1 Trần Xuân Độ), các hộ dân còn lại tự di dời nơi khác.
Lực lượng chức năng cũng đã dựng rào chắn, treo biển cảnh báo nguy hiểm, yêu cầu người dân không trở lại khu vực cho đến khi có đánh giá an toàn mới.
Đồng thời bố trí người tiếp tục túc trực, theo dõi diễn biến thời tiết, kiểm tra khu vực sạt lở và sẵn sàng phương án ứng phó khi có tình huống xấu xảy ra.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận