
Khu vực sạt lở nghiêm trọng do đứt gãy địa chất tại xã Ia Ly, tỉnh Gia Lai - Ảnh: HUỲNH CÔNG ĐÔNG
Ngày 19-10, ông Nguyễn Tiến Dũng, Chủ tịch UBND xã Ia Ly (Gia Lai), cho hay đã báo cáo cơ quan chức năng của tỉnh xin ý kiến chỉ đạo việc hỗ trợ di dời, tái định cư cho các hộ dân trong vùng sạt lở tuyến đường vào trạm 500kV Ia Ly.
Thời gian qua, tuyến đường chuyên dùng dẫn vào trạm 500kV do Công ty Thủy điện Ia Ly quản lý vận hành xảy ra tình trạng sạt lở, sụt lún nghiêm trọng.
Theo đánh giá, việc sụt lún rất phức tạp, có nguy cơ sạt lở toàn bộ bề mặt và nền đường từ điểm đầu giáp ngã 3 đường Lê Hồng Phong - Phạm Văn Đồng đến điểm cuối khoảng 400m.
Trước tình hình trên, chính quyền xã và công ty đã tổ chức giăng dây cấm người và phương tiện lưu thông qua lại tuyến đường. Hướng dẫn người dân đi đường khác để đảm bảo an toàn.
UBND xã Ia Ly cũng đề nghị Công ty Thủy điện Ia Ly khẩn trương báo cáo Tập đoàn Điện lực Việt Nam sớm có giải pháp xử lý phù hợp để đảm bảo việc đi lại hằng ngày của cán bộ công nhân viên quản lý, vận hành, vận chuyển vật tư, thiết bị sửa chữa bảo dưỡng trạm biến áp và phục vụ nhu cầu đi lại của người dân địa bàn.

Tuyến đường giao thông vào trạm 500kV Ia Ly bị sạt lở nghiêm trọng, hở hàm ếch - Ảnh: HUỲNH CÔNG ĐÔNG
Theo ông Dũng, hiện trong khu vực nguy cơ sạt lở có 6 nhà dân, trong đó 1 nhà dân đã di dời đi nơi khác.
Chính quyền địa phương đang vận động 5 hộ dân còn lại khẩn trương di dời tài sản khỏi vùng nguy hiểm để đảm bảo an toàn. Đồng thời sẽ báo cáo, kiến nghị tỉnh xem xét phương án hỗ trợ bà con đất ở tái định cư và xây dựng nhà cửa ổn định cuộc sống.
Trao đổi với phóng viên, ông Đoàn Tiến Cường, Giám đốc Công ty Thủy điện Ialy, cho hay việc sụt lún có ảnh hưởng tới con đường tiếp cận trạm 500kV, nhưng may mắn công trình trạm 500kV và đường dây không nằm trong khu vực chịu ảnh hưởng. Do con đường bị sạt trượt nguy hiểm, công nhân đã sử dụng đường khác để tiếp cận công tác tới trạm 500kV.
Chính quyền địa phương cho hay khu vực này đã xảy ra sạt lở từ nhiều năm trước nhưng qua mỗi năm càng diễn biến nghiêm trọng hơn. Khu vực sạt lở kéo dài 300 - 400m, có những điểm đất đá bị sạt dựng đứng, khoét hàm ếch vào đường giao thông, sâu từ 15 - 18m, vô cùng nguy hiểm.
Nguyên nhân tình trạng trên được cho là do hoạt động đứt gãy địa chất sâu bên dưới lòng đất.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận