16/10/2025 13:03 GMT+7

Người dân sống dưới chân núi Nhạn nơm nớp lo sạt lở

7 hộ dân dưới chân núi Nhạn (phường Tuy Hòa, Đắk Lắk) luôn sống trong lo lắng bởi những nguy cơ hiển hiện của sạt lở, trong khi việc di dời đến nơi mới hiện còn gặp vướng mắc.

sạt lở - Ảnh 1.

Những hộ dân sống dưới chân núi Nhạn chờ được di dời - Ảnh: MINH CHIẾN

Phản ánh đến Tuổi Trẻ Online, 7 hộ dân sống dưới chân núi Nhạn cho hay bước vào mùa mưa, họ luôn mất ăn mất ngủ vì lo sợ đất, đá từ trên núi sạt lở, gây nguy hiểm tính mạng.

Dân mong sớm di dời khỏi khu vực có nguy cơ sạt lở

4 hộ dân sống dưới chân núi Nhạn nơm nớp lo sạt lở, mong sớm di dời- Ảnh 2.

Ông Nguyễn Phúc Hy (áo trắng, bìa phải) làm việc với đoàn kiểm tra của Sở Nông nghiệp và Môi trường Đắk Lắk - Ảnh: T.H.

Cả 7 hộ này đều có nhà, đất nằm sát chân núi Nhạn. Ông Nguyễn Phúc Hy (ở đường Phan Đình Phùng) cho biết vào năm 2018, ông thấy phía sau núi có 1 vết nứt dài từ trên cao xuống, rộng khoảng 5cm, có nguy cơ bị sạt lở.

"Mới đợt mưa trước, phía vách núi bên kia, một gốc cây to bị bật gốc, may mắn không ai bị thương. Bây giờ chỗ gốc cây bị bật để lại một hố to nên tôi rất sợ mưa lớn sẽ làm sạt đất ở đó.

Tôi và những hộ dân trong khu vực này nhiều lần làm đơn đề nghị địa phương sớm có phương án di dời, nhưng đến nay vẫn chưa thấy gì", ông Hy nói.

Còn ông Huỳnh Đức sống gần đó bày tỏ: "Chúng tôi mong muốn được di dời, tái định cư sớm ngày nào mừng ngày ấy. Ở lại đây mỗi mùa mưa bão rất lo, lúc nào cũng phải cảnh giác cao độ, chỉ cần nghe tiếng động lạ từ phía sau nhà là phải chạy ra nhà văn hóa của khu phố hoặc đến nhà người quen trú tạm", ông Đức nói.

7 hộ dân có đơn xin di dời ra khỏi khu vực sạt lở gồm: ông Nguyễn Phúc Hy; bà Trương Quỳnh Bảo Khánh; ông Nguyễn Phan Hoài Liêm; ông Huỳnh Đức; ông Nguyễn Văn Sơn; bà Phan Thị Lập; ông Nguyễn Khương Hy.

Chậm di dời do vướng quy định

sạt lở - Ảnh 2.

Vách núi sát chùa Kim Long thường xuyên rơi đá vụn - Ảnh: MINH CHIẾN

Trước đó ngày 21-8, UBND phường Tuy Hòa có văn bản gửi UBND tỉnh Đắk Lắk xin ý kiến về những vướng mắc liên quan đến các hộ dân có đơn xin di dời sớm ra khỏi khu vực có dấu hiệu sạt lở.

Theo văn bản này, căn cứ Luật Đất đai năm 2024, đối với trường hợp thu hồi đất do có nguy cơ đe dọa tính mạng con người, không còn khả năng tiếp tục sử dụng thì sẽ được bồi thường, hỗ trợ, tái định cư theo quy định của pháp luật.

Để có cơ sở triển khai việc thu hồi đất, phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ và tái định đối với các hộ dân, UBND phường Tuy Hòa kiến nghị UBND tỉnh Đắk Lắk chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường phối hợp, hướng dẫn UBND phường Tuy Hòa trong việc xác định mức độ ảnh hưởng có nguy cơ đe dọa tính mạng.

Ngày 24-9, Sở Nông nghiệp và Môi trường Đắk Lắk có văn bản gởi Bộ Nông nghiệp và Môi trường xin ý kiến hướng dẫn liên quan thủ tục thu hồi đất đối với trường hợp có nguy cơ đe dọa tính mạng.

Theo đó qua rà soát quy định pháp luật đất đai hiện hành, sở nhận thấy chưa có quy định về cơ quan, người có thẩm quyền xác định mức độ sạt lở đất có nguy cơ đe dọa tính mạng con người và nội dung, trình tự xác định mức độ sạt lở đất... Do đó địa phương gặp khó khăn trong việc triển khai thực hiện thu hồi đất do chưa đủ căn cứ, văn bản theo trình tự thực hiện.

Ngày 15-10, ông Nguyễn Xuân Định - Phó chủ tịch UBND phường Tuy Hòa - cho hay việc người dân muốn được di dời khỏi vùng sạt lở cần phải giải quyết kịp thời. Trước mắt, phường giao Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phối hợp tiến hành cắm mốc biển cảnh báo khu vực có nguy cơ sạt lở cao, đồng thời vận động người dân có phương án chủ động phòng tránh, đặc biệt khi có mưa lớn.

Ông Nguyễn An Phú - Phó giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Đắk Lắk - cho hay hiện chưa có quy định về cơ quan, người có thẩm quyền thẩm định mức độ sạt lở đất có nguy cơ đe dọa đến tính mạng con người và nội dung, tình trạng xác độ mức độ sạt lở đất. Mới đây đoàn khảo sát của sở chỉ đi nắm tình hình để chủ động phòng chống thiên tai mùa mưa bão.

4 hộ dân sống dưới chân núi Nhạn nơm nớp lo sạt lở, mong sớm di dời- Ảnh 4.Sạt lở ven sông Tiền, di dời khẩn cấp một căn nhà

Sáng 15-10, thông tin từ UBND xã Tân Long, tỉnh Đồng Tháp cho biết địa phương đã vận động di dời một căn nhà tại khu vực có nguy cơ sạt lở cao thuộc ấp Tân Quới.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất