20/04/2022 11:52 GMT+7

Nhiều đội chưa chịu 'trả' người, U23 Malaysia tập luyện chỉ với... 5 cầu thủ

QUỐC THẮNG
QUỐC THẮNG

TTO - HLV Brad Maloney đã công bố danh sách 31 cầu thủ Malaysia được gọi chuẩn bị SEA Games 31, nhưng do nhiều đội bóng chưa chịu 'trả' người nên hiện tại U23 Malaysia chỉ tập luyện với 5 cầu thủ.

Nhiều đội chưa chịu trả người, U23 Malaysia tập luyện chỉ với... 5 cầu thủ - Ảnh 1.

Chỉ có 5 cầu thủ Malaysia tham gia tập luyện trong buổi tập đêm 19-4 - Ảnh: thesundaily

Tuyển U23 Malaysia đã có buổi tập luyện đầu tiên tại Wisma FAM vào đêm 19-4, điều đáng nói là chỉ có 5 cầu thủ tham gia tập luyện trong số 31 cái tên được triệu tập. 5 cầu thủ này gồm: Sikh Izhan Nazrel Sikh Azman, Muhammad Fahmi Daniel Mohd Zaaim, Muhammad Faiz Amer Runnizar, Muhammad Shafi Azswad Sapari và Muhammad Haqimi Azim Rosli.

Lý do là hiện tại nhiều câu lạc bộ vẫn chưa chịu trả cầu thủ và Hiệp hội Bóng đá Malaysia (FAM) vẫn đang thương lượng để "đòi người". HLV Brad Maloney hy vọng sẽ có thêm nhiều cầu thủ gia nhập cùng đội tuyển U23 Malaysia trong những ngày tới. 

Trả lời phỏng vấn Hãng thông tấn Bernama, HLV Brad Maloney cho biết: "Các câu lạc bộ có thể sẽ không giải phóng cầu thủ của họ. Hiện tại chúng tôi đang thảo luận với họ và tôi tin rằng các cầu thủ sẽ được cho phép để làm nhiệm vụ quốc gia... Vấn đề là khi nào các cầu thủ sẽ có mặt để bắt đầu chương trình tập luyện". 

Trong số nhiều cầu thủ Malaysia đang chờ đợi các đội bóng giải phóng, có 2 trụ cột rất quan trọng đang chơi ở nước ngoài là Muhammad Hadi (Nhật Bản) và Luqman Hakim (Bỉ). Cả 2 có thể sẽ góp mặt vào cuối tháng này. 

HLV Brad Maloney nói: "Luqman là tài sản quý giá của đội bóng này và anh ấy luôn sẵn lòng thi đấu cho đất nước. Còn Muhammad Hadi đã bình phục chấn thương gần đây và sẽ trở lại tập luyện. Bây giờ, chúng tôi sẽ xem xét anh ấy thi đấu để đánh giá thể lực". 

Ở SEA Games 31, U23 Malaysia nằm cùng bảng B với Thái Lan, Campuchia, Singapore và Lào. Trong trận ra quân, Malaysia sẽ gặp đối thủ rất mạnh là Thái Lan ngày 7-5. Mục tiêu của U23 Malaysia là đoạt huy chương vàng. 

Tuổi Trẻ Online ra mắt chuyên trang SEA Games 31 Tuổi Trẻ Online ra mắt chuyên trang SEA Games 31

TTO - Nhân sự kiện thể thao lớn nhất khu vực Đông Nam Á là SEA Games 31 được tổ chức tại Việt Nam, Tuổi Trẻ Online giới thiệu đến bạn đọc chuyên trang SEA Games 31 (https://seagames31.tuoitre.vn/).

QUỐC THẮNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên