
Hàng hóa xuất nhập khẩu tại cảng Cát Lái, TP.HCM - Ảnh: TỰ TRUNG
Theo bà Chi, ngay sau khi Chính phủ hoãn áp dụng nghị định 46, các cơ quan chuyên trách, cơ quan hải quan đã rất tích cực trong việc tháo gỡ hàng thực phẩm bị ách tắc tại các cảng để các doanh nghiệp kịp thời đưa vào sản xuất càng sớm càng tốt.
"Việc lấy được hàng kịp thời giúp nhiều doanh nghiệp phần nào giảm được thiệt hại. Hiện các nguyên vật liệu đã được nhiều doanh nghiệp đưa thành công từ cảng về để khẩn trương sản xuất, đặc biệt cho mùa cao điểm Tết", bà Chi nói.
Tương tự, lãnh đạo một hiệp hội liên quan cho biết việc tạm hoãn áp dụng nghị định 46 là một quyết định kịp thời, đã trực tiếp giúp "giải cứu" hàng trăm nghìn tấn thực phẩm bao gói sẵn, nguyên liệu, bao bì, phụ gia thực phẩm nhập khẩu để sản xuất đang bị ùn ứ tại các cảng và cửa khẩu.
Khảo sát sơ bộ 4 hiệp hội đã có khoảng 123.400 tấn hàng hóa bị ùn ứ. Cùng với việc giải tỏa gần 300.000 tấn nông sản, thực phẩm tươi sống trước đó, giảm thiểu thiệt hại khổng lồ về chi phí lưu kho bãi, tránh nguy cơ đứt gãy chuỗi cung ứng ngay trong mùa cao điểm sản xuất và kinh doanh dịp Tết.
Ông Nguyễn Nam Hải, Chủ tịch Hiệp hội Cà phê - ca cao Việt Nam, cho biết Việt Nam có nhập khẩu hạt cà phê, nên khi tạm hoãn nghị định này, nhiều doanh nghiệp đã tăng tốc đưa hàng về chế biến, nhằm kịp cung cấp cho đối tác.
Tương tự, một doanh nghiệp nhập khẩu hồ tiêu cho biết mỗi năm Việt Nam nhập khẩu hàng chục nghìn tấn hồ tiêu nên nghị định 46 vừa qua dù chỉ ra đời trong "chớp mắt", nhưng đã khiến lượng lớn hồ tiêu bị ách tắc và hiện doanh nghiệp tranh thủ lấy hàng về để kịp sản xuất, cung cấp cho đối tác.
"Hầu hết hồ tiêu được nhập về để xử lý rồi xuất đi lại nên các hợp đồng đã được doanh nghiệp ký kết với các đối tác nước ngoài từ sớm, gần như không thể sai lệch. Nên việc hàng hóa tháo gỡ được ách tắc vừa qua có ý nghĩa rất lớn, nếu không sản xuất gián đoạn dài, đền bù hợp đồng không nhỏ".
Theo bà Phạm Khánh Phong Lan - Giám đốc Sở An toàn thực phẩm TP.HCM, hiện sở đang khẩn trương tăng hết công suất để xử lý, tiếp nhận lại hồ sơ của doanh nghiệp nhằm kịp thời hỗ trợ cho doanh nghiệp sớm lấy hàng về để tiếp tục cho sản xuất.
* Ông Nguyễn Minh Đức (Hội đồng kinh doanh Mỹ - ASEAN):
Quy trình soạn thảo gây bất ngờ cho doanh nghiệp
Quy trình soạn thảo gây bất ngờ cho nhiều doanh nghiệp, một nghị định có tác động lớn đến nhiều đối tượng nhưng lại được áp dụng thủ tục soạn thảo rút gọn.
Nếu sau ngày 15-4 vẫn giữ nguyên những quy định của nghị định 46 thì e là sẽ lại tắc tiếp, bởi năng lực các phòng kiểm nghiệm Việt Nam chưa thể đáp ứng được yêu cầu của nghị định 46 trong khi khối lượng công việc phải xử lý tăng lên đột ngột.
* Đại diện một doanh nghiệp nhập khẩu hàng từ Nhật Bản:
Hàng nhập khẩu trước nguy cơ ách tắc
Nghị định 46 có quy định về công bố hợp quy, trong khi doanh nghiệp chúng tôi nhập khẩu hàng hóa từ Nhật Bản phải thông qua đối tác thứ 3. Vì thế chúng tôi không làm được thủ tục công bố hợp quy vì không có ủy quyền từ nhà sản xuất.
Doanh nghiệp cũng đã xin ủy quyền nhưng các nhà sản xuất chỉ ủy quyền cho doanh nghiệp phân phối ở nước họ chứ họ không ủy quyền cho doanh nghiệp nhập khẩu tại Việt Nam.
Theo quy chuẩn hợp quy của nghị định 46, hơn 90% doanh nghiệp nhập khẩu tại Việt Nam không thể nhập khẩu hàng hóa về vì vướng quy định về công bố hợp quy, chỉ một vài nhà phân phối lớn của Việt Nam đáp ứng được quy định.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận