16/10/2017 13:57 GMT+7

Nhiều đại gia Sài Gòn mắc lừa mua hóa giá biệt thự

UYÊN TRINH
UYÊN TRINH

TTO - Biết nhiều đại gia bất động sản Sài Gòn đang "săn" mua nhà hóa giá nên vợ chồng Lã Thị Thùy Vân dùng căn biệt thự đường Nguyễn Văn Trỗi lừa nhiều người hơn 93 tỉ.

Nhiều đại gia Sài Gòn mắc lừa mua hóa giá biệt thự - Ảnh 1.

Bị cáo Lã Thị Thùy Vân và Lâm Phúc Lâm tại phiên tòa sáng nay 16-10 - Ảnh: UYÊN TRINH

Sau bốn ngày xét xử sơ thẩm, sáng 16-10, TAND TP.HCM đã tuyên phạt Lã Thị Thùy Vân (59 tuổi) tù chung thân và Lâm Phúc Lâm (61 tuổi, chồng bị cáo Vân) 20 năm tù cùng về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo kết quả điều tra, năm 2005, vợ chồng Lã Thị Thùy Vân và Lâm Phúc Lâm thành lập công ty Cổ phần thương mại dịch vụ Phúc Bảo Minh với nhiều ngành nghề kinh doanh, trong đó có kinh doanh bất động sản.

Từ năm 2006 đến năm 2008, cả hai dùng pháp nhân công ty để ký nhiều hợp đồng nhận góp vốn, vay tiền, hứa mua, hứa bán nhà đất với nhiều người rồi chiếm đoạt tiền của họ.

Biết được chủ trương của UBND TP.HCM cho các hộ đang thuê nhà 64 Nguyễn Văn Trỗi (P.8, Quận Phú Nhuận) được mua theo nghị định 61/CP, vợ chồng Vân đã lấy pháp nhân công ty ký hợp đồng mua nhà để làm dự án và liên hệ cơ quan chức năng để làm thủ tục mua hóa giá.

Do không có tiền, cùng với thời gian này biết nhiều đại gia bất động sản Sài Gòn đang "săn" mua nhà hóa giá nên cả hai đã dùng căn nhà này để giao dịch với 11 tổ chức, cá nhân dưới hình thức góp vốn, thế chấp, mua bán chiếm đoạt hơn 93 tỉ.

Ngoài ra, Lã Thị Thùy Vân còn dùng thủ đoạn gian dối đặt cọc mua nhà  trên đường Nguyễn Văn Đậu để chiếm đoạt 8 tỉ đồng, chiếm đoạt 9 tỉ đồng bằng thủ đoạn hợp tác góp vốn mua căn nhà khác trên đường Hoàng Văn Thụ (P.8, Q. Phú Nhuận).

Tháng 3-2017, vợ chồng Vân bị TAND TP HCM đưa ra xét xử nhưng sau một ngày thẩm vấn, tòa đã quyết định trả hồ sơ, điều tra thêm.

Trước đó, năm 1993, Lã Thị Thùy Vân từng bị Tòa phúc thẩm Tòa án nhân dân tối cao tại TP.HCM xử phạt 12 năm tù về tội Lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. 

Thời gian thụ án, Vân kết thân với Lâm Phúc Lâm -  thi hành 9 năm tù cũng về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Ra tù, cả hai bén duyên vợ chồng, thuê căn biệt thự ở quận Tân Bình, thành lập công ty - được cho là để phô trương và tạo niềm tin để thực hiện "chiêu" lừa cũ. 

Năm 2013, Lâm bị TAND quận Tân Bình xử phạt 50 triệu đồng về  tội làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức nhưng đến vẫn chưa chấp hành án.

UYÊN TRINH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên